Những nơi nào được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Hà Nội từ 1/8?

18/07/2020 13:16 GMT+7
Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký, ban hành nghị quyết của HĐND thành phố quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/8.

Theo đó, các khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm (trừ nuôi động vật làm cảnh, phục vụ thí nghiệm) gồm:

Những nơi nào được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Hà Nội từ 1/8? - Ảnh 1.

Những nơi nào được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Hà Nội từ 1/8? - Ảnh 2.

Ngoài ra, các khu chung cư, tập thể cũ, khu đô thị nằm trên huyện, thị xã cũng bị cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Để hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, nghị quyết của HĐND thành phố quy định hình thức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề với mức hỗ trợ chi phí học nghề tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học.

Thời hạn di dời hoặc chấm dứt hoạt động cơ sở chăn nuôi là từ khi nghị quyết có hiệu lực đến ngày 31/12/2023.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, các phường thuộc các quận nội thành, 4 phường thuộc thị xã Sơn Tây, các thị trấn thuộc 5 huyện ven đô (Đan Phượng, Hoài Đức; Đông Anh; Gia Lâm, Thanh Trì) hiện có hơn 200.000 con gia súc, gia cầm tại 3.400 trang trại. Có 3.300 hộ chăn nuôi với gần 100.000 con.

Song, các cơ sở tại các quận nội thành có số lượng chăn nuôi rất ít, hiệu quả kinh tế không cao, môi trường chăn nuôi ngày càng có nguy cơ ô nhiễm, khả năng lây lan dịch bệnh cao, nhiều mối nguy về mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thành phố đánh giá điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe con người và tác động không tốt đến sự phát triển của đô thị. Vì vậy, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tận dụng hoặc nuôi phục vụ nhu cầu thực phẩm của gia đình cần phải dừng hoạt động hoặc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định. Việc không cho phép chăn nuôi ở đô thị cũng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, tại kỳ họp HĐND Thành phố vừa qua, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương cho hay, đã tổ chức hội nghị phản biện quy định trên do ảnh hưởng trực tiếp đến một bộ phận người dân. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu kỹ chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề cho chủ cơ sở chăn nuôi vì đa số đã lớn tuổi, việc chuyển nghề khó khả thi.

Ngoài ra, cần phải quy định cụ thể động vật nuôi làm cảnh, nuôi với mục đích thí nghiệm vì hiện pháp luật chưa rõ ràng dẫn đến phản ứng của người dân khi gia súc, gia cầm làm cảnh được nuôi ở khu dân cư, chung cư.

 

 

Mai Trang
Cùng chuyên mục