Làm lúa mãi chả khá, ông nông dân Hậu Giang "liều" trồng 5 công sầu riêng, ngờ đâu lại trúng lớn

Trần Việt Quốc Thứ ba, ngày 07/05/2024 12:45 PM (GMT+7)
Hiện vườn sầu riêng giống Ri6 được 7 năm tuổi cho năng suất 4 tấn trái bán giá sầu riêng 120.000 đồng/kg, ông Lộc ở thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thu về 480 triệu đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí ông còn lợi nhuận 300 triệu đồng.
Bình luận 0

 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, thì cây sầu riêng hiện đang được nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn Một Ngàn chọn trồng.

Nhờ chuyển đổi từ làm lúa kém hiệu quả sang trồng sầu riêng nên nhiều hộ nông dân ở thị trấn Một Ngàn đã vươn lên khá giàu. Hộ ông Lê Nguyễn Hữu Lộc đã vươn lên làm giàu từ mô hình trồng sầu riêng Ri6 cho trái sớm vụ.

Ông Lê Nguyễn Hữu Lộc là nông dân ấp Nhơn Xuân, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

Năm 2018 ông chuyển đổi 5.000m2 đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sầu riêng. Giống sầu riêng ông chọn trồng là sầu riêng Ri6. 

Ông Lộc cho biết: “Tìm hiểu từ báo đài, phía địa phương và có cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, nhận thấy trái sầu riêng Ri6 cơm vàng, hạt lép, cho năng suất cao, phù hợp với đất đai nơi này và thị trường ưa chuộng nên tôi chọn giống sầu riêng này”.

Làm lúa mãi chả khá, ông nông dân Hậu Giang "liều" trồng 5 công sầu riêng, ngờ đâu lại trúng lớn- Ảnh 1.

Vườn sầu riêng đang cho trái sớm của gia đình ông Lê Nguyễn Hữu Lộc, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới ở thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nhờ xử lý để cây sầu riêng giống Ri6 ra hoa sớm nên ông bán giá sầu riêng cao, đạt 120.000 đồng/kg.

Làm lúa mãi chả khá, ông nông dân Hậu Giang "liều" trồng 5 công sầu riêng, ngờ đâu lại trúng lớn- Ảnh 2.

Hiện vườn sầu riêng của ông Lộc đã được 7 năm tuổi và đang cho trái năm thứ 2. Đặc biệt qua tìm hiểu, học hỏi, tham quan nhiều vườn sầu riêng cùng với sự nhiệt tình tham gia các lớp tập huấn, hội thảo do các cơ quan chuyên môn tổ chức ông áp dụng xử lý ra hoa sớm vụ để bán được giá cao.

Việc xử lý cây sầu riêng ra hoa sớm vụ đòi hỏi người trồng phải có nhiều kinh nghiệm và không ngừng học hỏi bởi xử lý sớm vụ phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Người trồng cần theo dõi chăm sóc cây sầu riêng tùy theo điều kiện thời tiết để đạt được kết quả mong muốn.

Ông Lộc chia sẽ: “Để sầu riêng cho trái bán vào tháng 2 tháng 3 âm lịch tôi tiến hành xử lý từ tháng 8, 9 âm lịch. Rãi phân lân để tạo mầm hoa, xiết nước trong mương cho khô kiệt, phủ nylon mặt liếp và xung quanh gốc ngăn cản nước mưa thấm vào vùng rễ và giúp cho ẩm độ trong đất bốc hơi, thoát ra nhanh hơn nên tỷ lệ cây sầu riêng ra hoa cao hơn.

Việc xử lý cây sầu riêng ra hoa, nuôi dưỡng trái qua nhiều giai đoạn cần chú ý đến việc bón phân và phòng trị bệnh cho cây phù hợp”. 

Hiện vườn cây sầu riêng của ông Lộc đã được 7 năm tuổi và cho năng suất sầu riêng đạt 4 tấn trái. Ông Lộc bán sầu riêng Ri6 với giá 120.000 đồng/kg, thu về 480 triệu. Sau khi trừ đi các khoản chi phí ông còn lợi nhuận 300 triệu đồng từ mô hình trồng sầu riêng xử lý ra hoa sớm.

Hiện trên địa bàn thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang có trên 70ha trồng sầu riêng, trong đó đang cho trái là 40ha còn lại 30 từ mới trồng đến 2, 3 năm tuổi. 

Trong thời gian tới cán bộ khuyến nông tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân chăm sóc, sản xuất sầu riêng theo hướng nâng cao giá trị, an toàn thực phẩm hướng đến tham gia mã số vùng trồng để ổn định đầu ra, tăng thu nhập cho người sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem