Gia Lai: Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang xây dựng trại nuôi lợn trái phép gần 100 tỷ đồng

Trần Hiền Chủ nhật, ngày 27/03/2022 09:14 AM (GMT+7)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã đưa ra nhiều lý do không chấp thuận vị trí xây dựng trại nuôi lợn của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang (Gia Lai). Tuy nhiên, Công ty này vẫn xây dựng trại nuôi lợn trái phép, rộng hơn 2,4 ha trên đất nông nghiệp.
Bình luận 0

Trại lợn gần 100 tỷ đồng "mọc" lên trái phép

Theo ghi nhận của PV báo Điện tử Dân Việt, trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang (có địa chỉ tại số 15 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai) được xây dựng tại thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa (Gia Lai). Nhìn từ trên cao, khuôn viên trang trại có hàng chục dãy nhà đã được xây dựng hoàn thiện, một số dãy nhà đã được sử dụng.

Bất chấp quy định, Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang xây dựng trại heo trái phép gần 100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Toàn cảnh trang trại chăn nuôi lợn được xây dựng trên đất nông nghiệp của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang (Ảnh: Trần Hiền )

Theo tìm hiểu của PV, trước đó ông Nguyễn Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang đã xin lập hồ sơ đề xuất dự án trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Hàm Rồng. Tuy nhiên, đến tháng 12/2021 UBND huyện Đăk Đoa đã có công văn trả lời không thống nhất chủ trương lập hồ sơ đề xuất dự án trang trại chăn nuôi lợn tại thôn Hàm Rồng của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang.

Cùng thời gian trên, liên quan đến 6 hồ sơ xin nghiên cứu dự án "trang trại chăn nuôi lợn" ở Gia Lai, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở ngành và địa phương có liên quan. 

Qua ý kiến tham gia của các đơn vị, vị trí xin nghiên cứu đề xuất các dự án "trang trại chăn nuôi lợn", trong đó có dự án của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang là chưa phù hợp.

Lý do được sở này đưa ra là chồng lấn với dự án năng lượng, không đảm bảo khoảng cách triển khai dự án và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư không thống nhất vị trí xin nghiên cứu, đề xuất dự án "trang trại chăn nuôi heo" của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư chọn vị trí khác phù hợp hơn.

Thế nhưng, Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang vẫn xây dựng trang trại chăn nuôi heo với quy mô lớn hơn 2,4 ha.

Bất chấp quy định, Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang xây dựng trại heo trái phép gần 100 tỷ đồng - Ảnh 2.

Trang trại được xây dựng quy mô khoảng 16 dãy nhà, xung quanh được bao bọc bởi tường rào, cao chừng 2m (Ảnh: Trần Hiền)

Trao đổi với PV báo Điện tử Dân Việt, ông Lê Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Ia Băng cho biết: "Diện tích đất mà Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang xây dựng trại lợn là đất trồng cây lâu năm. Trong kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn năm 2021-2030 vẫn là đất trồng cây lâu năm. Khi mới hình thành, chúng tôi có kiểm tra, trao đổi thì công ty có nói làm sân để phơi nông sản".

"Nhưng sau khi người dân bảo không phải làm sân phơi mà làm trang trại, chúng tôi đã kiểm tra lại và tiến hành lập biên bản, yêu cầu công ty đình chỉ thi công và cung cấp các hồ sơ liên quan được cấp thẩm quyền cho phép. Thời điểm lập biên bản, đình chỉ là vào tháng 10/2021, công ty mới xây được 3 khu. Tuy nhiên, sau đó đơn vị vẫn tiếp tục xây dựng. Đến đầu tháng 2/2022 công ty có thả heo vào nuôi nên xã báo cáo lên huyện".

Theo ông Hùng, tổng diện tích trại lợn rộng hơn 2,4 ha, có tường rào xây bao quanh, có 16 khu đã được xây dựng hoàn chỉnh trong đó 4 khu đã chăn nuôi hơn 400 con lợn nái. Quy mô của trại là 2.400 con, tổng vốn đầu tư đến thời điểm hiện tại là gần 100 tỷ đồng.

Buộc Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang tháo dỡ trại heo trái phép

Liên quan đến những sai phạm của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang mà UBND xã Ia Băng báo cáo, tháng 2/2022 UBND huyện Đăk Đoa đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động của công ty này.

Qua quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang sử dụng đất sai mục đích, hoạt động chăn nuôi mà không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được UBND huyện phê duyệt. Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang đã thực hiện xây dựng trại heo trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Trang trại của công ty hoạt động quy mô lớn đã đi vào hoạt động chăn nuôi heo nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Công ty xây dựng trang trại không thông báo cho chính quyền địa phương…

Bất chấp quy định, Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang xây dựng trại heo trái phép gần 100 tỷ đồng - Ảnh 3.

Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang có địa chỉ tại số 15, Trường Chinh, TP.Pleiku (Ảnh: Trần Hiền)

Sau khi kiểm tra, UBND huyện Đăk Đoa đề xuất xử lý nghiêm đối với Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang về hành vi cố ý làm trái các quy định trong đầu tư chăn nuôi gia súc. 

UBND huyện cũng đề xuất UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra toàn diện đối với tình hình hoạt động chăn nuôi của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang để kịp thời ngăn ngừa các hậu quả do hoạt động chăn nuôi của dự án gây ra trên địa bàn.

Đến ngày 16/3, UBND huyện Đak Đoa đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang 70 triệu đồng vì xây dựng trang trại trên đất nông nghiệp, không có kế hoạch bảo vệ môi trường và chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đồng thời, đình chỉ hoạt động của cơ sở này trong thời gian 9 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Bất chấp quy định, Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang xây dựng trại heo trái phép gần 100 tỷ đồng - Ảnh 4.

Với hàng loạt sai phạm của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang, UBND huyện buộc Công ty này phải tháo dỡ công trình này (Ảnh: Trần Hiền)

UBND huyện Đăk Đoa đã yêu cầu công ty này phải di dời dự án, cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian khắc phục hậu quả, di dời là 30 ngày từ ngày ra quyết định, nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Được biết, mới đây (ngày 24/3) đoàn kiểm tra của tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp cùng Sở NNPTNT, Sở TNMT, Sở Xây dựng đã kiểm tra đối với trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần gia súc Lơ Pang. Tại thời điểm kiểm tra, công ty này đã nhận sai hoàn toàn và mong muốn các sở ban ngành tạo cơ hội để công ty có thể chớp thời cơ làm ăn kinh tế.

"Trước mắt trang trại này không ảnh hưởng đến người dân và hiện tại công ty đã xây dựng 3 hồ xử lý nước thải. Tuy nhiên, trang trại lại gần khu nước chảy, chảy ra hồ Ia Din (hồ lấy nước sạch của huyện Chư Sê) nên chúng tôi sợ sau này sẽ xả thải, ảnh hưởng đến nguồn nước…", ông Lê Văn Hùng cho biết thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem