Quận Thanh Xuân phủ nhận việc thu hồi văn bản khuyến cáo người dân

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 17/09/2019 17:43 PM (GMT+7)
Liên quan đến việc UBND phường Hạ Đình đã ra văn bản khuyến cáo người dân nhưng ngay sau đó cũng chính UBND phường đã thu hồi văn bản này, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân khẳng định: UBND quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Định thu hồi văn bản này.
Bình luận 0

Chiều 17/9, tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, đại diện phường Hạ Đình và quận Thanh Xuân  (Hà Nội) đã chính thức lên tiếng về việc ban hành-thu hồi văn bản khuyến cáo nhân dân sau vụ cháy kho xưởng công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Bà Vương Thị Vân Khánh – Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân cho hay: Thứ nhất, về chế độ thông tin, UBND quận đã báo cáo với thành phố, duy trì chế độ báo cáo đầy đủ với lãnh đạo thành phố, ban hành 8 văn bản chỉ đạo với các phòng ban của quận. 

Lãnh đạo UBND quận trực tiếp xin ý kiến từ lãnh đạo thành phố. Hàng ngày quận thực hiện chế độ báo cáo về thành phố. Việc cung cấp thông tin báo chí, định hướng dư luận trên cổng thông tin điện tử của quận. 

Đáng chú ý, liên quan đến việc UBND phường Hạ Đình đã ra văn bản khuyến cáo người dân nhưng ngay sau đó cũng chính UBND phường đã thu hồi văn bản này, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân khẳng định: UBND quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Định thu hồi văn bản này.

img

Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân Vương Thị Vân Khánh khẳng định: UBND quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Định thu hồi văn bản này. (Ảnh: Thành An)

“Nội dung về văn bản của UBND phường Hạ Đình thì quận Thanh Xuân không yêu cầu UBND phường Hạ Đình thu hồi văn bản này. Chủ tịch UBND phường Hạ Đình sẽ thông tin về vụ việc này. Chứ UBND quận không có yêu cầu nào với UBND phường Hạ Đình. Ở đây cũng có thông tin về kiểm điểm nhưng đến nay không có thông tin nào, văn bản nào liên quan đến kiểm điểm người ký văn bản”, bà Khánh nói.

Thông tin thêm về sự việc, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Thái Minh Tuấn cho biết, ngày 29/8 , Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thị Nhiên ký thông báo về việc vệ sinh môi trường sau cháy. Cùng ngày thì UBND phường ra văn bản thu hồi văn bản này, với lý do văn bản không đúng thẩm quyền và chưa đủ cơ sở. 

“Thứ nhất, về thẩm quyền, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, những vấn đề liên quan đến hai đơn vị hành chính trở lên thì thuộc thẩm quyền của cấp huyện, nhưng vụ cháy thì liên quan đến 8 phường trên địa bàn. Vụ cháy nhà xưởng Công ty Rạng Đông ở tại địa chỉ phố Hạ Đình, thuộc địa giới hành chính phường Thanh Xuân Trung… do đó thông báo cảnh báo với các phường là không đúng thẩm quyền”, ông Tuấn nói.

“Về thời điểm thông báo thì ngày 29/8, tại thời điểm này chưa có kết luận chính thức về đánh giá ô nhiễm liên quan đến ô nhiễm môi trường. Về một số nội dung của thông báo thì chưa có cơ sở để khuyến cáo người dân, cụ thể như không sử dụng thực phẩm trong bán kính 1km... Nội dung văn bản có ảnh hưởng rất lớn tới người dân trên địa bàn phường cũng như 8 phường xung quanh. Thậm chí việc tiêu hủy phải có chế độ chính sách cụ thể...

Thời gian sơ tán người già, trẻ em, việc thông báo sơ tán sẽ gây hoang mang, cơ sở sơ tán, địa điểm, kế hoạch... Từ những nội dung trên thì chủ tịch UBND phường đã ký văn bản thu hồi thông báo của Phó Chủ tịch Trần Thị Nhiên ký. Ngày 31/8, Bộ TNMT đã có cảnh báo trên cổng thông tin của bộ, đây là cơ quan cao nhất thì cũng không có khuyến cáo như văn bản nói trên”, Chủ tịch UBND phường Hạ Đình nói thêm.

Trước đó, như đã Dân Việt đưa tin, ngày 29-8, UBND phường Hạ Đình đã ra văn bản khuyến cáo người dân.

Theo thông báo trên, sau vụ cháy tại Công ty Rạng Đông, nhiều khói bụi còn tồn dư, không khí bị nhiễm bẩn, gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dân. Vì vậy, UBND phường Hạ Đình khuyến nghị người dân không sử dụng thực phẩm (rau, hoa quả, thịt, cá…) được nuôi trồng trong bán kính 1km (kể từ tâm đám cháy) trong thời hạn 21 ngày.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo việc sơ tán trẻ nhỏ, người già, người ốm ra khỏi khu vực chịu ảnh hưởng trong thời gian từ 1 đến 10 ngày. Nếu có biểu hiện bất thường, người dân cần chủ động đến các cơ sở y tế kiểm tra.

Ngoài ra, người dân cũng không nên sử dụng nước tại các bể chứa hở trong bán kính 1km kể từ tâm đám cháy. Đặc biệt, UBND phường Hạ Đình đề nghị người dân tiêu hủy các loại trái cây, rau trồng trong bán kính 500m. Nếu tiếp tục trồng, người dân nên thay đổi đất, dung dịch thủy canh mới để đảm bảo không bị ô nhiễm.

Tuy nhiên, ngày 30-8, thông tin từ UBND quận Thanh Xuân cho hay: Chủ tịch UBND phường Hạ Đình  đã có quyết định thu hồi lại văn bản trên do ban hành không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem