“Thần kỳ” sầu riêng Việt Nam, loại trái cây ngon nổi tiếng mang về 2,2 tỷ USD

Thiên Ngân Thứ năm, ngày 01/02/2024 08:20 AM (GMT+7)
Năm 2023, sầu riêng được đánh giá là loại trái cây có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu "thần kỳ", bởi nếu cả năm 2021 chỉ mang về cho Việt Nam khoảng 178 triệu USD, thì 1 năm sau đó đạt gần 421 triệu USD và cả năm 2023 "nhảy vọt" lên con số 2,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng gần 40% trong nhóm rau quả xuất ngoại.
Bình luận 0

Cột mốc quan trọng giúp trái sầu riêng Việt Nam có sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy là nhờ đạt được thoả thuận xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc sau hơn 4 năm đàm phán. 

Hiện sầu riêng Việt Nam đã xuất khẩu đi 8 nước, nhưng riêng thị trường Trung Quốc chiếm tới 97% tổng sản lượng (chủ yếu là sầu riêng tươi), kim ngạch đạt gần 2 tỷ USD. 

Ngoài ra, xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Cộng hòa Czech cũng tăng đột biến, đạt gần 10 triệu USD, tăng 28 lần so với cùng kỳ năm 2022. 

Tuy nhiên, ban đầu phía cơ quan Hải quan Trung Quốc chỉ phê duyệt danh sách 51 mã số vùng trồng và 25 cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, trong khi phía Việt Nam kỳ vọng nhiều hơn. 

Ông Hoàng Trung - Thứ trưởng Bộ NNPTNT cho biết, đây là một sự đánh giá thực chất từ phía Trung Quốc. 

Do đó, cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp đã nhanh chóng cải thiện quy trình sản xuất, đẩy mạnh thực hiện các khuyến cáo, khuyến nghị của cơ quan Hải quan Trung Quốc.

“Thần kỳ” sầu riêng Việt Nam, loại trái cây ngon nổi tiếng mang về 2,2 tỷ USD- Ảnh 2.

Thu mua sầu riêng tại nhà vườn ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk, để xuất khẩu sang Trung Quốc.  Năm 2023 là năm được mùa xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam, trong đó có xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc theo mã số vùng trồng. Ảnh: Hoài Thu

Các thành phố Trung Quốc giáp Việt Nam cũng như các cửa khẩu phía Việt Nam đã nhanh chóng đẩy mạnh dịch vụ logistics để đảm bảo nguồn cung sầu riêng có thể đến bất kỳ thành phố nào của nước này trong vòng 3 ngày. 

So với hàng Thái Lan, sầu riêng Việt Nam nhanh chóng được đón nhận vì giá rẻ hơn, điều đó lý giải đơn hàng từ các nhà nhập Trung Quốc nhanh chóng và dồn dập đổ về. 

Một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng ở nước ta tiết lộ, mỗi tháng họ xuất 1.000 tấn sầu riêng theo đơn đặt hàng từ phía đối tác nhập khẩu của Trung Quốc.

Bà Ngô Tường Vy - Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn xuất khẩu trái cây Chánh Thu (1 trong 5 đơn vị đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sầu riêng vào Trung Quốc) cho biết, Chánh Thu đã sớm nhìn nhận đây là thị trường tiềm năng nên đã liên kết với nhiều hộ nông dân, HTX để có vùng nguyên liệu, đồng thời khởi công xây dựng nhà máy chế biến sầu riêng tại Đăk Lăk. 

 Để có trái sầu riêng đạt chất lượng, bà Vy cho biết Chánh Thu phải áp dụng kỹ thuật hiện đại vào quy trình trồng trọt của nông dân. 

Sau khi thu hoạch từ các vùng trồng được cấp mã số, quả sầu riêng phải được chiếu xạ, nhiệt nước nóng, hun trùng, tiến hành kiểm dịch thực vật… 

Bao bì/thùng đóng gói sầu riêng xuất khẩu cũng phải đúng quy cách. Với việc tuân thủ quy trình, đảm bảo chất lượng hàng hóa nên năm 2023, Chánh Thu đã xuất gần 30.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, hiện tổng diện tích sầu riêng của cả nước là 112.000ha. Sản lượng thu hoạch hiện đạt khoảng 840.000 tấn. 

Nhưng chúng ta mới đang thu hoạch trên diện tích khoảng hơn 60.000ha, còn lại khoảng 51.000ha sẽ được thu hoạch trong năm 2024. Nếu năm 2024, Việt Nam ký được nghị định thư với Trung Quốc về xuất khẩu sầu riêng đông lạnh thì chắc chắn giá trị sẽ còn tăng lên nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem