7 quý liên tiếp báo lỗ, cổ phiếu L61 của Lilama 69-1 sắp bị huỷ niêm yết

26/04/2024 06:20 GMT+7
Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (HNX: L61) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với lợi nhuận tiếp tục báo âm - ghi nhận là quý thứ 7 Công ty liên tiếp báo lỗ, tổng lỗ luỹ kế hơn 134 tỷ đồng. Đặc biệt, cổ phiếu L61 sẽ bị huỷ niêm yết bắt buộc từ ngày 17/5.

Trong quý I/2024, Lilama 69-1 (L61) ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm từ 53,1 tỷ xuống còn 14,3 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp chuyển từ lỗ 3,2 tỷ đồng sang lãi gần 1,9 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong quý tăng từ -6% lên 13,3%.

7 quý liên tiếp báo lỗ, cổ phiếu L61 của Lilama 69-1 sắp bị huỷ niêm yết- Ảnh 1.

Cơ cấu doanh thu

Nguyên nhân doanh thu sụt giảm mạnh trong quý là do doanh thu hợp đồng xây dựng giảm mạnh từ 51,3 tỷ xuống còn gần 11 tỷ đồng. Công ty không ghi nhận có doanh thu bán vật tư, hàng hoá, trong khi cùng kỳ có hơn 1,3 tỷ đồng. Điểm sáng trong cơ cấu doanh thu đến từ việc bán bảo hộ lao động, tăng từ 419 triệu lên hơn 3,4 tỷ đồng.

7 quý liên tiếp báo lỗ, cổ phiếu L61 của Lilama 69-1 sắp bị huỷ niêm yết- Ảnh 2.

Báo cáo tài chính quý I

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 13 lần so với cùng kỳ năm trước, từ 773 triệu về còn hơn 57,1 triệu đồng. Khoản giảm này phần lớn đến từ việc chênh lệch tỷ giá giữa quý I năm nay và năm trước. Chi phí tài chính tăng từ 9,4 tỷ lên hơn 11 tỷ đồng (trong đó 100% đến từ chi phí lãi vay). Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 2,6 tỷ xuống còn gần 2 tỷ đồng và Công ty không ghi nhận có chi phí bán hàng.

Kết thúc quý I, L61 báo lỗ sau thuế hơn 14,7 tỷ đồng, đây là quý thứ 7 liên tiếp Công ty báo lỗ, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 134 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân, lãnh đạo L61 cho rằng chủ yếu do khó khăn về tài chính dẫn đến lãi chậm nộp và các khoản phạt chậm nộp cho ngân sách Nhà nước, cũng với các khoản lãi quá hạn khi vay vốn ngân hàng đã khiến lợi nhuận doanh nghiệp bị “bào mòn” nặng nề.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của L61 giảm nhẹ 2% về 692,1 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở các khoản phải thu ngắn hạn 137,2 tỷ đồng (chiếm 20%), hàng tồn kho 504,7 tỷ đồng (chiếm 73%).

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của Công ty có hơn 682 tỷ đồng, trong đó toàn độ đến từ nợ ngắn hạn. Khoản nợ này gấp tới 69 lần vốn chủ sở hữu.

Nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, cổ phiếu L61 bị hủy niêm yết từ ngày 17/5

Tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của L61, công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã từ chối đưa ra ý kiến, đồng thời nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Vì lý do này, ngày 22/4/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định sẽ hủy bỏ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu L61 từ ngày 17/5/2024. Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của doanh nghiệp tại HNX là ngày 16/5.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/4, giá cổ phiếu L61 giảm 9,09% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 3.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 31/5 sắp tới, L61 dự kiến sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trên cơ sở dự đoán năm 2024 còn nhiều khó khăn, công ty đối mặt với khả năng dừng hoạt động bất cứ lúc nào, chính vì vậy, Công ty dự trình kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến âm 55 tỷ sẽ không chia cổ tức trong năm 2023.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục