Sáng nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước

Quỳnh Nguyễn Thứ tư, ngày 22/05/2024 06:07 AM (GMT+7)
Sáng nay (22/5), các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Ban kiểm phiếu công bố kết quả và tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Bình luận 0

3 nội dung quan trọng về công tác nhân sự

Sáng 22/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước là Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp đó, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước để Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Ngay sau khi có kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết, theo quy định của Hiến pháp, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Sáng nay, Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường và các đại biểu tại kỳ họp thứ 7, sáng 21/5. Ảnh: Quốc hội

Trong buổi sáng, Quốc hội sẽ tiến hành quy trình phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Cũng trong sáng 22/5, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an (nếu có). Người được đề nghị miễn nhiệm phát biểu (nếu có).

Tiếp đó, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Tiếp tục thảo luận "nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe"

Theo chương trình nghị sự, ngoài công tác nhân sự, sáng 22/5 Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm trình  bày báo cáo thẩm tra về nội dung này.

Buổi chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, nội dung liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông được quan tâm và còn nhiều ý kiến khác nhau. 

Tranh luận "nồng độ cồn bằng 0 khi lái xe" bắt đầu từ kỳ họp Quốc hội cuối năm 2023. Quá trình thảo luận, có hai luồng ý kiến, gồm: Ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn và đề nghị quy định ngưỡng cụ thể xử phạt.

Qua rà soát và lấy ý kiến các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 7. 

Nội dung này và những vấn đề liên quan đến dự án Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ sẽ được cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem