Nóng trong ngày:Thêm chứng cứ vụ BS.Chiêm Quốc Thái bị vợ truy sát

P.V tổng hợp Thứ năm, ngày 07/06/2018 18:58 PM (GMT+7)
Công an TP.HCM vừa bổ sung lời khai các nhân chứng và một số chứng cứ khác, trong đó có việc vợ một bác sĩ nha khoa tại quận 10 biết chuyện bà Ngọc (vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái) nhờ nhóm giang hồ đánh dằn mặt chồng.
Bình luận 0

Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái lại bị bắt giam

Sau ba ngày được thả, bà Vũ Thụy Hồng Ngọc lại bị bắt với cáo buộc thuê người chém chồng là bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Ngày 7.6, VKSND TP.HCM phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi, quốc tịch Mỹ và Việt Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Vài ngày trước bà Ngọc được thả tự do bởi VKS cho rằng chưa đủ căn cứ buộc tội nghi can là chủ mưu thuê giang hồ chém chồng cũ - ông Chiêm Quốc Thái. Thời điểm đó cũng đã hết thời hạn tạm giữ, công an phải trả tự do cho bà này theo quy định.

Tuy nhiên, Công an TP.HCM vừa bổ sung lời khai các nhân chứng và một số chứng cứ khác. Trong đó có việc vợ một bác sĩ nha khoa tại quận 10 biết chuyện Ngọc nhờ nhóm giang hồ đánh dằn mặt chồng.

img

Vợ chồng Chiêm Quốc Thái hồi còn mặn nồng.

Bà Ngọc kết hôn với ông Thái tại Mỹ năm 2011, khi ông này đã chia tay với người vợ đầu. Sau này, cuộc sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn nên họ ra tòa ly hôn, tranh chấp tài sản lên đến hàng trăm tỷ đồng và chưa giải quyết xong.

Theo cơ quan điều tra, trong những lần đến nhà vợ chồng người bạn là bác sĩ ở quận 10, bà Ngọc quen Nguyễn Duy Thanh (giám đốc công ty vệ sĩ). Hồi tháng 3, bà này nhờ Thanh "đánh hay chém dằn mặt Thái nhưng chỉ nhẹ tay thôi".

Thanh hỏi giá bao nhiêu, bà Ngọc đưa một ngón tay nói "một tỷ". Bà chủ nhà (vợ bác sĩ) chứng kiến sự việc. Cũng tại đây Thanh đã nhận 500 triệu đồng của bà Ngọc để thực hiện hợp đồng.

Cuối tháng đó, khi bác sĩ Thái cùng bạn rời nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì Thanh và 4 nhân viên công ty vệ sĩ xông đến đuổi chém gây nhiều thương tích.

Bị bắt sau đó, Thanh thừa nhận hành vi. Bà Ngọc bị giữ lại hồi cuối tháng 5, khi ra sân bay chuẩn bị xuất cảnh qua Mỹ.

Được biết, sau khi bị bắt giam, khởi tố cùng 4 đồng phạm, bị can Thanh có lời khai về “hợp đồng” 1 tỷ đồng chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái, nội dung trùng khớp với lời khai của bà Ngọc.

Luật sư Lê Trung Phát (đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: “Như thông tin báo chí nêu về các tình tiết, lời khai của bà Ngọc và lời khai của các bị can khác thì đủ cơ sở xác định bà Ngọc có dấu hiệu phạm tội “cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật hình sự, với vai trò chủ mưu.

Lời khai của bà Ngọc tại cơ quan điều tra cho thấy, bà có bỏ tiền thuê mướn 1 nhóm người đánh dằn mặt ông Thái. Như vậy, về ý thức chủ quan, bà Ngọc có nhận thức và mong muốn có 1 hậu quả xảy ra với ông Thái. Tuy bà không trực tiếp thực hiện nhưng là người bỏ tiền ra thuê mướn. Như vậy trong vụ án này, vai trò đồng phạm, chủ mưu của bà Ngọc là tương đối rõ ràng”.

Luật sư Phát nêu quan điểm: “Từ những tình tiết trên, đủ cơ sở để khởi tố bà Ngọc”.

Thông tin sốc về nghi phạm sát hại, hãm hiếp nữ sinh trong phòng trọ

Nghi phạm giết nữ sinh sân khấu điện ảnh bình thản khai về quá trình gây án, đi uống bia sau khi gây án. Clip truyền hình ANTV

Liên quan đến vụ việc nữ sinh trường sân khấu điện ảnh Đặng Thị Cẩm T. (SN 1995, ở Ba Đình, TP.Hà Nội) bị sát hại khi đi tìm phòng trọ, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa).

Theo tìm hiểu của PV, trên 2 trang facebook được cho là của nghi phạm Nguyễn Anh Tú đăng tải rất ít thông tin về bản thân, chủ yếu phục vụ cho công việc. Một facebook khác, nghi phạm thường xuyên đăng các thông tin tuyển sinh về các ngành thiết kế.

img

Trang facebook được cho là của nghi phạm.

Được biết, Nguyễn Anh Tú học ngành thiết kế đồ họa tại đại học FPT. Sau đó, Tú làm giảng viên tự do tại nhiều công ty về thiết kế. Trước thời điểm gây án, Nguyễn Anh Tú là thỉnh giảng thử việc tại Học viện ITPlus.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Thắng – Giám đốc ITPlus cho biết: "Nguyễn Anh Tú mới chỉ thử việc tại học viện được khoảng 2 tháng, đến ngày 30/5 thì chấm dứt hợp đồng vì không đáp ứng được công việc, chỉ lên lớp 1 buổi/tuần".

Nữ doanh nhân bị người đàn bà thất nghiệp lừa 26 tỷ đồng

Muốn "lo lót" để được cung cấp thiết bị y tế cho các bệnh viện lớn, bà giám đốc đã nhiều lần đưa tiền cho Nga.

Ngày 7.6, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Nga (37 tuổi, ở Cầu Giấy) án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

img

"Siêu lừa" Phạm Thanh Nga tại phiên tòa sơ thẩm.

Hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa thể hiện, tháng 8.2012, Nga thuê một căn hộ chung cư của bà Vân tại phường Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) và biết nữ chủ nhà là giám đốc doanh nghiệp chuyên về thiết bị y tế.

Nảy sinh ý định lừa đảo bà Vân, trong những lần tiếp xúc, Nga khoe là con nuôi của  sếp tại cơ quan Nhà nước, phụ trách mảng "văn thể mỹ". Nga nói có khả năng tác động với bố nuôi để công ty của bà Vân được làm đơn vị cung cấp các thiết bị y tế cho những bệnh viện lớn tại Hà Nội.

Nga nhờ một người xe ôm, đóng giả bố nuôi để gọi điện thoại cho bà Vân trao đổi công việc. Sau lần đó, bị cáo liên tục nhắn tin tới bà Vân, đề nghị chuẩn bị quà để lo lót.

Tháng 1.2015, bà Vân đưa 65.000 USD cho Nga để chuyển đến người "bố nuôi". Sự việc "đòi quà để đi biếu" diễn ra nhiều lần, tới khi bà Vân phát hiện bị lừa thì đã chuyển cho Nga hơn 26 tỷ đồng.

Theo nhà chức trách, ngoài bà Vân, Nga còn nói dối là con nuôi của cán bộ cao cấp, em kết nghĩa giám đốc sở nhằm chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của tám bị hại khác khi lừa xin học, chạy việc làm, mua ôtô thanh lý...

Tại tòa, bị cáo Nga khai ngoài 5,3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại, số còn lại hơn 31 tỷ đồng, bị cáo dùng trả nợ và ăn tiêu.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

TP HCM không thể dẹp nhà hàng thác loạn

Trong báo cáo gửi Thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu cho biết, lực lượng chức năng đã nhiều lần xử lý các nhà hàng có tiếp viên nữ phục vụ khách, nhất là ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, dù bị xử phạt nhiều lần nhưng các cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động, vi phạm. Việc này là do pháp luật điều chỉnh về lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa chặt chẽ, chưa đủ mạnh.

Các nhà hàng đều vi phạm về các lỗi: kinh doanh karaoke không phép, số lượng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quy định, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm…

Trong đó, nhà hàng D.Max trên đường Tôn Thất Tùng (quận 1) bị kiểm tra 33 lượt, xử phạt hơn một tỷ đồng. Nhà hàng Sun Flower 9 trên đường Nguyễn Trãi (quận 1) bị lập biên bản 6 lần với số tiền phạt gần 200 triệu.

Nhà hàng 166 trên đường Nguyễn Biểu (Dách Lục Lục, quận 5) bị kiểm tra 12 lượt, phạt hơn 265 triệu đồng; nhà hàng 236 Lê Hồng Phong (quận 5) kiểm tra 10 lượt, phạt gần 168 triệu đồng...

img

Nhà hàng D.Max trên đường Tôn Thất Tùng được xem là tụ điểm thác loạn bậc nhất Sài Gòn. Ảnh: Quốc Thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem