Lái xe vi phạm tốc độ, đâm trọng thương cảnh sát

Thứ bảy, ngày 06/07/2013 08:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đại úy Nguyễn Trí Phương đã thổi còi, ra hiệu lệnh yêu cầu người điều khiển xe môtô này dừng lại. Tuy nhiên, đối tượng cố tình đâm trực diện làm đại úy Phương gãy 2 xương cẳng chân trái, vỡ xương gò má.
Bình luận 0

Khoảng 8 giờ ngày 5.7, tại km 24+100 trên Quốc lộ 39 đoạn qua thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo xe môtô Attila BKS 89F9-3122 chạy quá tốc độ.

Đại úy Nguyễn Trí Phương đã thổi còi, ra hiệu lệnh yêu cầu người điều khiển xe môtô này dừng lại. Tuy nhiên, đối tượng cố tình đâm trực diện làm đại úy Phương gãy 2 xương cẳng chân trái, vỡ xương gò má. 2 đối tượng ngồi trên xe bị bắt tại chỗ là Đặng Trung Kiên (SN 1992) và người ngồi sau là Lê Xuân Phúc (SN 1993), cùng trú tại Tiên Lữ (Hưng Yên).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem