Đức bắt 2 nghi phạm gián điệp cho Nga, lên kế hoạch phá hoại viện trợ Ukraine

Minh Nhật (theo AP) Thứ năm, ngày 18/04/2024 18:19 PM (GMT+7)
Hai người đàn ông Đức gốc Nga vừa bị bắt vì nghi ngờ hoạt động gián điệp, một trong số họ bị cáo buộc đồng ý thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu tiềm năng bao gồm các cơ sở quân sự của Mỹ nhằm phá hoại viện trợ dành cho Ukraine, các công tố viên Đức cho biết hôm thứ Năm 18/4.
Bình luận 0
Đức bắt 2 nghi phạm gián điệp cho Nga, lên kế hoạch phá hoại viện trợ Ukraine- Ảnh 1.

Trụ sở Cơ quan Tình báo Liên bang Đức ở thủ đô Berlin (Đức). Ảnh: AP

Các công tố viên liên bang cho biết hai người, chỉ được xác định là Dieter S. và Alexander J. theo các quy định về quyền riêng tư của Đức, bị bắt hôm thứ Tư 17/4 tại thành phố Bayreuth của bang Bavaria.

Họ cho biết Dieter S. đã thảo luận về các hành động phá hoại có thể xảy ra ở Đức với một người có liên hệ với tình báo Nga kể từ tháng 10 năm ngoái và mục đích chính là làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự mà Đức dành cho Ukraine. Các công tố viên cho biết trong một tuyên bố rằng, nghi phạm tuyên bố sẵn sàng thực hiện các vụ đánh bom và đốt phá cơ sở hạ tầng được sử dụng bởi các cơ sở quân sự và công nghiệp ở Đức.

Nghi phạm được cho là đã thu thập thông tin về các mục tiêu tiềm năng, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, cũng nhằm phá hoại viện trợ của Washington dành cho Ukraine.

Alexander J. được cho là đã giúp Dieter S. làm điều đó muộn nhất là bắt đầu từ tháng 3. Dieter S. đã trinh sát một số địa điểm, chụp ảnh và quay video về hàng hóa quân sự đồng thời chuyển thông tin cho người liên lạc tình báo của anh ta.

Một thẩm phán hôm thứ Tư đã ra lệnh giam giữ Dieter S. để chờ đưa ra cáo trạng. Alexander J. dự kiến sẽ ra hầu tòa kín vào thứ Năm.

Dieter S. cũng phải đối mặt với các cáo buộc riêng biệt là thuộc một đơn vị vũ trang của lực lượng ly khai thân Nga ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine trong khoảng thời gian từ tháng 12/2014 đến tháng 9/2016.

Đức đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 2 cho Ukraine chỉ sau Mỹ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hơn hai năm trước. Mỹ có sự hiện diện quân sự lớn ở Đức, bao gồm cả ở Bavaria.

“Chúng tôi biết rằng bộ máy quyền lực của Nga cũng đang tập trung vào đất nước chúng tôi”, Bộ trưởng Tư pháp Marco Buschmann viết trên mạng xã hội X sau vụ bắt giữ 2 nghi phạm, đồng thời nói thêm rằng Đức “phải phản ứng kiên quyết trước mối đe dọa này”.

Quan chức an ninh hàng đầu của Đức, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser tuyên bố rằng Đức sẽ tiếp tục ngăn chặn mọi mối đe dọa như vậy từ Nga.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine và sẽ không để mình bị đe dọa”, bà Faeser nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem