Trung Quốc cấm đánh cá phi lý, ngư dân Hà Tĩnh tuyên bố vẫn ra khơi

Quỳnh Nga-Lam Khê Thứ tư, ngày 25/04/2018 18:35 PM (GMT+7)
Trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ ngày 16.5 đến ngày 1.8.2018, qua tiếp xúc với ngư dân Hà Tĩnh vẫn khẳng định ra khơi bám biển, trên vùng biển chủ quyền Việt Nam.
Bình luận 0

Có mặt tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) Rất đông ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ để ra khơi đánh bắt cá, bất chấp việc Trung Quốc đã ra lệnh cấm đánh bắt cá phi lý trên bển Đông.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, anh Huỳnh Đức Nhuận (chủ tàu DNA 90664 TS) chia sẻ: “Trung Quốc không được quyền ra lệnh cấm đối với vùng biển của Việt Nam. Vùng biển-chủ quyền của Việt Nam thì chúng tôi cứ đánh bắt, chúng tôi chỉ nghỉ ra khơi khi nào cơ quan chức năng của Việt Nam ra lệnh cấm biển thôi".

img

Ngư dân Hà Tĩnh vẫn quyết tâm bám biển bất chấp lệnh cấm vô lý của Trung Quốc

“Năm nay, Trung Quốc tiếp tục cấm biển từ tháng 5 đến tháng 8, bà con mình vẫn đi đánh bắt bình thường. Việc cấm là của quốc gia họ”- anh Nhuận cho biết thêm.

Đang chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến ra khơi dài ngày, ngư dân Nguyễn Văn Long (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) bức xúc: “Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc thật vô lý. Vì thế mấy anh em tôi quyết tâm vẫn vươn khơi bám biển, đảm bảo việc mưu sinh hằng ngày”.

Trước lệnh cấm đánh bắt cá phi lý của Trung Quốc tại vùng biển vịnh Bắc bộ, ngư dân Nguyễn Toàn (chủ tàu QN  91033TS) chia sẻ: “Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam ở biển Đông sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến ngư dân, bởi thường tàu chúng tôi có công suất nhỏ hơn tàu Trung Quốc, nếu xảy ra va chạm giữa hai bên sẽ rất khó khăn cho ngư dân mình”.

img

Ngư dân Nguyễn Văn Long  ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh bức xúc : “Lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc thật vô lý. 

Nói về vấn đề này, ông Bùi Tuấn Sơn- Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hà Tĩnh có khoảng hơn 6.000 tàu thuyền với hàng chục ngàn ngư dân lao động trên biển, việc Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt cá ở vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc đến đường giao giới vùng biển Phúc Kiến - Quảng Đông kể cả Vịnh Bắc Bộ và vùng biển chủ quyền của Việt Nam là không hợp lý, sẽ ảnh hưởng đến ngư dân Việt Nam trong đó có ngư dân Hà Tĩnh ra ngư trường biển Đông đánh bắt cá. Với lệnh cấm phi lý này, ngư dân Hà Tĩnh vẫn ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam”.

Trước đó, theo Văn bản 3027/BNN-TCTS, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 1.5.2018 đến 12 giờ ngày 16.8.2018 trong biển Đông vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc đến đường giao giới vùng biển Phúc Kiến - Quảng Đông kể cả Vịnh Bắc Bộ và vùng biển chủ quyền của Việt Nam. 

Trước tình hình trên Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho ngư dân tham gia hoạt động khai thác hải sản trên biển biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là không có giá trị. 

Đồng thời, các địa phương động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. 

Bộ NNPTNT cũng lưu ý, đối với tàu cá có Giấy phép đánh bắt trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ năm 2017 - 2018 không sang khai thác tại vùng biển phía Đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ trong thời gian nói trên. 

Bên cạnh đó, UBND các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong thời gian này, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của tàu cá trên biển, kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển về Bộ NNPTNT (qua đường dây nóng của Cục Kiểm ngư) theo Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam - Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem