5 quận, huyện ở Hà Nội "chuyển màu" phòng chống dịch, 1 huyện về "màu xanh"

Sông Bùi Thứ bảy, ngày 01/01/2022 06:00 AM (GMT+7)
Sau ba tuần ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao), số ca mắc cộng đồng ở quận Đống Đa (Hà Nội) giảm mạnh nên được hạ xuống cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình); huyện Phú Xuyên trở thành "màu xanh".
Bình luận 0

Theo công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống Covid-19 của TP.Hà Nội phát ra tối 31/12, toàn TP vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng); 18 quận, huyện và 278 xã, phường cùng cấp độ 2.

Ngoài huyện Phúc Thọ tiếp tục duy trì "màu xanh" (cấp độ 1), tuần này Hà Nội có thêm huyện Phú Xuyên cũng ở cấp độ 1.

Đáng chú ý, số đơn vị cấp độ 3 tăng thêm 2 địa bàn so với tuần trước, gồm 8 quận, huyện: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân và hai huyện Gia Lâm, Thanh Trì.

5 quận, huyện ở Hà Nội "chuyển màu" phòng chống dịch, 1 huyện về "màu xanh" - Ảnh 1.

Lực lượng y tế theo dõi sức khoẻ F0 tại nhà ở phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên

Riêng quận Đống Đa từ cấp độ 3 đã chuyển thành cấp độ 2. Số ca mắc mới trong hai tuần qua của quận này là 961 ca; tỷ lệ ca cộng đồng/100.000 dân là 127 (tỷ lệ này so với cách đây 3 tuần lần lượt là 1.300 và 177). Theo quy định, ở cấp độ 2 các hoạt động kinh doanh sẽ nới lỏng, được bán hàng ăn, uống tại chỗ. Hiện Đống Đa chưa ban hành hướng dẫn cụ thể sau khi quận giảm cấp độ dịch.

Như vậy, theo công bố mới nhất của Hà Nội, TP hiện có 10 quận, huyện thuộc "màu cam".

Ở quy mô cấp xã, phường, thị trấn, Hà Nội đang ghi nhận 111 địa phương có dịch ở cấp độ 3, 278 địa phương ở cấp độ 2 và 190 địa phương ở cấp độ 1.

5 quận, huyện ở Hà Nội "chuyển màu" phòng chống dịch, 1 huyện về "màu xanh" - Ảnh 2.

Sau lệnh tạm dừng phục vụ khách tại quán cách đây 3 tuần, phần lớn các cửa hàng trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) đều vắng bóng người qua lại. Ảnh: Ngọc Hải.

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ở Hà Nội là 98,5% (vượt tỷ lệ tối thiểu 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên tiêm đủ liều vaccine là 95,8% (vượt tỷ lệ tối thiểu 80%).

Trong 2 tuần qua (tính đến 9h sáng ngày 31/12), Hà Nội đã ghi nhận 23.606 ca nhiễm cộng đồng. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4 đến 31/12) là 48.939 ca, trong đó số ca cộng đồng 16.412.

Cũng trong ngày 31/12, trước những nguy cơ bùng phát dịch bệnh, đặc biệt là sự xuất hiện biến chủng Omicron, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành công điện số 27, trong đó khuyến cáo người dân có việc cần thiết mới ra ngoài trong dịp Tết.

Ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã căn cứ vào cấp độ dịch trên địa bàn để áp dụng các biện pháp hành chính phù hợp; tăng tối đa công suất thu dung điều trị F0 tại xã, phường, tại nhà khi đủ điều kiện; rà soát lại trang thiết bị y tế tại các trạm y tế lưu động, như  ô xy, thuốc điều trị, thiết bị đo SpO2, xem xét cần thiết thì có thể bố trí phòng cấp cứu…

Được biết, những ngày vừa qua, ngay sau khi Hà Nội công bố cấp độ dịch trên địa bàn, nhiều quận "vùng cam" đã lập tức điều chỉnh các biện pháp chống dịch theo hướng siết chặt các hoạt động đông người, có nguy cơ lây lan dịch bệnh; cấm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng phục vụ tại chỗ, chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem