Phú Xuyên huy động 4.633 tỷ xây dựng nông thôn mới, trở thành "miền quê đáng sống" như thế nào?

Mạnh Hùng Thứ hai, ngày 16/11/2020 05:12 AM (GMT+7)
Trong giai đoạn từ 2010 đến nay, toàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã huy động được 4.633 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, trong đó người dân tự nguyện đóng góp 276,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp thiết chế hạ tầng nông thôn, với quyết tâm trở thành "miền quê đáng sống".
Bình luận 0

Nhờ nguồn vốn đầu tư đó cùng quyết tâm xây dựng nông thôn mới (NTM) của chính quyền và người dân, đến nay Phú Xuyên đã có 25/25 xã được công nhận xã NTM và đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Năng động sáng tạo, hóa giải khó khăn

Những ngày đầu tiên triển khai Chương trình xây dựng NTM, huyện Phú Xuyên được đánh giá có thế mạnh về phát triển làng nghề truyền thống, nhưng quá trình tổ chức sản xuất lại phát sinh các vấn đề về xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường. 

Trong khi đó, các tiêu chí về hạ tầng nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… đều ở mức thấp. Thu nhập của người dân chủ yếu vẫn dựa vào nông nghiệp.

Phú Xuyên quyết trở thành miền quê đáng sống  - Ảnh 1.

Nông dân xã Khai Thái (Phú Xuyên) sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối. Ảnh: M.H

"Huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, gắn với quy hoạch. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM, trong đó ưu tiên nguồn lực cho phát triển sản xuất…".

Ông Lê Ngọc Anh -

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

Nhưng đó là câu chuyện của 10 năm về trước. Giờ đây, Phú Xuyên đã đổi thay ngoạn mục trong xây dựng NTM và trở thành "miền quê đáng sống" ở khu vực ngoại thành Hà Nội. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết: Để đạt được mục tiêu trở thành huyện NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện luôn ý thức rằng, xây dựng NTM là thay đổi căn bản từ suy nghĩ đến việc làm, thay đổi bộ mặt nông thôn; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, đưa nông nghiệp dần thành sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, nâng cao đời sống nhân dân.

"Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên những khó khăn thách thức dần được hóa giải, quá trình xây dựng NTM của huyện triển khai thuận lợi. Một số tiêu chí cần sự đóng góp, chung sức của người dân đã hoàn thành như: Giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng…" - ông Vĩnh cho hay.

Phú Xuyên huy động 4.633 tỷ xây dựng nông thôn mới, trở thành "miền quê đáng sống" như thế nào? - Ảnh 3.

Nông dân thôn Khang Thái, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) có thu nhập khá từ trồng rau cần trái vụ. Ảnh: Quang Đạo

Huyện cũng đã tranh thủ huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Trong giai đoạn từ 2010 đến nay, toàn huyện đã huy động được 4.633 tỷ đồng (người dân tự nguyện đóng góp 276,3 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp thiết chế hạ tầng nông thôn. 

Đến nay, 100% km đường giao thông do huyện quản lý bảo đảm ô tô đi lại thuận tiện quanh năm và kết nối với trung tâm hành chính các xã; tỷ lệ mặt đường được nhựa hóa hoặc bê tông, xi măng đạt 100%.

Hệ thống cầu cống trên các tuyến đường bảo đảm giao thông, tiêu thoát nước, không những phù hợp với hiện tại mà còn được tính toán kết nối trong tương lai.

Phú Xuyên quyết trở thành miền quê đáng sống  - Ảnh 3.

Ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa tại xã Đại Thắng (Phú Xuyên, Hà Nội). Ảnh: P.D

Song song với việc đầu tư xây dựng hạ tầng, huyện Phú Xuyên đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế. 

Toàn huyện có 73 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động theo mô hình kiểu mới, với các mô hình liên kết chuỗi phát huy hiệu quả, như mô hình liên kết của các HTX Phú Thắng, HTX Phú Hưng với các HTX trên địa bàn huyện để phục vụ sản xuất mạ khay, cấy máy; mô hình sản xuất, chế biến thân cây chuối thành sợi để sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ của HTX Thương mại và Dịch vụ Khai Thái…

Không có điểm dừng

Mới đây, Hội đồng thẩm định TP.Hà Nội đã tiến hành thẩm tra việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM của huyện Phú Xuyên. Kết quả đánh giá cho thấy, Phú Xuyên đạt gần 100/100 điểm, hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM.

Mới đây, khi lấy ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Phú Xuyên đạt chuẩn NTM, khoảng 95,59% số hộ dân ở huyện Phú Xuyên được hỏi cũng bày tỏ đồng tình, hài lòng với kết quả, quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM của huyện.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, huyện Phú Xuyên đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Về giải pháp thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh cho biết, với những thành công đã đạt được, thời gian tới huyện tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM mới kiểu mẫu.

Để làm tốt nhiệm vụ này, huyện Phú Xuyên sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, cách làm trong xây dựng NTM. Qua đó, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. 

Một số chỉ tiêu chủ yếu của huyện Phú Xuyên giai đoạn 2020 - 2025

- Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt từ 6,7 - 7,5%/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Thương mại - dịch vụ 26,71%; công nghiệp - xây dựng 56,4%; nông nghiệp 16,89%.

- Thu nhập bình quân năm 2025 đạt 77 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt trên 15%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới năm 2025 còn dưới 0,3%. Số hộ thoát nghèo là 126 hộ/năm.

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn 100%...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem