Vụ “Hầm cá thát lát cườm 40 tấn chết”: Chủ cơ sở bồi hoàn 50 triệu đồng

Thanh Duy Thứ bảy, ngày 25/06/2016 15:25 PM (GMT+7)
Chủ cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi thừa nhận, do sơ suất của nhân viên nên dẫn đến hệ lụy hầm cá thát lát cườm 40 tấn “bỗng dưng” chết trắng.
Bình luận 0

img

Do nhân viên bán hàng không tư vấn kỹ càng, khiến hầm cá của gia đình ông Cường bị thiệt hại trên 1 tấn.

Chiều nay (25.6), theo một nguồn tin của Dân Việt: Liên quan đến hầm cá thát lát cườm 40 tấn chết đột ngột, bà Nguyễn Thị Tơ- chủ cửa hàng thức ăn chăn nuôi Phong Tơ, thị xã Ngã Bảy cho biết: “Thời điểm anh Cường đến mua thuốc, tôi không có ở nhà. Khi anh Cường đến mua thuốc nhân viên không tư vấn kỹ cho anh Cường nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc khiến trên 1 tấn cá bị chết”.

Trước tình trạng cá chết, bà Tơ đã đồng ý hỗ trợ cho gia đình ông Lê Thanh Cường 50 triệu đồng. Và gia đình ông Cường cũng đồng thuận, chấp nhận sự hỗ trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem