Đà Nẵng: Hiến "của để dành" hàng nghìn mét đất mở đường vào nghĩa trang

Diệu Bình Thứ năm, ngày 09/11/2023 09:39 AM (GMT+7)
Cây trồng trên hàng nghìn mét đất bị đốn hạ hay hàng trăm mét đất ở của nhiều người dân tại thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng, đã được hiến cho chính quyền để mở rộng đường vào nghĩa trang.
Bình luận 0

Chặt cây trồng, lấy của để dành… hiến đất mở đường

Sau khi nghe chủ trương mở rộng đường vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng, gia đình bà Phạm Thị Mai (trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương) hiến hơn 200 m2 đất ở để "góp cùng mọi người".

Hiểu rõ "tấc đất, tấc vàng", bà Mai dự định sẽ cho con trai cất nhà trên lô đất được 2 vợ chồng tích góp, dành dụm trong nhiều năm.

Sau khi nghe chính quyền phổ biến về chủ trương, gia đình bà thống nhất hiến hơn 200m2 để thực hiện việc mở rộng, cải tạo tuyến đường vào nghĩa trang.

Chặt hàng nghìn mét cây trồng, lấy của để dành hiến đất mở đường vào nghĩa trang - Ảnh 1.

Gia đình bà Phạm Thị Mai hiến hơn 200 m2 đất ở để mở đường vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Quanh năm buôn bán hương đèn trước cổng vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng, bà Mai tâm niệm hiến đất không có nghĩa là mất đất mà là góp phần đổi mới quê hương và hơn hết là tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho hoà bình ngày hôm nay.

"Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, tôi quyết định xung phong hiến đất. Tôi về nhà bàn với chồng, có do dự nhưng chúng tôi vẫn quyết định hiến mảnh đất này. Ba chồng tôi là liệt sĩ, gia đình tôi và người dân ở đây hiểu rõ được công ơn của những anh hùng không tiếc xương máu vì độc lập đất nước, còn gì quan trọng hơn điều đó", bà Mai nói.

Chặt hàng nghìn mét cây trồng, lấy của để dành hiến đất mở đường vào nghĩa trang - Ảnh 2.

Đường vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Hiến hơn 3.000 m2 đất nông nghiệp làm bãi đỗ xe số 2 tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng, hàng trăm cây xà cừ, cây keo lá tràm… vừa được gia đình ông Nguyễn Hữu Quỳ (trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương) đốn hạ.

"Cây trồng mới được 2 năm tuổi nhưng tôi quyết định đốn hạ để giao đất cho chính quyền mở rộng đường vào nghĩa trang", ông Quỳ chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống Cách mạng, ông Quỳ sẵn sàng gác lại lợi ích riêng để đền ơn cho những liệt sĩ đã bảo vệ mảnh đất quê hương.

"Giữ đất là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân. Chúng tôi sinh sống, làm ra tiền ra bạc trên đất nhưng khi cần thì chúng tôi sẽ sẵn sàng giao đất làm đẹp quê hương và hơn hết là tri ân những anh hùng liệt sĩ", ông Quỳ nói thêm.

Hiến đất mở đường: "Thay da đổi thịt" quê hương

Những ngày qua, đơn vị thi công đang gấp rút mở rộng đường vào Nghĩa trang liệt sĩ TP, đường sá thoáng đãng, cổng chào mới cũng đã được dựng lên khang trang. Người dân tại thôn Phú Sơn Nam đều cảm thấy tự hào vì đã chung tay góp sức làm đẹp quê hương.

Chặt hàng nghìn mét cây trồng, lấy của để dành hiến đất mở đường vào nghĩa trang - Ảnh 3.

Nghĩa trang liệt sĩ TP Đà Nẵng đang trong quá trình thi công, mở rộng, cải tạo. Ảnh: D.B

Ông Trần Văn Giáo, Trưởng thôn Phú Sơn Nam cho hay, nếu quy ra tiền thì đất các hộ đã hiến có giá trị hàng trăm triệu đồng, nhưng người dân sẵn sàng hiến đất, không tính toán. 

"Đây là những nghĩa cử rất cao đẹp của người dân thôn Phú Sơn Nam trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư. Chính quyền xã, huyện cũng đã tuyên dương khen thưởng những nghĩa cử cao đẹp của người dân trong thôn", ông Giáo cho hay.

Chặt hàng nghìn mét cây trồng, lấy của để dành hiến đất mở đường vào nghĩa trang - Ảnh 4.

Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng nằm tại xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang. Ảnh: D.B

Trao đổi với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Khương Nguyễn Kế Hiệp cho biết, ngay tại cuộc họp đầu tiên với người dân để thông báo chủ trương thực hiện dự án, chính quyền đã nhận được rất nhiều sự đồng thuận của người dân.

"Chúng tôi rất bất ngờ vì nhận được sự ủng hộ của người dân ngay trong buổi họp đầu tiên. Có 8 hộ dân tại thôn Phú Sơn Nam đồng thuận hiến hơn 600 m2  đất ở để mở rộng đường vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng, rất bất ngờ", ông Hiệp bày tỏ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Khương, nghĩa cử của các hộ dân hiến đất ở thôn Phú Sơn Nam để làm đường vào Nghĩa trang liệt sĩ TP.Đà Nẵng là tấm gương và là niềm tự hào lớn của địa phương.

Dự án Đường vào nghĩa trang TP.Đà Nẵng và đường vào nghĩa trũng Phước Ninh, xã Hòa Khương được Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng phê duyệt tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư dự án 37.585.864.000 đồng.

Dự án đầu tư nhằm nâng cấp, cải tạo hệ thống giao thông kết nối, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật; xây dựng các khu chức năng đảm bảo phục vụ nhu cầu thăm viếng, hành lễ, tri ân vào các dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm; đồng thời, cải tạo các công trình kiến trúc, công trình điểm nhấn, sân hành lễ tạo không gian trang trọng, tôn nghiêm.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 – 2025 do UBND huyện Hoà Vang làm chủ đầu tư kiên quản lý dự án triển khai thực hiện đầu tư.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem