dd/mm/yyyy

quận Đống Đa

Không để “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, tập trung ngay từ ngày đầu

Ngày 9/3, ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ban hành Văn bản số 669/UBND-TH gửi giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.


Hà Nội: Nghi án nam thanh niên tử vong do đạn lạc

Đợi bạn phía ngoài nhà, nam sinh Đ.A bỗng nhiên bị 1 viên đạn lạc bắn vào mạn sườn bên phải, gây tử vong.


Hà Nội: Bắt nữ quái giấu ma túy "chỗ hiểm"

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lò Thị Hoa (SN 1990; trú tại Tông Lạnh, Thuận Châu, Sơn La) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.


Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng hành hạ con, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, ma túy

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng công an Tp Hà Nội bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên (47 tuổi) về hành vi hành hạ con, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.


Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.


Bắn pháo sáng trúng đùi cô gái ở sân Hàng Đẫy nam thanh niên nhận 4 năm tù

TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tuyên án Vũ Trung Trực (35 tuổi) tổng hình phạt 4 năm tù về 2 tội Gây rối trật tự công cộng về tội Cố ý gây thương tích khi nam thanh niên này bắn pháo dù ở sân Hàng Đẫy bị thương một nữ cổ động viên.


Tài xế ô tô Hyundai dùng dao đâm gục người đi xe máy giữa phố trong đêm

Vụ việc tài xế ô tô Hyundai dùng dao đâm gục người đi xe máy giữa phố trong đêm xảy ra vào khoảng 10h40 đêm 20.3, tại số 77 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.


Hà Nội xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường qua Zalo

Quận Đống Đa đã xử lý 550 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, 200 vi phạm về vệ sinh môi trường và 100 trường hợp vi phạm khác trong 8 tháng đầu năm.