Agribank khu vực miền Trung sôi nổi tranh tài tại giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024”

Tuyết Nhung - Trần Hậu Chủ nhật, ngày 24/03/2024 08:55 AM (GMT+7)
Hưởng ứng “Tuần lễ văn hóa Agribank – hướng đến chuỗi các hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” (26/03/1988-26/03/2024), Công đoàn cơ sở Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024”.
Bình luận 0

Ngày 23/3, tại Khu thể thao Agribank – Khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Agribank miền Trung tổ chức lễ khai mạc giải "Giao lưu mùa Xuân – 2024" với sự tham gia của các đơn vị: Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh Nam Đà Nẵng, Công ty bảo hiểm Agribank (ABIC) Đà Nẵng và Công ty chứng khoán Agribank (Agriseco) miền Trung.

Agribank khu vực miền Trung sôi nổi tranh tài tại giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” - Ảnh 1.

Giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” quy tụ sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ 5 đơn vị thuộc Agribank trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.N.

Đến dự lễ khai mạc có sự tham dự của ông Ngô Lành – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung. Cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị tham gia và đông đảo vận động viên, cổ động viên tham dự giải giao lưu thể thao.

Agribank khu vực miền Trung sôi nổi tranh tài tại giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” - Ảnh 2.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung và các đơn vị trực thuộc tham gia thi đấu. Ảnh: T.N.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Lành – Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung cho biết, giải "Giao lưu mùa Xuân – 2024" được tổ chức nhằm kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động truyền thống có ý nghĩa hết sức to lớn, nhằm tạo một sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể chất và tinh thần cho cán bộ, nhân viên Agribank trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Agribank khu vực miền Trung sôi nổi tranh tài tại giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” - Ảnh 3.

Giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” diễn ra từ ngày 16 đến ngày 24/3/2024, với 4 bộ môn thi đấu gồm: bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông và tennis. Ảnh: T.N.

Agribank khu vực miền Trung sôi nổi tranh tài tại giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” - Ảnh 4.

Từ khí thế thi đua sôi nổi qua các phần thi sẽ giúp tăng cường mối giao lưu, tình đoàn kết giữa các cá nhân trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Giải "Giao lưu mùa Xuân – 2024" diễn ra từ ngày 16 đến ngày 24/3/2024, với 4 bộ môn thi đấu gồm: bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông và tennis.

Agribank khu vực miền Trung sôi nổi tranh tài tại giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” - Ảnh 5.

Các màn thi đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, trên tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, giao lưu và học hỏi. Ảnh: T.N.

Giải đấu quy tụ sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ 5 đơn vị thuộc Agribank trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đem đến cho khán giả những màn thi đấu hấp dẫn, sôi nổi, vui tươi, trên tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, giao lưu và học hỏi.

Ông Lành chia sẻ: "Lúc sinh thời, Bác Hồ đã khuyến khích và kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục – thể thao, Bác khẳng định: "Việc rèn luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước". Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được các đơn vị trực thuộc Agribank khu vực miền Trung đã và đang đẩy mạnh với những hoạt động đa dạng, phong phú.

Agribank khu vực miền Trung sôi nổi tranh tài tại giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” - Ảnh 6.

Từ khí thế thi đua sôi nổi qua các phần thi sẽ giúp tăng cường mối giao lưu, tình đoàn kết giữa các cá nhân trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.N.

Agribank khu vực miền Trung sôi nổi tranh tài tại giải “Giao lưu mùa Xuân – 2024” - Ảnh 7.

Qua giải đấu, các phong trào thể dục – thể thao, rèn luyện sức khỏe tại các đơn vị sẽ được nâng cao để phát triển bền vững hơn. Từ đó sẽ tiếp thêm động lực để các cá nhân và tập thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, tác động tích cực tới kết quả hoạt động kinh doanh của từng đơn vị nói riêng và Agribank nói chung".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem