Đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề 'nóng'

Khương Lực Thứ sáu, ngày 22/09/2023 19:38 PM (GMT+7)
Sáng 22/9, Tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bình luận 0

Kết nối hiệu quả để tiêu thụ nông sản cho nông dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: Qua 2 lần tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với nông dân năm 2021 và 2022, nhiều vấn đề tồn tại, khó khăn, nút thắt, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được UBND tỉnh và các địa phương tập trung giải quyết, tạo sự biến chuyển lớn, được đông đảo nông dân đồng tình.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/9/2023Ảnh: Khương Lực


Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 2.

Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Ảnh: Khương Lực

"Qua những hội nghị đối thoại này, nhiều chính sách, nhiều chủ trương phát triển nông nghiệp và ngành nghề phục vụ nông nghiệp, phát triển các sản phẩm OCOP, phát triển du lịch, phát triển làng nghề truyền thống của tỉnh đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh thông qua nhiều chính sách rất rõ ràng và thực tiễn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nông dân, từng bước tháo gỡ khó khăn cho phát triển nông nghiệp, trong đó có phát triển kinh tế trang trại cũng như phát triển sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp" – ông Tuấn khẳng định.

Theo ông Tuấn, đó là nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại theo chuỗi giá trị; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao; chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; hỗ trợ nông dân; quản lý, kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Tại Hội nghị, các đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã đã thảo luận, trao đổi với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tập trung chủ yếu vào các vấn đề: tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; băn khoăn, thắc mắc về khu tái định cư cho các hộ dân phường Khắc Niệm (thành phố Bắc Ninh) khi triển khai dự án đường Vành đai 4; tình trạng mất an toàn giao thông khu vực Cầu Hồ (huyện Tiên Du); có cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất điện mặt trời áp mái; giải pháp phát triển nông nghiệp gắn công nghiệp chế biến và hỗ trợ tiếp cận vốn vay...

Anh Dương Văn Tồn -  Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ hiện nay, nông dân thường xuyên gặp phải tình trạng được mùa, mất giá và bị thương lái ép giá. 

"Như mặt hàng thịt lợn, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng nhưng giá thương lái thu mua ở các hộ vẫn giảm, nhưng giá bán thành phẩm ra thị trường lại cao. Điều này khiến người tiêu dùng và người tạo ra sản phẩm bị thiệt thòi rất nhiều" – ông Tồn nói và mong muốn lãnh đạo tỉnh, địa phương có giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, định hướng sản xuất nông dân.

Về vấn đề này, đại diện Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 2/8/2021, Bộ NNPTNT đã kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Ngành Công Thương sẽ phối hợp với ngành NNPTNT để luôn sát cánh cùng bà con khi có tình huống cụ thể, kết nối tiêu thụ cho bà con để làm sao giá cả hợp lý nhất.

Đại diện Sở Công Thương cũng cho biết, Sở đã làm việc và cũng đề nghị tỉnh làm việc với các cơ quan chức năng để bám sát chỉ đạo và phát triển thị trường để tổ chức thông tin, tuyên truyền tới người nông dân thông quan địa bàn thông qua Hội Nông dân cấp huyện, xã. Đặc biệt, bà con nông dân cần chú ý sản xuất theo định hướng, tránh tình trạng sản xuất ồ ạt, dẫn tới khó tiêu thụ.

Thừa nhận trăn trở của đại biểu nêu ra rất thực tế, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho rằng, trong quá trình sản xuất hàng hóa với quy mô diện tích lớn thì sản phẩm sản xuất ra tương đối nhiều. 

"Đối với địa bàn Bắc Ninh không có vùng chuyên canh quá lớn, nhưng có những mô hình có quy mô so với địa phương là lớn. Tỉnh đã có rất nhiều chương trình, đề án, từ việc kết nối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, nhà máy trong khu công nghiệp để tiêu thụ nông sản cho bà con; thứ hai Sở Công Thương có nhiều chương trình kết nối, NNPTNT cũng như vậy, nhưng hiệu quả còn mức độ" – ông Tuấn nói.

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo Sở NNPTNT phối hợp cùng Sở Công Thương và đơn vị liên quan phải xây dựng phương án kết nối, tiêu thụ nông sản hiệu quả cho bà con nông dân.

Hướng tới xử lý dứt điểm ô nhiễm làng nghề, mất trật tự an toàn giao thông

Một vấn đề mà các hội viên nông dân quan tâm là tình trạng xuống cấp với nhiều "ổ trâu, ổ gà"  trên Cầu Hồ và tình trạng mất an toàn tại nút giao thông này. Ông Nguyễn Văn Tạo – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Chi, huyện Tiên Du phản ánh thực trạng tình hình giao thông khu vực Cầu Hồ, đường tỉnh lộ 276 tại địa phương xã Tân Chi, huyện Tiên Du rất phức tạp.

"Ô tô tải, xe container quá khổ, quá tải tránh trạm thu phí BOT để đi lên rẽ vào đường đê tránh trạm thu phí mặc dù đã có biển cấm quay đầu đối với xe 12 tấn và biển cấm rẽ phải trừ ô tô buýt nhưng hầu hết các xe đều vi phạm luật gây bức xúc dư luận trong nhân dân liên quan đến mất an toàn giao thông tại địa phương và việc chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của nhân dân" – ông Tạo thông tin.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Tạo – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phản ánh thực trạng giao thông khu vực Cầu Hồ, tỉnh lộ 276 tại địa phương xã Tân Chi, huyện Tiên Du rất phức tạp. Ảnh: Khương Lực

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Ân – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ khi Trạm thu phí Cầu Hồ đi vào khai thác, sử dụng có hiện tượng các xe tránh trạm, đi vào đường 276 đi trên đê. Hiện Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh đã cắm đầy đủ biển cấm tất cả các phương tiện đi từ phía Thuận Thành rẽ trái vào đường đê cũng như từ Bắc Ninh đi Thuận Thành rẽ phải vào đường đê; lắp đặt giải phân cách tạm thời nối từ dải phân cách cứng đến đầu cầu Hồ và tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các xe vi phạm.

Tuy nhiên, hiện tượng xe tránh trạm thu phí đi vào đường đê vẫn diễn ra. Trước thực trạng này, nói về giải pháp lâu dài, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đề xuất tại nút giao thông này có camera giám sát, vì thế ông đề xuất lực lượng chức năng cho phép phạt nguội để giảm vi phạm.

Liên quan tới vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn chỉ đạo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh phối hợp tham mưu về việc tổ chức giao thông hiệu quả trong thời gian tới để đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" có hiệu quả, hiệu lực.

Anh Đỗ Văn Tuyến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thọ, huyện Yên Phong cho rằng môi trường nông thôn tại xã Đông Thọ đang bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt và ảnh hưởng ô nhiễm khói bụi từ làng nghề cô đúc nhôm xã Văn Môn. 

"Hiện nay, do những lò cô đúc nhôm tại thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong cũng như Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá xả thải khói bụi ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống trong bán kính từ 2-3km" – ông Tuyến phản ánh và mong các cơ quan chức năng tỉnh vào cuộc mạnh mẽ, giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Trả lời vấn đề này, ông Hồ Nguyên Hồng – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá đây là câu hỏi rất hay và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân và toàn xã hội. Theo ông Hồng, trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo trong lĩnh vực môi trường và đặc biệt với khu vực Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phong. Tuy nhiên, do các làng nghề phát triển nóng trong một thời gian dài và nơi nào cũng muốn có một cụm công nghiệp truyền thống nhưng lại hoàn toàn bị động về xử lý chất thải, nước thải và rác thải nên những cụm công nghiệp này đã trở thành ổ gây ô nhiễm môi trường.

Ông Hồng cho biết thêm, vấn đề ô nhiễm tại Cụm công nghiệp Phú Lâm (huyện Tiên Du) và Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá (huyện Yên Phong) không chỉ nhức nhối ở tỉnh Bắc Ninh mà đã đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. "Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thành lập đoàn liên ngành, gồm tất cả các ngành có liên quan, đặc biệt lực lượng của Bộ Công an về để thực hiện, xem xét chỉ đạo và giải quyết dứt điểm 2 cụm công nghiệp, tất cả các nhà máy đang hoạt động trên hai cụm công nghiệp Phú Lâm và Văn Môn" – ông Hồng nói.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Ảnh: Khương Lực

Phát biểu tại hội nghị, bà  Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn chia sẻ, đóng góp ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân, đại diện các doanh nghiệp, HTX cũng như thái độ nghiêm túc, trách nhiệm của lãnh đạo các Sở, ngành chức năng. Sau buổi gặp gỡ, trao đổi, giao Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phân công các cấp, các Sở, ban, ngành tập trung giải đáp, giải quyết cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Nhằm tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết sớm các vấn đề, nội dung kiến nghị tại hội nghị phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; tập trung giải quyết những đề xuất, kiến nghị theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và trong hệ thống tổ chức Hội.

Với tinh thần " Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tin tưởng cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, luôn tận tâm, tận lực, không ngừng phấn đấu, học tập, nâng cao chuyên môn. Qua đó, đóng góp không ngừng cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh của ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn thực sự là nơi đáng sống, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem