Giám sát xây dựng không phép tại siêu dự án Cocobay cả ngày nghỉ lễ

Đình Thiên Thứ bảy, ngày 28/04/2018 18:48 PM (GMT+7)
Một số hạng mục của siêu dự án nghĩ dưỡng Cocobay tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xây dựng khi chưa được cơ quan chức năng Đà Nẵng cấp phép.
Bình luận 0

Ngày 28.4, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, dù ngày nghỉ lễ nhưng cơ quan này vẫn yêu cầu Đội kiểm tra quy tắc đô thị, UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) tăng cường giám sát xây dựng không phép tại siêu dự án nghỉ dưỡng Cocobay do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư.

Theo ông Lưu Xuân Hùng - Đội phó Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn, chủ đầu tư dự án Cocobay đã tự ý xây dựng một số hạng mục khi chưa được cấp phép.

“Chủ đầu tư dự án Cocobay tự ý xây dựng xong phần móng, đổ lên tầng 1 khối nhà liền kề, xây xong tầng hầm và phần trệt khối nhà dịch vụ khi chưa được cấp phép. Sau khi phát hiện sai phạm tại dự án, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản và xử phạt hành chính chủ đầu tư số tiền 40 triệu đồng và đình chỉ thi công 2 hạng mục chưa được cấp phép. Đội kiểm tra quy tắc đô thị của quận và UBND phường Hòa Hải được giao giám sát việc đình chỉ thi công này”, ông Hùng nói.

img

Dự án Cocobay tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xây dựng một số hạng mục không phép. Ảnh: Đình Thiên

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho hay, dự án Cocobay là dự án rất lớn, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương nhưng quận nhất quyết không cho phép việc tự ý xây dựng khi chưa có thủ tục của cơ quan chức năng.

“Dự án của Thành Đô rất lớn, đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Tháng 2.2018, đơn vị này có xin quận được xây dựng một số hạng mục để kịp phục vụ sự kiện thi Hoa hậu. Tuy nhiên, quận không đồng ý và yêu cầu phải thực hiện các thủ tục đúng quy định rồi mới xây dựng.

Sau đó đơn vị này tự ý xây dựng nên bị xử phạt và đình chỉ. Hiện UBND quận yêu cầu Đội quy tắc, UBND phường giám sát chặt chẽ dự án này kể cả ngày lễ. Nếu trong thời gian 60 ngày không bổ sung được các thủ tục, quận sẽ thực hiện các biện pháp mạnh”, Chủ tịch quận Ngũ Hành Sơn nói.

img

Nhà đầu tư đặt dấu hỏi lớn về mức lợi nhuận 12%/năm trong 8 năm, được hỗ trợ vay vốn lên đến 70% đối với dự án Cocobay.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP.Đà Nẵng thường xuyên xảy ra tình trạng các công trình xây dựng tự ý xây dựng thêm các hạng mục ngoài giấy phép. Tuy nhiên, sau đó phần lớn các công trình đều được cấp giấy phép bổ sung đưa vào hoạt động.

Đơn cử, mới đây vào tháng 2.2018, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã làm văn bản tham mưu trình Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng xử phạt công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Lý Bằng (trụ sở lô 150 đường Võ Nguyễn Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) số tiền lên đến 614 triệu đồng khi công ty này tự ý xây dựng thêm một số hạng mục sai phép, trong đó có việc xây tăng thêm một tầng nổi tại dự án khách sạn 7 Seven Sea.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, hạng mục của công ty Lý Bằng xây dựng sai phép không bị đập bỏ vì không ảnh hưởng đến yếu tố cảnh quan, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình nên không yêu cầu đập bỏ…  Vì vậy, chiếu theo Nghị định 121 sẽ xử phạt số tiền bằng 50% phần công trình sai phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem