Tận dụng phế phẩm làng nghề, nông dân Phú Xuyên bỏ túi hàng trăm triệu mỗi năm

Phương Nga - Văn Ngọc Thứ bảy, ngày 15/02/2020 18:12 PM (GMT+7)
Sinh ra và lớn lên trong một làng nghề mộc truyền thống. Năm 2016, anh Trần Văn Thuần, thôn Thường Liễu, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội đã quyết định xây dựng mô hình trồng nấm để giải quyết bài toán môi trường làng nghề của địa phương lại vừa mang về hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận 0

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem