Thứ bảy, 18/05/2024

Nhờ nguồn cung lớn, khu Đông TP.HCM sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường căn hộ

06/02/2024 10:55 AM (GMT+7)

Nguồn cung căn hộ mới sẽ tăng trở lại ở TP.HCM trong năm nay theo đà hồi phục của thị trường bất động sản. Trong đó, khu Đông với quỹ đất sẵn có còn dồi tại Thủ Đức sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường.

Trong báo cáo mới nhất, công ty dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield dự báo giai đoạn 2024-2025 được kì vọng sẽ tác động đến sức cầu của thị trường bất động sản TP.HCM; và "thời điểm tốt" về giá trị đầu tư căn hộ cũng nằm trong 2 năm này.

Nhờ nguồn cung lớn, khu Đông TP.HCM sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường căn hộ- Ảnh 1.

Quỹ đất dồi dào là một thế mạnh của TP. Thủ Đức (TP.HCM). Ảnh: Tường Thụy

Tại khu Đông, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã và đang hoàn thiện. Đường Vành đai 2 và Vành đai 3 là những tuyến đường quan trọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đô thị và bất động sản khu vực này. UBND TP.HCM vừa mới trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp với 9.328 tỷ đồng bằng ngân sách thành phố.

Bà Trang Bùi, CEO công ty Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định: "Với khung pháp lý mới có hiệu lực vào năm 2025, thị trường hứa hẹn sẽ phục hồi mạnh mẽ với lượng hấp thụ ổn định hơn và môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh hơn".

Đó là do 2 luật mới quan trọng về thị trường bất động sản đã được phê duyệt: Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật nhà ở (sửa đổi).

Luật thứ nhất gồm các điểm nổi bật như: Đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai không quá 5% giá bán; doanh nghiệp môi giới bất động sản chỉ cần một người có chứng chỉ hành nghề thay vì hai người như luật hiện hành; môi giới bất động phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và phải hành nghề trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản; công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh; và nhiều thay đổi khác hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Tương tự, luật thứ hai cũng gồm nhiều nội dung mới như: Chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án nhà ở xã hội (NOXH); chủ đầu tư được hưởng lợi nhuận định mức tối đa 10% tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với phần diện tích xây dựng NOXH; bổ sung hai nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH; trong thời hạn 5 năm, bên mua, thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua NOXH chỉ được bán lại cho chủ đầu tư nhà ở xã hội hoặc các đối tượng thuộc diện được mua NOXH với giá bán tối đa bằng giá bán trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư.

Cũng trong báo cáo về TP.HCM, công ty Cushman & Wakefield cho biết khu Đông, khu Nam và khu Tây sẽ cung cấp nguồn cung căn hộ chính từ năm 2024 đến 2026, và dự kiến sẽ có 27.000 căn hộ được chào ban ra thị trường trong giai đoạn này.

Nhờ nguồn cung lớn, khu Đông TP.HCM sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường căn hộ- Ảnh 2.

Dự báo phân bổ nguồn cung căn hộ mới trong 2024-2026 theo khu vực tại TP.HCM. Nguồn: Cushman & Wakefield.

Ngoài ra, khu Đông và khu Nam (gồm huyện Nhà Bè) sẽ là nguồn cung chính trong phân khúc nhà liền thổ TP.HCM. Trong đó, dự báo TP.Thủ Đức sẽ khai thác nguồn cung nhà liền thổ trong tương lai cao nhất đến từ quỹ đất sẵn có và mạng lưới cơ sở hạ tầng phát triển nhanh chóng. Một phần đáng chú ý trong nguồn cung tương lai sắp tới dự kiến sẽ đến từ các dự án quy mô vừa (khoảng 200 căn) và các giai đoạn tiếp theo của các dự án đô thị hiện tại.

Phân tích về thị trường căn hộ chung cư, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, chỉ ra sự khác biệt lớn về giá. Trong đó, giá bán sơ cấp trung bình tại Hà Nội là 53 triệu đồng/m2, nhưng tại TP.HCM là hơn 61 triệu đồng/m2. Mức giá này tương đương với giá căn hộ tại TP.HCM cách đây ba năm (trước dịch Covid).

Theo ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hòa, giá căn hộ ở TP.HCM cao hơn do thị trường cho thuê tốt hơn và lợi nhuận đầu tư cộng gộp vẫn cao, vì vậy thu hút nhóm đầu tư dài hạn.

Theo các nhà phân tích, dù thanh khoản thị trường hạn chế nhưng với vướng mắc pháp lý, quỹ đất thu hẹp, chi phí xây dựng tăng và nhu cầu nhà ở lớn, giá căn hộ tại TP.HCM được dự kiến sẽ tiếp tục tăng.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Chinh phục Olympic Games Paris 2024: Các phần thưởng giá trị lớn đã có chủ.

Chinh phục Olympic Games Paris 2024: Các phần thưởng giá trị lớn đã có chủ.

Kết thúc giai đoạn 1 chương trình “Chinh phục Olympic Games Paris 2024”, Sacombank đã tìm ra 41 khách hàng may mắn sở hữu các phần thưởng giá trị. Giai đoạn 2, Sacombank triển khai chương trình hoàn tiền khi chi tiêu tại nước ngoài với tổng ngân sách đến 2 tỷ đồng.

Tái hiện không gian trồng sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm TP.HCM

Tái hiện không gian trồng sâm Ngọc Linh tại Lễ hội sâm TP.HCM

Tại Lễ hội Sâm và Hương liệu, dược liệu Quốc tế TP.HCM năm 2024 sẽ có không gian nhà màng, tái hiện mô hình trồng sâm Ngọc Linh.

“Đã thèm” với lễ hội Bánh mì tại TP.HCM

“Đã thèm” với lễ hội Bánh mì tại TP.HCM

Lễ hội Bánh mì đang diễn ra tại TP.HCM thu hút rất đông người dân và du khách. Lễ hội năm nay thay đổi địa điểm tổ chức, kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị về ẩm thực cho khách tham quan.

Sản phẩm cân bằng dinh dưỡng của Meiji đã có mặt tại thị trường Việt Nam

Sản phẩm cân bằng dinh dưỡng của Meiji đã có mặt tại thị trường Việt Nam

Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội (Magicwave) vừa phối hợp với Công ty TNHH Meiji Food Việt Nam tổ chức “Lễ ra mắt sản phẩm cân bằng dinh dưỡng MeiBalance của hãng sản xuất Meiji Nhật Bản và công bố hệ thống phân phối sản phẩm MeiBalance chính hãng tại Việt Nam”.

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Điện mặt trời áp mái tại các trụ sở công TP.HCM sẽ đạt hiệu quả cao

Tổng số trụ sở các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM có điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất lắp đặt 43,312MWp; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM.

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Vì sao Việt Nam nên "hãm phanh" trong phân khúc khách sạn, resort hạng sang?

Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.