Nóng trong ngày: Bất ngờ vụ nữ tài xế nói 'rất bận', đẩy lùi CSGT

Việt Hà Thứ hai, ngày 20/11/2017 21:11 PM (GMT+7)
Nữ tài xế bị CSGT yêu cầu tấp xe vào lề. Thay vì chấp hành hiệu lệnh, nữ tài xế lại cố tình cho xe chạy tiếp dù CSGT đã chặn đầu xe.
Bình luận 0

img

CSGT ra tín hiệu dừng xe, nữ tài xế không chấp hành mà lái xe đẩy CSGT hàng chục mét trên đường

Chiều 19.11, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một CSGT đang ra tín hiệu dừng chiếc ôtô 4 chỗ đang chạy trên đường Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội.

Theo những hình ảnh trong clip, khi CGST yêu cầu dừng xe, nữ tài xế không chấp hành mà còn cố tình nhấn ga cho xe di chuyển chậm, buộc chiến sĩ CSGT phải lùi dần cả chục mét trên đường. 

Đồng thời, nữ tài xế này còn liên tục nói: "Đã bảo đang bận rồi, mai quay lại!".

Chiến sĩ CSGT vừa đi lùi phía đầu xe vừa kiên quyết yêu cầu tài xế cho xe vào lề đường để giải quyết nhưng không thành. Chỉ đến khi nhiều người dân đi đường vây quanh xe, khuyên can, nữ tài xế này mới chịu xuống xe. 

Danh tính nữ tài xế sau đó được xác định là Nguyễn Thu Th. (SN 1971, ở khu đô thị Văn Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội).

Tuy nhiên ngày 20.11, sau khi xác nhận vụ việc và cho biết sự việc xảy ra khoảng 16h chiều 19.11 tại đường Giảng Võ, Q.Ba Đình, trung tá Lê Tú - đội trưởng Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội cho biết: "Chiếc xe do người phụ nữ trên điều khiển đã hết hạn lưu hành từ tháng 7.2017. Vụ việc đã được cán bộ Đội CSGT số 3 lập biên bản để xử lý vi phạm, còn về hành vi của nữ lái xe thì chưa đến mức phải xử lý hình sự".

Nhiều bạn đọc sau khi xem clip đã bình luận: "Xem mà lo thay cho anh CSGT, cứ sợ bà chị này rồ ga mạnh thì cán vào anh CSGT đang chặn đầu thì nguy hiểm. Những hành vi ngoan cố này cần phải phạt nặng, tịch thu bằng lái cũng được". 

Bạn đọc Sg nói: "Nếu ở nước ngoài thì chị này không có cơ hội để được đi đóng phạt".

Có bạn đọc bức xúc: "Phạt nặng vào để làm gương cho những người có thái độ như thế và lần sau hết dám coi thường pháp luật. Chỉ mình chị ta bận nên không cần tuân thủ các qui định,luật của xã hội? Không cần phải đăng kiểm xe và có quyền chống người thi hành công vụ? Còn cơ quan hành pháp đủ thời gian để ra vài biên lai phạt về tội lưu thông xe không đảm bảo, chống đối người thi hành công vụ...còn vi phạm nào nữa thì phạt tiếp".

Bạn đọc nickname Pham Thi bày tỏ: "Sao không xử lý hình sự được. Đây là tội chống người thi hành công vụ. Vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ, mưu sát...cái này ở nước ngoài ít nhất 5 cuốn lịch".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem