Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo hãng thông tấn RIA của Nga, ông Lukashenko cho biết hôm thứ Năm 25/4 rằng Belarus đã điều động một số tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu từ vùng Vitebsk, nằm ở biên giới với Nga, đến biên giới phía tây của đất nước, khi các đại biểu của Hội nghị Nhân dân toàn Belarus (VNS) nhất trí thông qua một học thuyết quân sự mới nhấn mạnh Belarus là nước yêu chuộng hòa bình.
Ông Lukashenko nói thêm rằng, nước láng giềng Ba Lan - ở phía tây Belarus - không nên gây hấn, khiêu khích để gây ra những hành động trả đũa từ Belarus, hãng tin Aljazeera cho biết.
Học thuyết quân sự mới của Belarus cũng liệt kê các quốc gia đang phát sinh các mối đe dọa, phạm vi các mối đe dọa cả bên trong lẫn bên ngoài đối với an ninh quân sự của Belarus cũng như quan điểm sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên, chưa rõ những quốc gia được nêu ra cụ thể là những nước nào.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời ông Lukashenko cảnh báo rằng, có thể xảy ra "ngày tận thế" nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân để trả đũa các hành động của phương Tây. Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật, tên lửa và đặt quân đội đồn trú ở Belarus kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Tổng thống Lukashenko, đồng minh chủ chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thường xuyên cảnh báo về mối nguy hiểm từ một cuộc tấn công của NATO hoặc của Ukraine và duy trì bộ máy quân sự - an ninh của Belarus trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Tuy nhiên, học thuyết quân sự mới tuyên bố Belarus sẵn sàng đóng vai trò là nền tảng cho giải pháp hòa bình của các xung đột và sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực quân sự với bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), RIA đưa tin.
Ngoài ra, tại cuộc họp VNS hôm thứ Năm, ông Lukashenko cũng cáo buộc phe đối lập có kế hoạch chiếm một quận ở phía tây đất nước và cầu khẩn quân đội NATO hỗ trợ, theo RIA.
“Tôi không biết tại sao họ lại chọn quận Kobrin, họ nói rất nhiều về điều này. Họ có kế hoạch chiếm giữ nó… và kêu gọi NATO triển khai quân đội hỗ trợ”, ông Lukashenko tuyên bố.