Ninh Bình: Cận cảnh thợ chế tác đá mỹ nghệ ở làng nghề Ninh Vân dưới cái nắng gần 40 độ C

Vũ Thượng Chủ nhật, ngày 11/06/2023 13:44 PM (GMT+7)
Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiệt độ gần 40 độ C, nhưng người thợ ở làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vẫn cặm cụi mưu sinh.
Bình luận 0

Mưu sinh dưới nhiệt độ gần 40 độ C

Nắng nóng kéo dài, làm ảnh hưởng đến lao động sản xuất của người dân, trong đó có nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư). Công việc chế tác đá mỹ nghệ chủ yếu làm ở ngoài trời, những người nghệ nhân vẫn cần mẫn làm việc dù cho quần áo của họ đã ướt đẫm mồ hôi.

Clip: Cận cảnh nghề chế tác đá mỹ nghệ xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) với nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C.

Có mặt tại xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), phóng viên Báo Dân Việt ghi nhận nền nhiệt độ ngoài trời lúc này gần 40 độ C, những tiếng mài, tiếng búa chà vào các khối đá,…vẫn đều đều vang lên, sắc lẹm.

Ninh Bình: Cận cảnh nghề chế tác đá mỹ nghệ ở ngoài trời gần 40 độ C - Ảnh 2.

Anh Phạm Đăng Định (quê huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) làm việc ở nhiệt độ ngoài trời gần 40 độ C. Ảnh: Vũ Thượng

Anh Phạm Đăng Định (sinh năm 1996, quê huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) nói: "Tôi làm nghề chế tác đá mỹ nghệ được 10 năm, nghề này rất vất vả, trực tiếp làm ngoài trời, nhưng làm lâu cũng thành quen. Chúng tôi làm công nhật (ngày 8 tiếng), như tôi được chủ cơ sở trả gần 1.000.000 đồng/ngày".

Ninh Bình: Cận cảnh nghề chế tác đá mỹ nghệ ở ngoài trời gần 40 độ C - Ảnh 3.

Anh Định tiếp nước sau gần 1 tiếng làm việc ở nhiệt độ gần 40 độ C. Ảnh: Vũ Thượng

"Đối với thời tiết nắng nóng kéo dài làm việc hay bị mất sức, công việc bị ngắt đoạn rất nhiều vì phải nghỉ tiếp nước. Để đảm bảo thời gian mà chủ cơ sở trả lương, tôi cùng các bác ở đây thường đi làm sớm để tránh nắng", anh Định tâm sự.

Ninh Bình: Cận cảnh nghề chế tác đá mỹ nghệ ở ngoài trời gần 40 độ C - Ảnh 4.

Nắng nóng gần 40 độ C, người thợ vẫn miệt mài "thổi hồn" vào đá. Ảnh: Vũ Thượng

Dù thời tiết gần 40 độ C cũng không ngăn được sự miệt mài sáng tạo của các nghệ nhân làm đá mỹ nghệ Ninh Vân, với đôi bàn tay khéo léo, những khối đá thô sơ đã được "thổi hồn" thành tác với muôn hình vạn trạng đẹp lạ khác nhau.

Thu nhập ổn định từ nghề chế tác đá

Ninh Bình: Cận cảnh nghề chế tác đá mỹ nghệ ở ngoài trời gần 40 độ C - Ảnh 5.

Chị Huyền Nga (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) đội nón, dùng khăn bịt kín mặt để mài đá. Ảnh: Vũ Thượng

Chị Huyền Nga (xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư) cho biết: "Tôi làm nghề mài đá này được 5 năm, lương 400.000 đồng/ngày. Nghề làm đá này cũng khó nhọc, bụi bặm nên tôi phải bịt kín khẩu trang, đội nón…và tranh thủ đi làm sớm để về khỏi nắng".

Ninh Bình: Cận cảnh nghề chế tác đá mỹ nghệ ở ngoài trời gần 40 độ C - Ảnh 6.

Một trong những tác phẩm được làm từ đá khối mà anh Định, chị Nga...đang thực hiện. Ảnh: Vũ Thượng

Công việc chế tác đá ngoài gặp bất lợi về thời tiết nắng nóng, thì nhiệt độ tăng cao khiến không khí khô, bụi bẩn từ bột đá cũng từ đó tăng lên đáng kể so với ngày thường. Những người thợ chế tác đá ai nấy cũng đều lấm lem, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt.

Ninh Bình: Cận cảnh nghề chế tác đá mỹ nghệ ở ngoài trời gần 40 độ C - Ảnh 7.

Nghề chế tác đá đòi hỏi phải có sức khỏe. Ảnh: Vũ Thượng

Anh Đinh Văn Dương (quê huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: "Đặc thù công việc của chúng tôi là tiếp xúc với bụi bặm và tiềm ẩn nhiều rủi ro cao về tai nạn lao động nên đòi hỏi phải có sức khỏe, chịu khó…Bù lại, có thu nhập ổn định, giúp đời sống ngày càng tốt hơn".

Ninh Bình: Cận cảnh nghề chế tác đá mỹ nghệ ở ngoài trời gần 40 độ C - Ảnh 8.

Dùng lưới đen để che tránh nắng nóng. Ảnh: Vũ Thượng

Trao đổi với Báo Dân Việt, ông Đào Thương, chủ cơ sở đá mỹ nghệ Thiện Phát cho biết: "Hiện cơ sở tôi đang có 4 lao động và được trả lương công nhật (theo ngày 8 tiếng), tùy tay nghề từng người, có người trả gần 1.000.000 đồng/ngày, còn thấp nhất 400.000 đồng/ngày. Mùa nắng nóng này biết là làm việc vất vả nhưng biết làm sao được, đó là cái nghề phải chấp nhận".

Ông Thương nói thêm, để giảm bớt nắng nóng cho lao động tôi đã bố trí các quạt gió gần vị trí làm việc, phía trên che khung lưới cước đen…còn để làm nhà mái tôn toàn xưởng đá thì rất tốn kém.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem