Lại phát hiện 10.000 sản phẩm thuốc đông y không rõ nguồn gốc bán online

Phi Long (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 14/04/2018 11:54 AM (GMT+7)
Ông Hoàng Đại  Nghĩa -  Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 6 (Nam Từ Liêm) cho biết đã thu giữ 21 mặt hàng với gần 10.000 sản phẩm thuốc đông y không rõ nguồn gốc, ước tính trị giá 2 tỷ đồng.
Bình luận 0

img

Lại phát hiện gần 10.000 sản phẩm thuốc đông y không rõ nguồn gốc bán online (Ảnh: IT)

Kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc đông y do ông Nguyễn Thành Công (quê quán An Thi, Hưng Yên) làm chủ ở nhà TR3, khu đô thị chức năng Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội lực lượng quản lý thị trường thu giữ 21 mặt hàng với gần 10.000 sản phẩm thuốc đông y không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính tổng giá trị hàng hóa bị thu giữ gần 2 tỷ đồng.

Đội quản lý thị trường số 6 cho biết, chủ cơ sở đã thừa nhận các sản phẩm mua về là hàng trôi nổi, những sản phẩm được gọi là đông y, nam dược mang về đóng hộp và dán nhãn của cơ sở, sau đó bán trên các trang Website, không bán trên các kênh thông thường ngoài thị trường.

Các mặt hàng bị thu giữ gồm  21 mặt hàng đông y không rõ nguồn gốc bao gồm: Sản phẩm đặc trị mụn, Mầm đậu xanh Thanh Mộc Hương, thảo mộc tắm trắng Mẫu đơn, phụ khang Diệp Tố Như, Cao bôi da Thanh Mộc Hương, thuốc đặc trị nám Mẫu Đơn, trị viêm xoang Thanh Mộc Hương, sản phẩm tắm cho trẻ sơ sinh Thanh Mộc Nhi, điều trị hôi nách nam Thanh Mộc Hương, trị bệnh dạ dày Mộc Vị An, trị hôi chân Thanh Mộc Hương, cao ngứa Kim Ngân Hoa, trị mẩn ngứa Thanh Mộc Hương.

Trước đó, ngày 7.1,gần 10.000 sản phẩm thuốc đông y chủ yếu chữa các bệnh liên quan về xương khớp, viêm xoang... không đảm bảo tiêu chuẩn của Công ty Ngọc Anh (trụ sở huyện Hoài Đức, Hà Nội) cũng vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Trung tá Nguyễn Thành Trung - Phó đội trưởng Đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường Hà Nội cho biết trên Tiền Phong, đơn vị phối hợp với Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 kiểm tra, phát hiện và thu giữ kho hàng hơn 2 tấn thuốc của Cty TNHH Dược mỹ phẩm Ngọc Anh (Cty Ngọc Anh, trụ sở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) không đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ tại Công ty này gần 10.000 sản phẩm thuốc đông y chữa bệnh liên quan đến xương khớp, viêm xoang, bệnh ngoài da với trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

“Dù trực tiếp sản xuất, kinh doanh thuốc đông y nhưng Cty Ngọc Anh chỉ có giấy đăng ký doanh nghiệp nhưng không có nhiều giấy tờ bắt buộc phải có đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc theo quy định

Bộ Y tế như: Số đăng ký lưu hành; Công bố tiêu chuẩn chất lượng thuốc; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc… “, trung tá Nguyễn Thành Trung nói.

Cũng theo trung tá Trung, Cty này đã bán ra thị trường nhiều loại thuốc giá cao gấp nhiều lần so với giá trị thực tế. Cụ thể, lọ thuốc đặc trị xương khớp của Cty Ngọc Anh được quản cáo làm từ hơn 30 loại thảo dược quý. 

Thực chất, loại thuốc này được mua trôi nổi trên thị trường mức giá từ 15.000-20.000 đồng, sau đó Cty Ngọc Anh gia công, đóng bao bì và bán ra thị trường giá 240.000 đồng, cao gấp 12 lần. 

Ngày 18.10.2017, cũng chính là Đội  Quản lý thị trường số 6 do ông Hoàng Đại Nghĩa làm Đội trưởng đã đã kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ TS Việt Nam (tại Lô 18, Khu hành chính mới phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 14.000 sản phẩm gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính giá trị ban đầu của lô hàng lên tới gần 11 tỷ đồng.

Toàn bộ lô hàng từ nguyên liệu đầu vào, khi bị kiểm tra công ty đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Nhiều dòng sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ, khi nhãn mác ghi xuất xứ tại New Zealand, Hàn Quốc nhưng thực chất được đóng nhãn mác bao bì tại kho xưởng ở quận Hà Đông.

Bên cạnh đó, khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đối với những sản phẩm còn lại thì toàn bộ sản phẩm này không rõ nơi sản xuất và không công bố chất lượng theo quy định.

Đại diện quản lý thị trường Hà nội cũng cho biết, đây là lô hàng lớn nhất từ trước tới nay mà lực lượng quản lý thị trường phát hiện và bắt giữ từ một Công ty kinh doanh qua mạng.

Tại Đội quản lý thị trường số 6, bà Nguyễn Thu Trang – Giám đốc Công ty TS Việt Nam thừa nhận: “Công ty không có cơ sở sản xuất, chỉ phân phối sản phẩm tới người tiêu dùng và chỉ kinh doanh qua mạng. Hiện tại, toàn bộ hoạt động bán hàng của công ty đã tạm dừng”. Vụ việc đã được chuyển sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem