Đưa biển số đẹp, sim điện thoại đẹp vào tài sản công

Ngọc Lương Thứ ba, ngày 10/01/2017 12:50 PM (GMT+7)
Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) sáng ngày 10.1, ông Nguyễn Đức Hải cho biết: Một số ý kiến đề nghị bổ sung số điện thoại đẹp, biển số xe đẹp, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, thương hiệu, cơ sở dữ liệu,... vào nội dung phân loại tài sản công.
Bình luận 0

img

Sim số nằm trong danh mục tài sản công?

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, trước ý kiến góp ý nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo bổ sung vào dự thảo luật. Theo đó, kho số viễn thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài nguyên Internet, phổ tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và các tài nguyên khác đều nằm trong danh mục tài sản công.

"Một số loại tài sản công cụ thể như cơ sở dữ liệu, thương hiệu, tài sản vô hình... xin cho thể hiện tại các điều khoản cụ thể khi quy định về chế độ quản lý, sử dụng của từng loại tài sản" - ông Nguyễn Đức Hải cho biết.

Về vấn đề khoán xe công, ông Nguyễn Đức Hải cho biết: Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể ngay trong dự thảo luật cơ chế áp dụng khoán xe công, đối tượng áp dụng, cách tính mức khoán và thời điểm áp dụng. Một số ý kiến đề nghị thẩm quyền quy định mức khoán kinh phí không nên giao cho Bộ Tài chính quy định và bổ sung thẩm quyền quy định khoán kinh phí xe ô tô của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các ĐBQH chuyên trách.

Góp ý về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, với đề xuất khoán kinh phí xe ô tô đối với ĐBQH chuyên trách không giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc. "Vì sao, vì Chính phủ là cơ quan quản lý thống nhất về kinh tế, trong đó có chế độ định mức, việc mua sắm xe công, điều chuyển xe công, việc khoán kinh phí đó chỉ là việc nhỏ nên thống nhất giao cho Chính phủ làm" - ông Uông Chu Lưu nói.

Đồng tình với ý kiến của ông Lưu, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bổ sung thêm, cần có quy định chung, chứ không phải trong một quốc gia nhưng cơ quan này khoán thế này, cơ quan kia lại khoán thế khác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng, Chính phủ thống nhất quy định khoán xe công, chứ không phải đối tượng sử dụng xe công là ĐBQH chuyên trách thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.

Góp ý thêm vào điều 34 của dự thảo Luật, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Dự thảo quy định cơ quan nhà nước được sử dụng hội trường, phương tiện vận tải chưa sử dụng hết công suất cho cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội sử dụng chung theo đúng mục đích và được thu một khoản kinh phí để bù đắp chi phí.

Theo ông Phúc quy định như vậy là có vấn đề. Ông đặt câu hỏi, áp theo quy định trên thì hội trường Diên Hồng của Nhà Quốc hội cho thuê có không được. Bởi mỗi năm Quốc hội họp có 2 kỳ họp, nếu theo quy định trên có thể giữa 2 kỳ họp mang cho thuê vì không sử dụng hết công suất. Tuy nhiên như vậy là không được, cần phải quy định chặt chẽ hơn để tránh hiểu nhầm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem