Mổ lấy thai kết hợp cắt khối u 4kg cho sản phụ ở Quảng Trị

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 08/05/2024 16:41 PM (GMT+7)
Một sản phụ ở Quảng Trị vừa được y, bác sĩ mổ lấy thai nhi nặng 3,2kg, kết hợp cắt khối u nặng 4kg ra khỏi cơ thể. Ca đại phẫu thuật thành công nhờ trình độ, nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, nghị lực rất lớn của người mẹ và tình yêu thương của gia đình.
Bình luận 0

Ngày 8/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, xác nhận, đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị vừa thực hiện thành công cuộc đại phẫu, không chỉ giúp sản phụ sinh con thành công mà còn lấy được khối u nặng 4kg trong tử cung người mẹ. Hiện nay, bệnh viện vẫn đang chăm sóc, theo dõi sức khoẻ của mẹ và bé.

Mổ lấy thai kết hợp cắt khối u 4kg cho sản phụ ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Bác sĩ Nguyễn Hải Đăng - trưởng êkip mổ lấy thai kết hợp cắt khối u 4kg cho sản phụ ở Quảng Trị Bùi Thị Dương. Ảnh: H.Đ

Theo đó, sản phụ Bùi Thị Dương (34 tuổi, trú xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện vào lúc 8h30 ngày 1/5 để chuẩn bị cho ca đại phẫu sinh con. Sản phụ này từng có tiền sử đau xơ tử cung lớn. Lần mang thai đầu tiên sinh thường thuận lợi, lần thứ hai bị sẩy thai ở tháng thứ 5 do khối u xơ quá lớn gây chèn ép thai nhi.

Vì vậy, lần mang thai thứ ba gia đình rất lo lắng, thường xuyên thăm khám, theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh.

Đến cuối tháng 4, lúc này thai gần được 38 tuần tuổi, bệnh nhân như thường lệ đi khám thai định kỳ. Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh phát hiện khối u xơ tử cung ngày càng lớn, chèn ép thai khiến cho thai nằm ngang, đây là một tư thế thai vô cùng nguy hiểm nếu chuyển dạ xảy ra. Do đó các bác sĩ Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh đã thống nhất chấm dứt thai kỳ lúc thai tròn 38 tuần bằng cách phẫu thuật lấy thai.

Êkip thực hiện ca mổ gồm 6 người của Khoa Phụ sản, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại Tổng hợp, trong đó trưởng êkip là bác sĩ Nguyễn Hải Đăng – Khoa Phụ sản.

Bác sĩ Nguyễn Hải Đăng chia sẻ, dù biết trước tính chất phức tạp của ca đại phẫu, dù mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng êkip phẫu thuật vẫn rất lo lắng.

Sau khi rạch da vào bụng, trước mắt êkip mổ là tử cung chứa hàng chục khối u xơ chen chúc nhau. Tiến hành rạch ngang khối u để tiếp cận thai nhi, vừa thấy thai nhi thò chân ra ngoài, các bác sĩ vội nắm chân lôi ra. Tuy nhiên, do ngôi nằm ngang nên tử cung bóp chặt lấy thai nhi không cho bác sĩ kéo ra ngoài. Nhanh trí, các bác sĩ đã rạch dọc tử cung, tạo đường ra thật rộng để dễ dàng lấy thai nhi ra ngoài.

Thấy bé gái kháu khỉnh nặng 3,2kg khóc to sau khi được đưa ra ngoài, cả phòng mổ gần như vỡ òa. Không một phút ngơi nghỉ, êkip mổ tiếp tục nỗ lực sau hơn 20 phút mới đưa được khối u nặng 4kg ra khỏi bụng sản phụ.

Khối u quá lớn làm sản phụ mất máu nhiều, phải được truyền thêm hai đơn vị máu tươi do người nhà hiến tặng.

Sản phụ Bùi Thị Dương và con gái có sức khoẻ ổn định sau cuộc đại phẫu. Ảnh: N.V.

Sản phụ Bùi Thị Dương và con gái có sức khoẻ ổn định sau cuộc đại phẫu. Ảnh: N.V.

"Sau hơn 2 giờ, ca mổ chính thức hoàn thành, ai cũng thấm mệt, gần như khụy xuống. Nhưng nghĩ đến ca mổ thành công, giúp mẹ tròn con vuông, lấy được khối u khổng lồ ra khỏi cơ thể sản phụ một cách an toàn, chúng tôi rất vui và tự hào" – bác sĩ Nguyễn Hải Đăng chia sẻ.

Sau khi được đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Vĩnh Linh giúp "vượt cạn" thành công, tận tình chăm sóc, sản phụ Bùi Thị Dương và con gái của mình có sức khoẻ ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem