Thái Nguyên: Người dân hiến đất làm vỉa hè, riêng Chủ tịch phường trì hoãn bàn giao mặt bằng

Hà Thanh Thứ hai, ngày 13/12/2021 14:01 PM (GMT+7)
Trong khi người dân hiến đất để mở rộng vỉa hè và kênh thoát nước, thì gia đình ông Đỗ Hoàng Vân - Chủ tịch UBND phường Ba Hàng (TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), Tổ trưởng Tổ vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để phục vụ thi công lại trì hoãn việc bàn giao mặt bằng.
Bình luận 0

Dự án xây dựng vỉa hè và rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh 261 đoạn từ ngã tư Phổ Yên đến Cầu Rẽo trên địa bàn phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên được khởi công từ đầu năm 2021.

Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể thực hiện theo thiết kế ban đầu do chậm giải phóng mặt bằng.

Thái Nguyên: Chủ tịch UBND phường bị dân tố cản trở dự án - Ảnh 1.

Khu vực vỉa hè có chiều dài 15m trước cửa nhà Chủ tịch UBND phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa thể giải phóng mặt bằng mặc dù dự án gần như đã hoàn thành. (Ảnh: Hà Thanh)

Đây là dự án không thuộc diện đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mà chỉ vận động nhân dân hiến đất để thực hiện. 

UBND phường Ba Hàng đã thành lập tổ vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất phục vụ thi công, do ông Đỗ Hoàng Vân – Chủ tịch UBND phường Ba Hàng làm tổ trưởng.

Ngày 11/10, UBND phường Ba Hàng có thông báo số 42/TB-UBND về việc thi công công trình xây dựng vỉa hè và rãnh thoát nước tuyến đường tỉnh 261 đoạn từ ngã tư Phổ Yên đến cầu Rẽo trên địa bàn phường Ba Hàng. 

Theo đó, thời gian tháo dỡ và bàn giao mặt bằng từ ngày 11/10 đến hết ngày 20/10.

Ban quản lý tổ dân phố 1 tuyên truyền vận động nhân dân trong vùng đất dự án hiến đất và tài sản trên đất nằm trong mặt bằng xây dựng công trình để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. 

Bên cạnh đó, UBND phường Ba Hàng đề nghị các hộ gia đình đã xây dựng các công trình như: Lều quán, mái vẩy, cổng, hàng rào, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng và vật kiến trúc khác tính từ rãnh thoát nước hiện có ra mỗi bên 3m tự tháo dỡ, hiến đất và tài sản trên đất phục vụ thi công xây dựng vỉa hè. 

Thái Nguyên: Chủ tịch UBND phường bị dân tố cản trở dự án - Ảnh 2.

Văn bản của UBND phường Ba Hàng thông báo về thời gian tháo dỡ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. (Ảnh: Hà Thanh)

Đến nay, hầu hết các hộ dân ở tổ 1 phường Ba Hàng đều chủ động tháo dỡ công trình nằm trong mặt bằng dự án. 

Song, gia đình ông Đỗ Hoàng Vân - Chủ tịch UBND phường Ba Hàng, kiêm tổ trưởng tổ vận động hiến đất và tài sản trên đất lại chưa thực hiện. 

Bà T.T.K.H (tổ 1, phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, theo thiết kế công trình có hành lang vỉa hè rộng 3m. Hầu hết người dân đã chủ động tháo dỡ công trình của gia đình và hiến đất cho dự án đủ 3m. 

"Đến nay, toàn bộ phần vỉa hè cũng như rãnh thoát nước của tuyến đường 261 đoạn đi qua khu vực tổ 1, phường Ba Hàng, TX Phổ Yên đã thi công xong. Bộ mặt đô thị khu vực này đã được chỉnh trang ngăn nắp. Nhưng chỉ còn duy nhất khu vực gia đình của ông Chủ tịch phường là thò ra, thụt vào", người này chia sẻ. 

Thái Nguyên: Chủ tịch UBND phường bị dân tố cản trở dự án - Ảnh 3.

Phạm vi mốc giới của dự án đoạn đi qua nhà ông Chủ tịch UBND phường Ba Hàng không được giải phóng khiến dự án tại khu vực này không thể thực hiện theo đúng thiết kế ban đầu. (Ảnh: Hà Thanh)

Còn theo ông N.V.C (phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cho rằng, ông Đỗ Hoàng Vân là một Đảng viên, đang giữ cương vị Phó Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND phường Ba Hàng. 

Năm 2021, ông Vân được giao nhiệm vụ vận động nhân dân hiến đất để thực hiện dự án lát vỉa hè đường tỉnh 261. Nhưng đến lượt phải tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi dự án, gia đình ông Vân lại không thực hiện. 

Theo ông C, lý do sắp tới gia đình có việc riêng mà ông Vân đưa ra thật sự không thuyết phục. 

"Trong việc này ông Vân thực hiện không nghiêm túc về đường lối của Đảng cũng như nhiệm vụ của địa phương. Nếu ai cũng đưa ra lý do như ông Chủ tịch phường thì khi nào dự án mới hoàn thành," ông C cho hay. 

Ngày 7/12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Hoàng Vân – Chủ tịch UBND phường Ba Hàng xác nhận việc gia đình ông chưa tháo dỡ công trình và giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. 

Ông Đỗ Hoàng Vân lý giải, tới đây gia đình ông có việc riêng nên không thể tháo dỡ công trình trong lúc này được. Ra Giêng, khi mọi việc xong xuôi, gia đình sẽ tự tháo dỡ. 

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Ba Hàng, việc tháo dỡ và sửa sang lại sẽ tốn kém một khoản tiền lớn khoảng 150 triệu đồng. Do vậy một công chức như ông không thể đủ tiền để tháo dỡ và sửa sang ngay được.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem