Phó Chủ tịch HĐND quận cùng 6 anh em xây nhà sai phép ở Thủ Đức

Đông Anh Thứ ba, ngày 22/10/2019 06:08 AM (GMT+7)
Ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức, TP.HCM bị cơ quan chức năng xác định xây dựng sai phép. Không chỉ ông Thành, cơ quan chức năng còn phát hiện có tới… 6 người anh em khác trong đại gia đình, họ tộc ông Thành cùng sai phạm về trật tự đô thị.
Bình luận 0

Mới đây, UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi UBND quận Thủ Đức, báo cáo về công tác xử lý đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại hẻm 419, đường 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, khu đất có diện tích 7.155 m2 do ông Lê Văn Lớn sử dụng. Ngày 6/2/2002, UBND quận Thủ Đức đã cấp Giấy chứng nhận QSDĐ khu đất trên cho ông Lê Văn Lớn đứng tên. Giấy chứng nhận có mã số T 923427.

Ngày 29/3/2013, Văn phòng đăng ký QSDĐ quận Thủ Đức cập nhật, giảm diện tích khu đất trên xuống còn 5.789,3 m2. Ngày 11/9/2013, UBND TP.HCM đã ra Quyết định số 4940/QĐ-UBND, xác định toàn bộ khu đất trên thuộc quy hoạch “đất ga dự trữ” của Dự án nhà ga Bình Triệu…

Thế nhưng, liên tục thời gian gần đây, bất chấp diện tích đất bị quy hoạch thuộc diện “đất ga dự trữ”; hàng loạt công trình xây dựng sai phép, không có giấy phép đã xảy ra trên khu đất trên.

Cụ thể: bà Lê Thị Ngọc Phụng xây dựng xưởng gỗ vi phạm 249,9 m2; ông Lê Hữu Thành xây dựng nhà xe vi phạm 469,89 m2; bà Lê Thị Tuyết xây dựng xưởng da vi phạm 120,9m2 và ông Lê Ngọc Dương xây dựng xưởng cơ khí, vi phạm 177,08 m2.

img

Hiện trạng một công trình xây dựng trái phép tại khu đất có Giấy chứng nhận QSDĐ mang mã số T 923427. Ảnh: V.Đ

Điều đáng nói, trong những cái tên vi phạm nêu trên có tên ông Lê Hữu Thành – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức. Còn lại, đều là tên anh em, họ hàng ruột thịt của gia tộc ông Lê Hữu Thành…

Ngoài ra, ông Lê Ngọc Quý (em ông Thành) – hiện là Chánh thanh tra quận Thủ Đức – cũng vi phạm không kém anh trai. Theo phòng quản lý đô thị quận Thủ Đức:  Căn nhà cấp bốn nằm sát, cạnh nhà số 575/1 Kha Vạn Cân của vợ chồng ông Lê Ngọc Quý - Võ Thị Mỹ Lan, là xây dựng không phép, vi phạm trật tự đô thị.

Công trình xây dựng này đã được UBND phường Hiệp Bình Chánh lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính vắng chủ vào năm 2017. Thực tế, tại phường Hiệp Bình Chánh, cơ quan chức năng xác định có đến sáu người là anh, chị em ruột của ông Quý và ông Thành đều có công trình xây dựng sai phạm đang bị xử lý hoặc sai phạm từ lâu chưa được xử lý...

img

Căn nhà xây dựng không phép thuộc anh em ông Lê Hữu Thành - Lê Ngọc Quý. Ảnh: V.Đ.

Đơn cử như công trình xây dựng tại nhà không số, hẻm 419 đường Kha Vạn Cân, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, do ông Lê Hùng Sơn làm chủ. Sai phạm xây dựng không phép 50m2 bằng bê tông, kèo sắt…đã được phát hiện và bị lập biên bản từ tháng 6/2016. Nhưng đến nay (tháng 10/2019) vẫn chưa xử lý xong…

Tương tự, cũng tại hẻm 419, đường Kha Vạn Cân, bà Lê Thị Kim Linh vi phạm xây dựng trên diện tích 150 m2. Lẽ ra phải cưỡng chế, tháo dỡ công trình, nhưng đến nay, công trình vẫn chưa thực hiện việc cưỡng chế theo quy định.

Với hàng loạt sai phạm trên trong xây dựng; thay vì phải có biện pháp chấn chỉnh, thực thi nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật – nhất là việc sai phạm liên quan đến thân tộc của 2 cán bộ lãnh đạo của quận Thủ Đức là ông Lê Hữu Thành và ông Lê Ngọc Quý – thì lãnh đạo quận Thủ Đức lại có những động thái … thật khó hiểu.

img

Căn nhà xây không phép do vợ chồng ông Lê Ngọc Quý đầu tư làm nhà hàng, nhưng khi bị phát hiện, lập biên bản, thì đoàn kiểm tra lại ghi là "nhà nuôi động vật" (?). Ảnh: V.Đ

Ngày 20/2/2019 Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Đặng Nguyễn Thanh Minh ra Quyết định số 756/QĐ-UBND, về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND phường Hiệp Bình Chánh. Ông Lê Ngọc Quý, Chánh thanh tra quận Thủ Đức lại được cử … giám sát hoạt động của đoàn thanh tra nêu trên (?!).

Dư luận bất bình, ông Lê Ngọc Quý được UBND quận Thủ Đức điều chuyển và bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức. Câu hỏi đặt ra: Với các sai phạm xây dựng về trật tự đô thị đã quá rõ ràng, vì sao quận Thủ Đức vẫn chưa có biện pháp xử lý rốt ráo? Trái lại, ông Lê Ngọc Quý còn được điều chuyển, bổ nhiệm các chức vụ chủ chốt? Liệu đằng sau các động thái lạ này có sự bao che đối với anh em ông Lê Hữu Thành – Lê Ngọc Quý?

Do đang đi học chính trị tại Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Quận uỷ Thủ Đức – đã trả lời phóng viên qua điện thoại rằng, lãnh đạo quận Thủ Đức “đã nắm về những sai phạm của ông Quý và ông Thành; đồng thời, cũng đã biết vấn đề về việc thanh tra tại phường Hiệp Bình Chánh. Lãnh đạo quận sẽ xem xét xử lý cụ thể và thông tin đến báo chí sau”.

   

  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem