Nhà vườn "đánh thức" du lịch trên cao nguyên Mộc Châu

Thuần Việt Thứ bảy, ngày 18/05/2024 14:18 PM (GMT+7)
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) được ví như "viên ngọc xanh" giữa lòng Tây Bắc. Nơi đây hội tụ những điều kiện thuận lợi từ con người đến cảnh quan để phát triển du lịch. Chính những con người ở cao nguyên đã đánh thức tiềm năng vốn đã ngủ quên bao năm nay.
Bình luận 0

Mộc Châu xứ sở của các loài hoa. Hầu như mùa nào nơi đây cũng có các loài hoa nở tràn ngập thung lũng. Bên cạnh hệ thống hang động, núi non hùng vĩ, Mộc Châu còn có những đồi chè xanh ngút ngàn. Ở giữa lòng Tây Bắc, cao nguyên Mộc Châu hội tụ đủ các yếu tố thu hút khách du lịch. 

Du lịch Mộc Châu: Nhiều nhà vườn mở cửa đón khách du lịch

Đến Mộc Châu, du khách có nhiều sự lựa chọn từ việc leo núi, thăm nhà vườn, tắm suối, tắm khoáng nóng hay đi thăm những bản làng còn hoang sơ. Trong những năm vừa qua, bên cạnh những thắng cảnh nổi tiếng được du khách tới thăm như: Thác Nàng Tiên, thác Dải Yếm… nhu cầu du khách tìm đến các nhà vườn để trải nghiệm cũng không ít. Nắm được xu hướng này, nhiều nhà vườn đã biết cách khai thác triệt để xu hướng du lịch trải nghiệm.

Nhà vườn "đánh thức" du lịch trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 1.

Cao nguyên Mộc Châu đẹp như một bức tranh thủy mặc, là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thành Đạo.

Mấy năm nay, vườn cam rốn lồi của chị Ngô Thị Hoa ở thị trấn Nông trường Mộc Châu bỗng "nổi như cồn". Khách du lịch kéo đến thăm vườn đông như trẩy hội. Cách đây chục năm, vợ chồng chị Hoa trồng được giống cam lạ. Quả cam có mẫu mã bắt mắt lại cho chất lượng thơm ngon. 

Sau nhiều vụ chăm bón và cắt tỉa, anh chị đã tạo ra khu vườn cam đẹp như tranh vẽ. Thay vì phải bán cam cho thương lái, khách lại tự tìm đến vừa để chụp ảnh và mua sản phẩm. "Tôi không thu vé vào vườn, nhưng cam tôi bán được 80.000đ/kg, mỗi năm thu được cả tỷ đồng. Mỗi khi mùa cam vào vụ thu hoạch, du khách cứ nối nhau kéo đến vườn check in", chị Hoa chia sẻ.

Nhà vườn "đánh thức" du lịch trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 2.

Vườn cam rốn lồi của chị Ngô Thị Hoa đã trở thành điểm check in của nhiều du khách đến Mộc Châu. Ảnh: Thành Đạo.

Vườn cam của chị Hoa được nhiều du khách biết đến có sự quảng bá không nhỏ của anh Ngô Quang Đạo, Giám đốc HTX đặc sản Tây Bắc. Suốt những năm vừa qua, anh Đạo kiên trì gây dựng kết nối các mô hình nhà vườn kết hợp với du lịch. Anh Đạo kỳ công thuê người mẫu, thợ chụp ảnh, quay phim các nhà vườn rồi đưa lên mạng xã hội. Bên cạnh việc đưa đón khách đến vườn tham quan, HTX của anh còn kết hợp bán đặc sản của Mộc Châu. Mùa nào thức nấy, gian hàng của anh Đạo không thiếu một đặc sản nào của Mộc Châu.

Nhà vườn "đánh thức" du lịch trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 3.

Anh Ngô Thành Đạo, Giám đốc HTX đặc sản Tây Bắc là người đi tiên phong trong việc kết nối giữa các nhà vườn với khách du lịch. Ảnh: Thành Đạo.

Dày công gầy dựng và quảng bá du lịch của Mộc Châu, cửa hàng của anh Đạo được nhiều người biết đến. Theo chia sẻ của anh Đạo, các nhà vườn đón khách du lịch đến thăm và trải nghiệm lợi cả đôi đường. Mỗi du khách đến là một "sứ giả" để quảng bá du lịch. Họ chụp ảnh, video rồi tung lên mạng. Từ đây, người nọ truyền tai người kia tạo thành phong trào du lịch sinh thái ở Mộc Châu ngày một phát triển. Đến vườn, du khách hiểu được quá trình làm nông, được tự tay mình hái quả. Những trải nghiệm thú vị đó đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng du khách.

Nhà vườn "đánh thức" du lịch trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 4.

Đến cao nguyên Mộc Châu vào mùa nào cũng đẹp. Ảnh: Thành Đạo.

Trong những năm vừa qua, ngoài sự xúc tiến quảng bá du lịch của chính quyền địa phương, nhiều khu nghỉ dưỡng cũng đã chủ động trong việc quảng bá đón khách du lịch. Bản thân các ông chủ khu nghỉ dưỡng cũng phải tự quảng bá sản phẩm của mình. Họ biết phát huy nội lực, không trông chờ và ỷ lại vào chính quyền. Nhờ vậy mà giờ đây hệ thống các khu nghỉ dưỡng tư nhân, những homestay do bà con dân tộc mở ra đã từng bước đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Du lịch Mộc Châu - khu du lịch quốc gia

Xác định Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn trong và ngoài nước, những năm vừa qua, chính quyền nơi đây cũng đã không ngừng nỗ lực tiến hành xúc tiến quảng bá. Nhiều giải pháp và dành nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư đến với cao nguyên Mộc Châu. Từ đây đã hình thành chuỗi các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng được nhu cầu của du khách.

Nhà vườn "đánh thức" du lịch trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 5.

Nhiều công ty lữ hành đã phát huy nội lực để quảng bá du lịch cao nguyên Mộc Châu.

Cũng trong dịp này, chính quyền và nhân dân cao nguyên có vinh dự đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Theo đó, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích quy hoạch 206.150 ha, thuộc hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Nơi đây có giá trị tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, đặc sắc và hấp dẫn cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa.

Nhà vườn "đánh thức" du lịch trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 6.

Homestay A Chu - một trong những điểm đến được du khách trong và ngoài nước lựa chọn. Đây là cơ sở lưu trú của người Mông đầu tiên ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Ảnh: Thành Đạo.

Vùng đất cao nguyên chứa đựng những giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể giàu tiềm năng cho phát triển du lịch. Mộc Châu có 4 di tích cấp quốc gia và gần 20 di tích cấp tỉnh. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao, Xinh Mun, La Ha, Mường… với 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhà vườn "đánh thức" du lịch trên cao nguyên Mộc Châu- Ảnh 7.

Du khách đến với cao nguyên Mộc Châu sẽ có nhiều cảm nhận và trải nghiệm thú vị. Ảnh: Thành Đạo.

Toàn huyện Mộc Châu có 324 cơ sở lưu trú, trong đó có 54 cơ sở lưu đã được xếp hạng sao và đánh giá đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; có 395 cơ sở phục vụ ăn uống; có 58 cơ sở mua sắm phục vụ du khách. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem