Thanh Hóa: Chưa phát hiện trường hợp mới nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Hữu Dụng Thứ năm, ngày 28/02/2019 19:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Dân Việt, ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện Thanh Hóa đã thành lập 3 chốt kiểm dịch lưu động ở QL 45, đường mòn Hồ Chí Minh và QL10 để kiểm tra, kiểm soát và phun hóa chất tiêu độc khử trùng đối với các phương tiện vận chuyển qua lại. Công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, đến ngày 27.2, tại xã Định Long - nơi xảy ra ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Thanh Hóa, hiện chưa phát hiện thêm ổ dịch mới. Công tác phòng chống, ngăn chặn dịch vẫn đang được các đơn vị chức năng Thanh Hóa thực hiện chặt chẽ.

Ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, hiện Chi cục Thú y tỉnh đã cấp cho huyện 800 lít hóa chất, 1 tấn vôi bột để khử trùng tiêu độc, 200 bộ quần áo bảo hộ và 10 bình phun cơ động để ngăn chặn và chống dịch tả lợn châu Phi ở thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long.

img

Công tác phun hóa chất khử trùng tại nơi xảy ra dịch tả lợn châu Phi ở thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long.

Hiện tại, huyện đã lập 5 chốt ra vào vùng dịch, 8 chốt kiểm dịch quanh vùng đệm dịch; 2 đội kiểm tra lưu thông gồm công an, thú y, quản lý thị trường để kiểm soát 24/24 giờ đối với lợn và thực phẩm từ lợn ra vào vùng dịch.

Tại ổ dịch ở thôn Tân Ngữ 2, hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nào bị bệnh. Gần khu phát hiện ổ dịch còn 8 hộ chăn nuôi với 2.316 con lợn, hiện đang được kiểm tra, theo dõi thường xuyên.

Mặc dù gia đình ông Lê Văn Thanh (thôn Tân Ngữ 2, xã Định Long, huyện Yên Định, Thanh Hóa) phải tiêu hủy 226 con lợn (trọng lượng 5.886 kg - PV) và 1.650 kg thức ăn cùng với các dụng cụ chăn nuôi tại chỗ, nhưng khi trao đổi với phóng viên, ông tỏ ra rất bình tĩnh.

“Trước kia tôi đã làm công nhân trong trang trại lợn giống Thanh Hóa nên cơ bản tôi đã nắm được kỹ thuật và cách xử lý khi lợn ốm. Đàn lợn của gia đình trước khi bị dịch có biểu hiện bỏ ăn từ 6 ngày, sau đó tôi tiêm kháng sinh và truyền nước cho những con bị ốm thì bệnh lại càng nặng thêm. Lúc đó tôi lập tức báo cho chính quyền”, ông Lê Văn Thanh cho biết.

img

Huyện Yên Định đã lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát lợn ra vào vùng phát hiện dịch.

Ông Khương Ngọc Huynh, Chủ tịch UBND xã Định Long (huyện Yên Định, Thanh Hóa) cho biết, ngày 25/2 UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố có dịch tả lợn châu Phi xảy ra ở địa bàn xã. Ngay lập tức, xã đã tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh, phát tờ rơi của Chi cục Thú y tỉnh và đến trực tiếp các hộ dân chăn nuôi để phổ biến tuyên truyền cho người dân nắm rõ về bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, ký cam kết với người chăn nuôi không được che giấu hoặc bán chạy khi lợn có biểu hiện lạ và phải báo ngay các cơ quan chức năng. Ngoài ra, xã cũng đã mua 2,1 tấn vôi bột phát cho những hộ quanh ổ dịch với số lượng từ 200 - 300 kg/hộ để vệ sinh quanh gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem