Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhiều năm gần đây, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương còn được nhiều người biết đến với đặc sản là những đàn bướm bay rợp trời vào mỗi dịp cuối xuân, đầu hạ.
Clip: Hàng triệu con bướm bay rợp trời tạo khung cảnh lãng mạn ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Qua tìm hiểu từ Dân Việt, có hơn 400 loài bướm đủ các chủng loại, số lượng cá thể lên tới hàng triệu con bướm với màu trắng, màu vàng, nâu đất, hồng phấn… ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Theo anh Cường (cán bộ Vườn Quốc gia Cúc Phương) cho biết: "Những con bướm trong rừng thường ra nhiều nhất vào những ngày nắng đẹp, biến nơi đây như một khu rừng đa sắc màu, khung cảnh thơ mộng, đẹp như tranh. Đây cũng là dịp rừng Cúc Phương đón nhiều người dân, du khách đến tham quan, quay phim, chụp ảnh".
"Các loài bướm tại Cúc Phương nhiều phải kể đến như: "Bướm phượng, bướm khế, hồ điệp, bướm phấn với đủ màu sắc và kích cỡ, phổ biến nhất là các loài bướm trắng và vàng. Mùa bướm ở Cúc Phương kéo dài đến khoảng đầu tháng 6", anh Cường thông tin thêm.
Được thành lập ngày 7/7/1962 theo Quyết định 72/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cúc Phương đã trở thành vườn quốc gia đầu tiên và cũng là đơn vị bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam.
Năm 2023, lần thứ 5 liên tiếp Vườn Quốc gia Cúc Phương được vinh dự nhận giải thưởng danh giá "Vườn quốc gia hàng đầu châu Á" sau những lần trước đã được vinh danh, vào năm 2019, 2020, 2021 và 2022.
Mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới, Cúc Phương là một trong những nơi có tính đa dạng sinh học cao của Việt Nam với nhiều loài động, thực vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ của Việt Nam.
Theo thống kê của các nhà khoa học thì Cúc Phương hiện có khoảng 2.500 loài thực vật bậc cao. Trong đó, có rất nhiều loài cây quý hiếm có giá trị kinh tế cao như: Đinh hương, lim xanh, chò xanh, chò chỉ.
Ngoài những loài cây gỗ quý, Vườn còn có khoảng 400 loài cây thuốc, 300 loài cây ăn được và còn nhiều loài thực vật bậc thấp mà các nhà khoa học chưa nghiên cứu.
Bên cạnh đó, hệ động vật Cúc Phương cũng vô cùng đa dạng và phong phú. Theo số liệu điều tra mới nhất, hiện Cúc Phương có 137 loài thú, trong đó loài thú lớn nhất là gấu ngựa với trọng lượng cơ thể lên tới 200 kg.
Cùng với sự đa dạng và phong phú về khu hệ động, thực vật, Cúc Phương còn là một bảo tàng thiên nhiên tuyệt vời lưu giữ nhiều dấu tích của sự sống từ thời tiền sử cho đến ngày nay. Đó là các hóa thạch, các hài cốt, các công cụ… trong các hang động, đây chính là những tài liệu quan trọng ghi lại cuộc sống của muôn loài, ghi lại sự biến đổi thăng trầm của lịch sử phát triển địa chất qua các thời kỳ.
Nhờ chú trọng công tác bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm, do đó công tác tuần tra, kiểm soát được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Vườn Quốc gia Cúc Phương là đơn vị đầu tiên trong các vườn quốc gia thực hiện Chương trình giám sát đa dạng sinh học sử dụng phần mềm SMART trong quản lý bảo vệ rừng.
Hiện nay, Vườn Quốc gia Cúc Phương vẫn đang triển khai 3 chương trình bảo tồn, đó là: bảo tồn các loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam; bảo tồn thú ăn thịt nhỏ và tê tê; bảo tồn các loài rùa nước ngọt và bảo tồn một số loài động vật hoang dã khác. Năm 2023, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương) đã tiếp nhận 144 đợt, với 599 cá thể của 48 loài động vật hoang dã.