Cầu Thượng Cát không giống cầu Thạch Hãn 1 ở Quảng Trị nhưng Hà Nội vẫn điều chỉnh để bớt giống

Bách Thuận - Nguyễn Bình Thứ sáu, ngày 29/03/2024 10:34 AM (GMT+7)
Trước dư luận cho rằng cầu Thượng Cát ở Hà Nội giống cầu Thạch Hãn 1 ở Quảng Trị, lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.Hà Nội đã có phản hồi liên quan.
Bình luận 0

Cụ thể, đầu năm 2024 UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ công bố, trao giải cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Thượng Cát thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu (nối quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh).

Sau khi UBND TP.Hà Nội công bố giải nhất cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thượng Cát thuộc về thiết kế "Cánh chim hoà bình", đã có nhiều luồng ý kiến cho rằng cầu Thượng Cát trùng lặp ý tưởng kiến trúc với cầu Thạch Hãn 1 đang được thi công ở tỉnh Quảng Trị.

Cầu Thượng Cát không giống cầu Thạch Hãn 1 ở Quảng Trị nhưng Hà Nội vẫn điều chỉnh để bớt giống- Ảnh 1.

Dư luận cho rằng cầu Thượng Cát trùng lặp ý tưởng kiến trúc với cầu Thạch Hãn 1. Ảnh: MH

Ở diễn biến mới nhất, trao đổi với báo chí vào cuối tháng 3/2024, Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên cho biết, dự án cầu Thượng Cát đã được tổ chức thi tuyển kiến trúc vào năm 2023.

Theo ông Nguyên, sau quá trình thi tuyển, hội đồng thi tuyển chọn ra 3 phương án để trao giải nhất, nhì, ba. Trước các ý kiến phản ánh cho rằng kiến trúc cầu Thượng Cát có nhiều sự tương đồng với kiến trúc cầu Thạch Hãn 1, Sở này đã phối hợp với hội đồng thi tuyển để báo cáo vụ việc này đến UBND TP.Hà Nội.

Cầu Thượng Cát không giống cầu Thạch Hãn 1 ở Quảng Trị nhưng Hà Nội vẫn điều chỉnh để bớt giống- Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu phương án hình thái ngôn ngữ kiến trúc cầu Thượng Cát để có khác biệt, tránh việc dư luận cho rằng có 2 cầu giống nhau. Ảnh: MH

Vị lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thông tin, kết quả kiểm tra thể hiện 2 cây cầu có sự khác biệt về bản chất, không phải giống nhau (về quy mô, các nhịp cầu cũng như trong bối cảnh, vị trí cảnh quan có sự khác nhau).

Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên cũng cho biết, dù đảm bảo quy trình thi tuyển nhưng thành phố đã giao Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội nghiên cứu phương án để thiết kế cầu Thượng Cát có ngôn ngữ, hình thể kiến trúc và hình thể nhịp cầu có sự khác biệt.

Theo đó, các thành viên đang gửi lại ý kiến và đang trong quá trình tổng hợp, từ đó Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch thành phố sẽ ra kết luận để hoàn thiện, đảm bảo triển khai theo đúng chỉ đạo của thành phố.

"Sẽ nghiên cứu phương án hình thái ngôn ngữ kiến trúc cầu Thượng Cát để có khác biệt, tránh việc dư luận cho rằng có 2 cầu giống nhau" – ông Nguyên nói.

Dự án xây dựng cầu Thượng Cát bắc qua sông Hồng và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 5,2km. Trong đó, cầu Thượng Cát có chiều dài 820m, rộng 33m, thiết kế 8 làn xe, nối quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh.

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến gần 8.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện trong 4 năm, từ năm 2023 đến năm 2027. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem