Chật vật di dời chăn nuôi ra khỏi nội đô Hà Nội (bài 3): Vừa vận động, vừa hỗ trợ

Sơn Hà Thứ bảy, ngày 14/11/2020 07:33 AM (GMT+7)
Không thể phủ nhận chăn nuôi đã và đang mang lại nguồn thu nhập cho nhiều nông hộ. Tuy nhiên, việc chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Bình luận 0

Để giải quyết vấn đề này, các quận, huyện tại Hà Nội đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 02 của HĐND TP.Hà Nội về di dời các trang trại chăn nuôi.

Cương quyết dừng nuôi trong khu dân cư

Từ đầu năm 2019, quận Long Biên đã triển khai nhiều văn bản, tuyên truyền tới các địa phương về việc dừng chăn nuôi trong khu dân cư, trong đó tập trung các giải pháp vận động cũng như hỗ trợ người dân. 

Đến thời điểm hiện tại, số hộ chăn nuôi trong khu dân cư đã giảm, tuy nhiên vẫn còn không ít hộ đang chăn nuôi số lượng gia súc, gia cầm lớn tại khu vực ngoài bãi sông Hồng.

Chật vật di dời chăn nuôi ra khỏi nội đô Hà Nội  (bài 3): Vừa vận động, vừa hỗ trợ - Ảnh 1.

Khu vực chăn nuôi lợn của hộ dân ở phường Long Biên (quận Long Biên) không được xử lý chất thải mà xả thẳng ra môi trường, gây ô nhiễm. Ảnh: Sơn Hà

Sau hơn 1 năm triển khai, quận Long Biên (Hà Nội) đã giảm được 199/321 hộ chăn nuôi (đạt 61%). Toàn quận hiện chỉ còn 122 hộ chăn nuôi, trong đó còn 51 hộ chăn nuôi trong khu dân cư, 71 hộ ngoài khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Dương Đình Tình - Trưởng phòng Kinh tế quận Long Biên cho biết, quận đang triển khai rất quyết liệt việc thực hiện cấm chăn nuôi trên toàn địa bàn, đặc biệt là trong các khu dân cư có đông người dân sinh sống. 

Theo đó, trước khi Nghị quyết số 02 của HĐND thành phố có hiệu lực, từ đầu năm 2019, quận đã căn cứ vào Luật Chăn nuôi và Quyết định số 71 của UBND thành phố để ban hành Đề án số 04 về việc giảm đàn chăn nuôi, tiến tới dừng chăn nuôi trong khu dân cư.

Kết quả sau hơn 1 năm triển khai, quận Long Biên đã giảm được 199/321 hộ chăn nuôi (đạt 61%). Toàn quận hiện chỉ còn 122 hộ chăn nuôi, trong đó còn 51 hộ chăn nuôi trong khu dân cư, 71 hộ ngoài khu dân cư.

Để tuyên truyền, vận động người dân dừng chăn nuôi trong khu dân cư, ông Tình cho biết, quận đã tổ chức ký cam kết lộ trình dừng chăn nuôi trong năm 2020 đối với 100% các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư.

Bên cạnh đó, quận sẽ tổ chức quan trắc, lấy mẫu xét nhiệm để xác định mức độ ô nhiễm môi trường tại 100% các hộ chăn nuôi. Đối với các hộ để xảy ra sai phạm, gây ô nhiễm môi trường sẽ bị xử phạt hành chính.

Chật vật di dời chăn nuôi ra khỏi nội đô Hà Nội (bài 3): Vừa vận động, vừa hỗ trợ - Ảnh 3.

Chật vật di dời chăn nuôi ra khỏi nội đô Hà Nội (bài 3): Vừa vận động, vừa hỗ trợ - Ảnh 4.

Khu vực chăn nuôi lợn của gia đình chị Loan được xây dựng tạm bợ, không có hệ thống xử lí chất thải mà xả thẳng ra môi trường.

"Quận sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chợ, các tuyến đường giao thông, các cơ sở chăn nuôi (kể cả các cơ sở đã dừng chăn nuôi), tuyệt đối không để phát sinh các cơ sở chăn nuôi mới, nhập mới gia súc. 

Đặc biệt xử lý cương quyết đối với việc tổ chức giết mổ gia súc trên địa bàn các phường. Phấn đấu đến hết năm nay, 100% sẽ dừng chăn nuôi trong khu dân cư" – ông Tình thông tin.

"Huyện Gia Lâm đã triển khai rất quyết liệt việc cấm chăn nuôi trong đô thị theo Nghị quyết số 02 của HĐND thành phố. Huyện đặt quyết tâm trong năm 2020 sẽ không còn chăn nuôi tại 2 thị trấn Yên Viên và Trâu Quỳ".

Ông Nguyễn Tiến Hoàng -

Trưởng phòng Kinh tế huyện Gia Lâm

Theo UBND quận Long Biên, quận có tổng diện tích tự nhiên 6.038ha; với 14 phường. Toàn quận hiện có 10/14 phường còn chăn nuôi, trong đó 7 phường (Cự Khối, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Thụy, Phúc Lợi và Thạch Bàn, Thượng Thanh) còn cơ sở chăn nuôi có số đầu gia súc, gia cầm lớn.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND phường Long Biên (quận Long Biên) cho hay, để hỗ trợ di dời, cấm chăn nuôi, từ năm 2019 phường đã có nhiều chính sách hỗ trợ các hộ dân. Đơn cử như hỗ trợ bà con chuyển đổi chăn nuôi sang xây nhà trọ để cho thuê, phường sẽ hỗ trợ 10.000 viên gạch hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt…

Theo báo cáo của UBND phường Long Biên, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn phường còn 31 hộ đang chăn nuôi. Trong đó, nuôi trong khu dân cư là 2 hộ, ngoài khu dân cư là 28 hộ.

Hỗ trợ chuyển nghề, học nghề phù hợp

Trong khi đó, huyện Gia Lâm cũng có 2 thị trấn nằm trong diện cấm chăn nuôi, gồm thị trấn Trâu Quỳ và Yên Viên. Theo số liệu thống kê của Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm, tại 2 thị trấn này hiện có 2 hộ chăn nuôi trâu bò, số lượng 10 con; 4 hộ nuôi lợn, số lượng 110 con; 104 hộ gia cầm với 17.500 con.

Ông Nguyễn Hữu Lượng (50 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ), chia sẻ, gia đình ông có 6 khẩu. Mọi chi tiêu của gia đình hầu như dựa vào việc chăn nuôi vịt từ năm 2008. Mỗi năm, gia đình ông Lượng nuôi từ 5 - 7 lứa vịt, mỗi lứa gần 2.000 con. 

Ông Lượng cho biết, thu nhập từ nuôi vịt có thời điểm lãi 30.000 đồng/con, bình quân thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Sắp tới, ông Lượng dự kiến sẽ vào tiếp đàn vịt 2.000 con.

"Chúng tôi không bằng cấp, bảo không chăn nuôi thì cũng chẳng biết làm nghề gì để kiếm sống. Thành phố có chủ trương thì người dân sẽ chấp hành, nhưng mong thành phố, huyện hỗ trợ người chăn nuôi được học nghề, chuyển đổi nghề hoặc chuyển đến khu chăn nuôi tập trung, quy mô lớn hơn" – ông Lượng bày tỏ.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế huyện Gia Lâm cho biết, chăn nuôi trên địa bàn 2 thị trấn Trâu Quỳ và Yên Viên không quá lớn. Do gắn liền với lợi ích kinh tế của người dân, lao động chủ yếu chưa qua đào tạo, lại lớn tuổi nên huyện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi nghề, hỗ trợ làm sao để người dân không bị ảnh hưởng đến thu nhập khi dừng hoặc di dời chăn nuôi.

Còn đối với huyện Hoài Đức, chỉ có duy nhất địa bàn thị trấn Trạm Trôi sẽ bị cấm chăn nuôi theo Nghị quyết số 02 của HĐND thành phố. 

Ông Cao Văn Tuyến – Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện cho hay, thời điểm này trên địa bàn thị trấn Trạm Trôi chỉ còn vài hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Bởi những rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường nên người dân tự động bỏ dần. Huyện sẽ tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem