Lãnh đạo nước NATO thẳng thừng tuyên bố Ukraine không thể thắng Nga, kéo dài chiến tranh là 'thảm họa'

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ hai, ngày 20/05/2024 20:10 PM (GMT+7)
Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã mô tả chiến thắng của Ukraine trước Nga là "điều không thể" và cho rằng, vụ ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico có liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Bình luận 0
Lãnh đạo nước NATO thẳng thừng tuyên bố Ukraine không thể thắng Nga, kéo dài chiến tranh là 'thảm họa'- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine cố bắn pháo về phía quân đội Nga. Ảnh IT

Theo Pravda, ông Radev tuyên bố rằng việc tiếp tục chiến tranh là thảm họa đối với tất cả các bên.

"Mỗi ngày cuộc chiến này tiếp diễn là một thảm họa đối với Ukraine, Nga và tất cả chúng ta. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến tất cả các cuộc bầu cử - ở châu Âu, ở Mỹ và mọi nơi trên thế giới. Mọi công dân có nghĩa vụ bỏ phiếu phải hiểu điều này", nhà lãnh đạo Bulgaria nhấn mạnh.

“Không thể chấp nhận được việc tiếp tục chiến tranh cũng như quan điểm một chiến thắng bất khả thi trước Nga là giải pháp khả thi duy nhất”, ông Radev nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của nhà báo về tín hiệu được gửi tới châu Âu trong vụ ám sát Fico, Tổng thống Bulgaria cho rằng, vụ ám sát có liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Ông cho rằng, việc xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang ở châu Âu là cực kỳ nguy hiểm và "những tiếng nói vì hòa bình lại được chào đón bằng những phát súng".

"Vụ ám sát một thủ tướng châu Âu bởi một kẻ cuồng tín cực đoan, vì sự ủng hộ hòa bình của ông ấy, là biểu hiện của sự hận thù sâu sắc đối với những người bất đồng chính kiến. Nhiều chính trị gia, đảng phái và giới truyền thông đã góp phần vào việc này bằng cách mô tả những quan điểm khác (ủng hộ hòa bình) là thân Nga. Điều này cực kỳ không công bằng và dẫn đến tất cả những hậu quả tiêu cực này", ông Radev giải thích.

Ông cảnh báo nếu chiến tranh tiếp tục, Ukraine sẽ trở thành một "quốc gia bị tàn phá về mặt nhân khẩu học, với cơ sở hạ tầng, công nghiệp, sản xuất bị hủy diệt hoàn toàn và điều này sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với toàn bộ châu Âu", nhà lãnh đạo Bulgaria tuyên bố.

Ông Radev cũng kêu gọi những nỗ lực chính trị vì hòa bình thay vì cung cấp vũ khí cho Ukraine.

"Có vũ khí, hay không có vũ khí - chúng ta sẽ đi đến một kết quả tương tự. Chúng ta phải nhận ra điều đó. Sự khác biệt sẽ là hàng nghìn người thương vong và một đất nước bị tàn phá (Ukraine)", ông Radev nhấn mạnh đồng thời nói thêm rằng, kết cục đó là "điều không tránh khỏi" nếu các bên tiếp tục chiến tranh.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev là người phản đối mạnh mẽ việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Sofia của Bulgaria vào tháng 7/2023, ông Radev đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình và không lên án gay gắt chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Radev đã phủ quyết một dự luật của quốc hội nhằm phê chuẩn một thỏa thuận với Ukraine về việc cung cấp cho Kiev các xe bọc thép chở quân. Tuy nhiên, Quốc hội Bulgaria sau đó bác bỏ phủ quyết.

Những tuyên bố của ông Radev được đưa ra trong bối cảnh các thành viên NATO chủ chốt đang đẩy mạnh cung cấp vũ khí cho Ukraine. Anh vừa công bố chuyển cho Ukraine 100 tên lửa phòng không trong tháng này, trong đó Ukraine đã nhận 80 tên lửa phòng không kể từ đầu tháng và 20 tên lửa khác dự kiến sẽ đến trước tháng 6.

Grant Shapps, Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố tổng số tiền viện trợ của Anh dành cho Ukraine trong năm 2024 là 3 tỷ bảng Anh (tương đương 3,8 tỷ USD). Vào tháng 5, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá khoảng 500 triệu bảng Anh cho Ukraine, đánh dấu gói viện trợ "lớn chưa từng có" mà London dành cho Kiev. Gói này bao gồm 60 chiếc tàu, thuyền; hơn 1.600 tên lửa tấn công và phòng không bao gồm cả tên lửa Storm Shadow tầm xa; hơn 400 phương tiện, trong đó có 160 xe bọc thép Husky, 162 phương tiện bọc thép khác và 78 phương tiện địa hình cùng với 4 triệu viên đạn cho vũ khí nhỏ.
Trước đó vài ngày, Ngoại trưởng Antony Blinken thông báo Washington sẽ chi thêm 2 tỷ USD cho Ukraine mua vũ khí từ Mỹ và một số nước khác, đầu tư cơ sở công nghiệp quốc phòng.

"Chúng tôi sẽ tăng cường đạn dược, xe bọc thép, tên lửa, lực lượng phòng không cho Ukraine và đưa chúng ra tiền tuyến để bảo vệ binh lính và dân thường", Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu chính phủ cung cấp thêm nguồn tài trợ cho viện trợ quân sự cho Ukraine. Berlin cũng kêu gọi tăng khối lượng viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo báo cáo của BILD, Bộ Quốc phòng đã yêu cầu chính phủ Đức bổ sung 3,8 tỷ euro để mua vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trước đó, Đức đã phân bổ 7,1 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev vào năm 2024. Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu nâng tổng số tiền viện trợ lên gần 11 tỷ euro.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem