Yêu cầu xử lý dứt điểm căn nhà trái phép, lấn chỉ giới tuyến đường 1.200 tỷ đồng tại Long Biên (Hà Nội)

Đình Việt Thứ bảy, ngày 11/05/2024 07:23 AM (GMT+7)
UBND quận Long Biên xác định, phản ánh về căn nhà số 253C đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm là có cơ sở và yêu cầu xử lý dứt điểm phần xây dựng không đúng giấy phép.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ căn nhà số 253C đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm xây dựng trái phép, lấn chỉ giới của tuyến đường 1.200 tỷ đồng nhưng không bị xử lý dứt điểm, theo thông tin Dân Việt có được, Chủ tịch UBND quận Long Biên đã có chỉ đạo về việc này.

Yêu cầu xử lý dứt điểm căn nhà trái phép, lấn chỉ giới tuyến đường 1.200 tỷ đồng tại Long Biên (Hà Nội)- Ảnh 1.

Căn nhà xây trái phép, lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ và xây dựng cả vào phần đất không được cấp giấy chứng nhận. Ảnh: Đình Việt.

Cụ thể, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên và nghe ý kiến của các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND quận Long Biên nhận thấy phản ánh liên quan đến căn nhà số 235C đường Ngọc Lâm là có cơ sở.

UBND quận Long Biên yêu cầu UBND phường Ngọc Lâm chủ trì phối hợp Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị đôn đốc xử lý dứt điểm phần xây dựng sai giấy phép của căn nhà số 253C phố Ngọc Lâm, không để công dân khiếu nại đơn thư kéo dài, hoàn thành và báo cáo UBND quận trong tháng 5/2024.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, căn nhà số 253C đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm xây dựng trái phép, lấn chỉ giới Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu tái định cư phường Ngọc Thụy (tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng) nhưng chính quyền không quyết liệt xử lý dù người dân đã phản ánh nhiều lần.

Căn nhà trên là của ông Nguyễn Văn Minh, trú tại phường Ngọc Lâm. Năm 2021, UBND quận Long Biên cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị cho ông Minh.

Giấy phép thể hiện, vị trí xây dựng là thửa đất số 146-1, tờ bản đồ số 330-3, diện tích phần đất được cấp giấy chứng nhận (còn lại sau khi giải phóng mặt bằng) là 17,2m2, diện tích phần đất không được cấp giấy chứng nhận (nằm ở phía Bắc) thửa đất là 18,2m2.

Cũng theo giấy phép, UBND quận Long Biên chỉ cho phép ông Minh được xây công trình với chiều cao 4,5m2, gồm 1 tầng, 1 lửng. Trong đó, diện tích xây dựng tầng 1 là 17,2m2, tổng diện tích sàn là 28,2m2.

Tuy nhiên, giấy phép là vậy nhưng thực tế, ông Minh đã xây dựng căn nhà cả vào phần đất đã được giải phóng mặt bằng, không được cấp giấy chứng nhận, không được phép xây dựng.

Đặc biệt, UBND quận Long Biên chỉ cho phép chủ nhà xây dựng công trình với chiều cao 4,5m2, gồm 1 tầng, 1 lửng, nhưng ông Minh không chấp hành mà tự ý xây dựng căn nhà lên tới 3 tầng và 1 tum.

Cũng liên quan đến vụ việc này, theo tài liệu PV Dân Việt có được, ngày 11/6/2020, Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị địa bàn phường Ngọc Lâm kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Minh với hiện trạng đang thi công xây tường bao móng kết cấu gạch chỉ đỏ, tường 220mm, cao 0,3m, dài 15,75m trên diện tích đất 35,4m2; đổ 8 móng cốc kết cấu bê tông xi măng và để cốt thép chờ.

Ngày 13/6/2020, Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị địa bàn phường Ngọc Lâm tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính lần lần 2 đối với ông Nguyễn Văn Minh vì thực hiện thi công hàn dựng 5 cột thép hộp 100mm x 100mm trên phần diện tích móng nêu trên.

Tổ công tác yêu cầu ông Minh ngừng thi công xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Sau khi lập biên bản, ông Minh có đơn trình bày do nhu cầu của gia đình gồm 5 người hiện đang không có nhà ở phải đi thuê do bàn giao nhà thực hiện tháo dỡ giải phòng mặt bằng.

Vì vậy, ông phải dựng nhà tạm để có chỗ ăn ở sinh hoạt và một phần công trình nhà lán tạm chứa đồ đạc, dụng cụ phục vụ sinh hoạt của gia đình để tránh hư hỏng.

"Với thực trạng công trình nhà ở của ông Minh đã bàn giao để thực hiện giải phóng mặt bằng, không còn chỗ ăn ở cho các thành viên trong gia đình, hiện trạng công trình xây dựng là nhà lán tạm kết cấu cột, vì kèo thép, quây bao tôn thép phục vụ ở tạm và để bảo quản tài sản của gia đình trên diện tích đất còn lại nhỏ, không đảm bảo điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở" – văn bản của phường Ngọc Lâm ngày 16/7/2020 nêu rõ.

Tuy nhiên, theo người dân, mục đích của ông Minh là dựng nhà tạm để có chỗ ăn ở sinh hoạt và một phần công trình nhà lán tạm chứa đồ đạc, dụng cụ phục vụ sinh hoạt của gia đình nhưng sau đó ông này đã xây nhà kiên cố 3 tầng 1 tum và treo biển cho thuê nhà. Chính quyền đã phát hiện từ lâu nhưng không xử lý dứt điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem