Trung Quốc: Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch bởi điều này

Thứ bảy, ngày 03/07/2021 08:13 AM (GMT+7)
Trung Quốc - Tân Cương không chỉ được biết đến với ẩm thực đặc sắc, phong cảnh mê hồn mà còn thu hút khách du lịch bởi một ngôi làng rộng nhất đất nước "tỷ dân"
Bình luận 0

Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch

Trung Quốc có miền đất Tây Vực trải dài như bất tận, nơi cát vàng cuồn cuộn bay đầy trời, Tân Cương không chỉ được biết đến với ẩm thực đặc sắc, phong cảnh mê hồn mà còn thu hút khách du lịch bởi một ngôi làng rộng nhất đất nước "tỷ dân". Cách rìa  sa mạc Taklimakan- nơi được gọi là "biển chết" hơn 200km, có một ngôi làng là Dali Yabuyi hay Đạt Lý Nhã Bố Y.

Trung Quốc: Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch bởi điều này - Ảnh 1.

Ngôi làng dài tưởng chừng như bất tận. (Ảnh: Xinhua)

Dali Yabuyi được coi là ốc đảo lớn nhất đại sa mạc Taklimakan. Theo thống kê Trung Quốc, toàn bộ diện tích của ngôi làng lên đến hơn 2.000 km2 - tương đương thành phố Thâm Quyến, gấp rất nhiều lần Hong Kong & gấp 60 lần Macao. Muốn ra khỏi đây, cư dân phải mất 5 giờ đi ôtô. Chính vì điều này mà khách du lịch gọi ngôi làng này là ngôi làng kỳ lạ.

Trung Quốc: Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch bởi điều này - Ảnh 2.

Ngôi làng kỳ lạ - Dali Yabuyi nghĩa là "ngôi làng bên con sông lớn" Keriya- con sông chảy từ nam cho tới bắc xuyên qua các đụn cát dài bất tận. Các tài liệu cổ đã ghi chép lại rằng, người thứ nhất khai phá ra ngôi làng đó là nhà thám hiểm người Thụy Điển Sven Anders Hedin trong 1 chuyến du ngoạn vào thế kỉ 19. 

Mặc dù vậy, ông không "chào làng" phát hiện của bản thân với thế giới mà chỉ ghi vào cuốn bút ký của mình. Vào trong những năm 50, 60 của thế kỉ 19, giới chức Trung Hoa tìm lại ngôi làng và đặt tên là Dali Yabuyi. Nhưng theo thời gian, nơi này bị quên lãng do quá xa xôi cách trở.

Trung Quốc: Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch bởi điều này - Ảnh 3.

Từ huyện Vu Điền, Tân Cương đến ngôi làng kỳ lạ - Dali Yabuyi khoảng 200km, qua các đồi núi cát cao tới 40-50m, đất lầy và lòng sông đầy đá hiểm trở. Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng 1 ngày, thách thức cả những chiếc xe việt dã cao cấp nhất.

Trung Quốc: Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch bởi điều này - Ảnh 4.

Cô lập với thế giới bên ngoài, nếp sống của người dân nơi đây vẫn giữ được những nét truyền thống hàng trăm năm không đổi. Theo khảo sát dân số, đến năm 2019, dân số trong làng chỉ ở mức hơn 1000 người. Theo đó, giới chức Trung Quốc quyết định đưa người làng Dali Yabuyi trở thành thành viên của dân tộc Duy Ngô Nhĩ- " bộ tộc sa mạc cuối cùng của Trung Quốc".

Trung Quốc: Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch bởi điều này - Ảnh 5.

Người dân ngồi ăn cơm bên ngoài ngôi nhà. (Ảnh: Xinhua)

Người dân ngôi làng kỳ lạ -  Dali Yabuyi sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chuản nuôi cừu và dê. Hiện nay một số người dân trong làng bắt đầu sử dụng điện thoại di động nhưng thường phải leo lên cây để bắt sóng.

Trung Quốc: Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch bởi điều này - Ảnh 6.

Muốn sử dụng điện thoại, người dân ở đây phải leo lên cây. (Ảnh: Xinhua)

Ngày nay, ngành du lịch của Daili Yabuyi được phát triển mạnh mẽ. Ngôi làng kỳ lạ trở nên nổi tiếng với vô số truyền thuyết huyền ảo, thậm chí các đơn vị truyền thông còn dựng lên những câu chuyện kỳ bí để thu hút khách du lịch đến tham quan và khám phá. Trước khi xuất hiện đại dịch Covid-19, ngôi làng kỳ lạ đã đón hàng nghìn khách du lịch mỗi tháng, thu về hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Trung Quốc: Ngôi làng kỳ lạ hút hàng nghìn khách du lịch bởi điều này - Ảnh 7.

Trước khi đại dịch Covid xuất hiện, ngôi làng này là điểm đến thu hút hàng nghìn khách du lịch. Hình ảnh bữa ăn được chuẩn bị cho khách du lịch. (Ảnh: QQ)

Mặc dù sông Keriya cung cấp nước cho người dân qua hàng trăm năm, nhưng môi trường quanh đây ngày càng khắc nghiệt do mạch nước ngầm giảm, bão cát… Từ năm 2017, hàng trăm người dân được chuyển đến một khu tái định cư ở phía nam, rìa sa mạc để ổn định cuộc sống cách làng cũ khoảng 110 km. 

Tại đây, họ được cấp cho những ngôi nhà kiên cố hơn, có đường sá thuận tiện và hệ thống xử lý nước sạch. Trạm xá, trường học, trường mẫu giáo, bến xe buýt cũng được xây dựng, người dân cũng được đi học chữ.


Hoàng Hoài (Tellerreport)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem