Ukraine đưa ra đề nghị táo bạo khiến Mỹ cân nhắc nguy cơ dấn sâu vào cuộc chiến

V.N (Theo RT, NYT) Thứ bảy, ngày 18/05/2024 16:55 PM (GMT+7)
Tờ New York Times và Wall Street Journal hôm thứ Sáu 17/5 đưa tin Kiev đã kêu gọi Washington cung cấp thông tin tình báo về các mục tiêu trên đất Nga trong bối cảnh Lực lượng vũ trang Ukraine đang thất thế trên chiến trường.
Bình luận 0
Ukraine đưa ra đề nghị táo bạo khiến Mỹ cân nhắc nguy cơ dấn sâu vào cuộc chiến- Ảnh 1.

Binh lính Ukraine chuẩn bị máy bay không người lái chiến đấu ở vùng Kharkov hôm 16/5. Ảnh: Getty Images.

Theo New York Times và Wall Street Journal, Ukraine đã đề nghị Mỹ giúp định vị các mục tiêu trên đất Nga và các quan chức chính quyền Mỹ đã bắt đầu "xem xét" yêu cầu này.

NYT viết: "Mặc dù trước đây những yêu cầu như vậy đã bị từ chối nhưng các quan chức chính quyền hiện đang xem xét các yêu cầu mới nhất".

Tờ báo cho biết, thông tin tình báo từ Mỹ và các đồng minh khác về các mục tiêu quân sự trên đất Nga sẽ cho phép Ukraine vạch ra các lộ trình tiếp cận tốt hơn cho máy bay không người lái và tên lửa của họ. Với bản đồ địa hình chi tiết, nó sẽ cho phép chúng bay thấp và tránh bị radar phát hiện, tăng hiệu quả của chúng. Họ viết rằng mặc dù Kiev đã có quyền truy cập vào dữ liệu hình ảnh vệ tinh thương mại nhưng tình báo Mỹ sẽ cung cấp thông tin chi tiết và kịp thời hơn.

Ngoài ra, tờ New York Times cho biết các nhà lập pháp Ukraine cũng đang thúc đẩy việc sử dụng vũ khí của Mỹ trong các cuộc tấn công xuyên biên giới. Cụ thể, các thành viên quốc hội Ukraine đã tiếp cận các nghị sĩ Mỹ ở Washington, yêu cầu bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công Nga, tờ báo dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine.

Theo trang tin Politico, phái đoàn của Kiev nói với Quốc hội Mỹ rằng những hạn chế của Mỹ đang "còng tay nỗ lực chiến tranh của Ukraine" và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công của Nga ở vùng Kharkov.

Hôm 16/5, trên đường bay tới Brussels để tham dự các cuộc họp của NATO, Tướng Charles Q. Brown Jr., Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, xác nhận rằng Kiev đang tìm cách tăng cường các cuộc tấn công bên trong nước Nga.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố Mỹ để Ukraine quyết định liệu nước này có sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga hay không. Ông nói với các phóng viên ở Kiev: "Chúng tôi không khuyến khích hoặc cho phép tấn công bên ngoài Ukraine, nhưng cuối cùng Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách tiến hành cuộc chiến này".

Đầu tháng 5, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết Kiev có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công xuyên biên giới vào các mục tiêu của Nga. Moscow đã lên án tuyên bố này và triệu tập đại sứ Anh tại Moscow để phản đối. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo bất kỳ việc sử dụng vũ khí nào của Anh chống lại lãnh thổ Nga đều có thể khiến Moscow tấn công "bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và hơn thế nữa".

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/5 nhấn mạnh rằng chính các cuộc tấn công liên tục của Kiev nhằm vào các khu dân cư ở Nga đang buộc Moscow phải tạo ra một vùng đệm ở biên giới, khi lực lượng Nga đẩy quân đội Ukraine lùi sâu hơn vào Vùng Kharkov.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem