Hà Nội dự kiến tặng mỗi gia đình một lá cờ Tổ quốc: Cẩn trọng tránh dư thừa, lãng phí

Quang Trung Chủ nhật, ngày 12/05/2024 14:27 PM (GMT+7)
Dân Việt đã ghi nhận được nhiều ý kiến xung quanh việc Hà Nội sẽ tặng mỗi gia đình một lá cờ Tổ quốc.
Bình luận 0

Dịp 70 năm Giải phóng Thủ đô, dự kiến Hà Nội tặng mỗi gia đình một lá cờ Tổ quốc

Nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội giao quận, huyện, thị xã tổ chức tặng mỗi hộ gia đình một lá cờ Tổ quốc theo mẫu chung toàn thành phố.

Hà Nội dự kiến tặng mỗi gia đình một lá cờ Tổ quốc: Cẩn trọng tránh dư thừa, lãng phí- Ảnh 1.

Hà Nội dự kiến tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Ảnh: NĐT

Cụ thể, thông tin được nêu tại thông báo ban hành ngày 10/5, về kết luận của Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), tại phiên họp lần thứ nhất.

Thông báo nêu rõ, tại phiên họp, UBND TP Hà Nội đồng ý chủ trương về việc hỗ trợ kinh phí cho UBND các huyện để triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô bảo đảm quy mô, chất lượng tổ chức các hoạt động đồng đều trên phạm vi toàn thành phố.

UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tặng mỗi hộ gia đình một lá cờ Tổ quốc theo mẫu chung toàn thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn địa phương tặng cờ Tổ quốc theo mẫu, kích thước chung toàn thành phố, hoàn thành xong trước ngày 20/9.

Tặng cờ toàn bộ gia đình ở Thủ đô, có cần thiết?

Báo điện tử Dân Việt đã ghi nhận được ý kiến người dân xung quanh việc Hà Nội sẽ tặng mỗi gia đình một lá cờ Tổ quốc. Nhiều người dân đồng tình với ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, nhưng băn khoăn về vấn đề kinh phí, hoặc dư thừa cờ nếu tặng rộng khắp thành phố.

Bạn đọc Lê Việt cho biết: "Tôi nghĩ điều này rất hay, việc tặng cờ Tổ quốc cho mỗi gia đình có ý nghĩa giáo dục về truyền thống yêu nước, nếu ai cũng treo cờ lên thì sẽ tô thắm mọi tuyến đường khiến du khách thấy yêu mến Hà Nội hơn.

Tôi mỗi lần ra Hà Nội vào các dịp lễ đều thấy nhà nhà treo cờ Tổ quốc, những lúc như vậy, trong tôi dâng lên cảm xúc khó tả, như thể mình đang trở về cội nguồn đất nước và yêu Tổ quốc mình hơn".

Bạn đọc Đỗ Nga cũng cho rằng, đây là việc rất hay và thiết thực của Hà Nội, giúp giáo dục lòng yêu nước, đặc biệt là với giới trẻ và làm Thủ đô trở nên đẹp hơn, trang trọng hơn.

"Lá cờ chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tự tôn dân tộc của mỗi người dân đất Việt. Người Việt Nam nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay với niềm tự hào trong tim.

Tình yêu ấy, niềm tự hào ấy lan tỏa từ thế hệ này sang thế hệ khác và trở thành nét đẹp văn hóa đậm bản sắc Việt. Vì vậy, tôi nghĩ món quà này của Hà Nội tuy nhỏ nhưng rất ý nghĩa" – bạn đọc Trang Thanh nói.

Trong khi đó, bạn đọc Ngân Kiều lại cho rằng, đây là ý định tốt đẹp. Tuy nhiên, mỗi gia đình ở Hà Nội có thể đã có ít nhất một lá cờ Tổ quốc vì vậy được tặng thêm có thể dư thừa. Nên dùng số tiền mua cờ việc khác thiết thực và ý nghĩa như tặng quà gia đình nghèo và đông con của hoặc sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất cho các điểm trường còn khó khăn ở vùng cao.

"Thay vì tặng cờ Tổ quốc cho các gia đình, Hà Nội có thể dùng số tiền đó đầu tư thêm các trường học ở những quận còn đang rất thiếu trường lớp, như Hoàng Mai chẳng hạn. Người dân chắc chắn sẽ vô cùng ủng hộ" – bạn đọc Mai Linh chia sẻ.

Độc giả Nguyễn Hồng Cổn chia sẻ trên mạng xã hội: "Ở xóm tôi hầu như nhà nào cũng đã có cờ và treo suốt các dịp lễ, vậy nên có thêm một lá cờ có khi lại thửa và lãng phí. Nếu có tặng chỉ nên cho nhà nào túng bấn quá, không mua được cờ thôi". 

Chia sẻ của ông Cổn nhận được nhiều đồng cảm của bạn bè.

Theo độc giả này, nên chăng thành phố dùng số tiền ấy cho những việc hữu ích hơn như: giúp đỡ người nghèo, vệ sinh môi trường... Chẳng nói đâu xa, cả quãng đê Ngọc Thuỵ (chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 3 - 4 cây số) đã 5-6 tháng nay không cắt cỏ và vệ sinh môi trường, đến nay cỏ đã cao đến đầu người và ngập các loại rác.

Còn bạn đọc Thanh Xuân cũng cho rằng, Thành phố chỉ cần đưa ra quy định chung, người dân sẽ tự trang bị, không cần thiết phải tặng rộng khắp toàn thành phố. 

Trước đó, ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo kế hoạch, thành phố tổ chức 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp.

Cụ thể, quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn trước trụ sở tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Quận Tây Hồ có một điểm bắn tại vườn hoa Lạc Long Quân, trước cửa UBND quận.

Các điểm còn lại nằm ở khuôn viên đường đua F1 tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm; đảo Dừa, công viên Thống Nhất tại quận Hai Bà Trưng; hồ Văn Quán tại quận Hà Đông; Thành cổ Sơn Tây tại thị xã Sơn Tây.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem