Không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa

Việt Hà Thứ hai, ngày 09/01/2017 16:43 PM (GMT+7)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tích cực phối hợp với ngành thủy lợi bảo đảm lấy nước đổ ải vụ đông xuân từ các hồ thủy điện Tuyên Quang, Thác Bà và Hòa Bình.
Bình luận 0

img

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (NLDC) cho biết, căn cứ nhận định về diễn biến thủy triều, mực nước sông Hồng tại Hà Nội trong thời gian gần đây và kế hoạch lấy nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Trung tâm đã tính toán kế hoạch xả nước có xem xét, hiệu chỉnh theo kinh nghiệm điều hành xả nước hằng năm. Theo đó, để bảo đảm lấy nước theo đúng kế hoạch, các nhà máy thủy điện sẽ tiến hành xả trước ba ngày (xả đệm), ngày đầu tiên bắt đầu từ 18 giờ và ngừng trước một ngày so ngày kết thúc của lịch lấy nước.

Tổng lượng nước xả cả ba đợt (trong gần 22 ngày) lên tới khoảng 5,2 tỷ m3. Như vậy, mức nước hồ thủy điện Hòa Bình sẽ giảm 12,68 m, hồ Tuyên Quang giảm 16,97 m, hồ Thác Bà giảm 4,61 m. Kết quả tính toán này phù hợp chuỗi số liệu thống kê về xu hướng tăng tổng lượng nước phải xả hằng năm mà nguyên nhân chính do đáy sông Hồng ngày càng bị xói sâu, dẫn đến mức nước sông những năm gần đây bị hạ thấp. Bên cạnh đó, tỷ lệ phân lưu dòng chảy sang sông Đuống tăng lên. Nhằm tận dụng các nguồn nhiệt điện, bảo đảm an ninh cung cấp điện mùa khô năm 2017, trong thời gian xả nước, ngành điện sẽ giảm khai thác các nhà máy thủy điện đa mục tiêu khác tùy thuộc tình hình thực tế. Giữa các đợt xả, sẽ hạn chế khai thác các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang để nâng mức nước nhằm tăng hiệu suất phát điện.

EVN cho biết, trong đợt xả nước phục vụ đổ ải vụ đông xuân đầu năm 2016, thời gian xả là 11,25 ngày, giảm 9,25 ngày so dự kiến, tổng lượng xả là 3,03 tỷ m3, tiết kiệm khoảng 2 tỷ m3 nước. Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ NN-PTNT đã yêu cầu UBND các địa phương chỉ đạo các Sở NN-PTNT, công ty khai thác công trình thủy lợi, các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương, thực hiện nạo vét các cửa lấy nước và hệ thống kênh, tập trung đưa nước lên ruộng; tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân để nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm; tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa ngoài ba đợt lấy nước.

Có ba đợt lấy nước cho các tỉnh khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ gồm:

Đợt 1: từ 0 giờ ngày 10 đến 24 giờ ngày 15-1 (6 ngày);

Đợt 2: từ 0 giờ ngày 23-1 đến 24 giờ ngày 26-1 (4 ngày);

Đợt 3: từ 0 giờ ngày 6-2 đến 24 giờ ngày 13-2 (8 ngày). Trong thời gian trên, mực nước sông Hồng tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì ở mức +2,2 m trở lên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem