Bị 141 bắt, khai “nhặt được súng khi đi đánh bạc”

Xuân Lực Thứ bảy, ngày 23/08/2014 15:19 PM (GMT+7)
Bị lực lượng 141 yêu cầu dừng xe, 3 nam thanh niên ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm rồ ga bỏ chạy nhưng không thoát. Kiểm tra người 1 đối tượng, công an phát hiện 1 khẩu súng colt. Đối tượng bước đầu khai nhận “nhặt được khẩu súng colt trong một lần đi đánh bạc".
Bình luận 0
Ngày 23.8, thông tin từ tổ công tác Y13/KH141 Công an TP. Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tối 22.8, lực lượng này đã phát hiện một đối tượng mang theo súng.

Theo đó, khoảng 20h30 tối 22.8, tổ công tác Y13/KH141 công an TP. Hà Nội, do thượng úy CSGT Đồng Văn Bắc chỉ huy làm nhiệm vụ tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) thì phát hiện 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên một chiếc xe máy, khi thấy 141 liền bỏ chạy.

img

Đối tượng Thắng bị đưa về chốt sau khi bỏ chạy không thành.

Nghi ngờ đây là nhóm phạm pháp, tổ Y13/141 tổ chức đội hình truy đuổi và bắt giữ được 3 thanh niên đưa về chốt.

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát tìm thấy trong cạp quần của Phạm Cao Thắng (33 tuổi, ở quận Đống Đa) 1 khẩu súng colt cùng 4 viên đạn trong ổ.

img

Thắng khai rằng mình nhặt được khẩu súng lắp đầy đạn trên trong một lần đi đánh bạc.

Theo xác minh bàn đầu, Thắng từng có 2 tiền án tội Cướp tài sản.

Ngay sau đó, Thắng cùng hai thanh niên đi cùng đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát hình sự công an TP. Hà Nội điều tra, làm rõ. Bước đầu Thắng khai nhận, nhặt được khẩu súng colt trong một lần đi đánh bạc.

Vụ việc đang được Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem