Phun thuốc phòng chống dịch virus Corona tại các trường học ở Hà Nội

Hà My-Bạch Dương-Tuấn Minh Thứ sáu, ngày 31/01/2020 11:47 AM (GMT+7)
Sáng 31/1, Sở GDĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến tại 30 điểm cầu quận, huyện, thị xã để bàn việc phòng, chống dịch virus Corona.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ngày 31/1, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, hiện tại Sở GDĐT chỉ yêu cầu học sinh bị sốt thì sẽ được cho nghỉ học ở nhà, còn chưa có kế hoạch cho học sinh trên toàn địa bàn thành phố nghỉ học vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra. 

"Chúng tôi cũng lưu ý phụ huynh không nên quá hoang mang vì không phải cứ sốt là do viêm đường hô hấp cấp bởi virus Corona. Hiện tại, ngành giáo dục chưa có kế hoạch cho toàn bộ học sinh trong thành phố nghỉ học" - Ông Chử Xuân Dũng chia sẻ.

img

Học sinh tại Hà Nội vẫn đi học bình thường.

Tại buổi làm việc sáng nay, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi sẽ nghiên cứu, xem xét việc cho học sinh nghỉ học khi có các khuyến cáo từ cơ quan chức năng, cơ quan y tế, còn hiện nay, học sinh vẫn đi học bình thường" - ông Tiến cho hay.

Được biết, toàn bộ các trường học trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ được phun thuốc khử trùng và hoàn thành trong hai ngày thứ 7, chủ nhật tới đây.

Với ý kiến bày tỏ quan ngại về việc chào cờ vào thứ 2 hàng tuần, bà Nguyễn Thị Kiều Anh – Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội cho biết, nên hạn chế tụ tập đông người như lễ hội, còn việc chào cờ, hoạt động thể chất trong trường vẫn có thể diễn ra bình thường.

Trong khi đó, tại TP.HCM, học sinh các cấp của TP sẽ chính thức đi học trở lại từ ngày 3/2. Sở GDĐT TP đã chỉ đạo truyền thông trong trường học, thực hiện sát khuẩn trường lớp, tạo môi trường an toàn cho học sinh trước khi các em đi học trở lại. 

img

Học sinh được khuyến cáo mang khẩu trang để phòng dịch

Trước đó, Sở GDĐT TP.HCM cũng đã có công văn gửi các trường học về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Cụ thể, Sở GDĐT TP đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp cơ sở y tế và cơ quan liên quan của địa phương theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh, học viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường. Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học.

Đặc biệt, Sở lưu ý khi học sinh có biểu hiện sốt, nghi mắc bệnh, nhà trường nên đề nghị phụ huynh theo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời, đồng thời cho học sinh nghỉ học để theo dõi tránh lây lan. Nhà trường phải nhập sổ theo dõi sức khỏe của học sinh, nắm nguyên nhân nghỉ học do bệnh. Đồng thời, các đơn vị nên hướng dẫn học sinh, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính.

Còn tại Lạng Sơn, Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn cũng có văn bản số 146 ngày 30/1 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của dịch virus Corona.

Theo đó, các cơ sở giáo dục, đào tạo phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương, chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các cơ sở giáo dục phải theo dõi và quản lý tốt sức khỏe học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.

Khi có hiện tượng bất thường hoặc dịch bệnh xảy ra, cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để được khám, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch lây lan trong trường học. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về dịch bệnh này và biện pháp phòng ngừa cần được chú trọng.

Các nhà trường cần triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, các trường học; chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

img

Nhiều học sinh đeo khẩu trang kín tại buổi tuyên truyền do nhà trường tổ chức.

Những cơ sở giáo dục có bếp ăn cho học sinh, sinh viên phải đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.

Ngay trong tiết học đầu tiên của ngày thứ 6 (31/1), các trường học trên đại bàn Lạng Sơn đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến phòng chống virus Corona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem