Đây là con đặc sản xưa vốn là động vật hoang dã, ông nông dân Long An nuôi thành công, bán 20 triệu/con

Thứ hai, ngày 11/03/2024 05:28 AM (GMT+7)
Con chồn hương thích ăn trái thanh long, chuối nên ông Nhân, nông dân xã An Lục Long, (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) dành 0,2ha đất trồng chuối để cung cấp thức ăn cho chồn. Mỗi năm, chồn hương đẻ 3 lứa, mỗi lứa 2-5 con. Hiện tại, mỗi con chồn giống có giá khoảng 20 triệu đồng...
Bình luận 0

Trang trại nuôi chồn hương của ông Nguyễn Thành Nhân (ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) tuy khá mới tại địa phương nhưng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đây là con đặc sản xưa vốn là động vật hoang dã, ông nông dân Long An nuôi thành công, bán 20 triệu/con- Ảnh 1.

Thời gian qua, ông Nguyễn Thành Nhân, nông dân thành công con chồn hương ở ấp Cầu Kinh, xã An Lục Long, (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bán 100 con chồn giống, có lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. 

Để nuôi chồn hương, ông Nhân đã làm việc với cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận nuôi động vật hoang dã.

Ông Nhân có kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi dê nhưng tình cờ một buổi tối xem ti vi, thấy thông tin giới thiệu về mô hình nuôi chồn hương của một trang trại ở miền Tây nên ông quyết định nuôi thử nghiệm.

 Năm 2017, ông Nhân tìm đến một trang trại chồn hương ở tỉnh Cà Mau để mua 4 cặp chồn giống với giá 18 triệu đồng/con. 

Quá trình nuôi, thấy chồn hương sinh sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao nên ông mạnh dạn đầu tư trang trại nuôi.

Tận dụng diện tích đất còn trống quanh nhà, ông Nhân xây dựng chuồng trại, xin cấp giấy chứng nhận nuôi động vật hoang dã. 

Nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật nuôi chồn hương-một loài động vật hoang dã, ông đã nhân đàn thành công và duy trì số lượng chồn hương hiện có khoảng 60 con chồn hương bố, mẹ. 

Để nuôi chồn đạt hiệu quả, ông xây dựng trại với diện tích 100m2, chia làm 4 khu nuôi dành cho chồn sinh sản, chồn hậu bị và chồn con. 

Đặc biệt, khu nuôi chồn hương sinh sản đầu tư hệ thống lồng nuôi hiện đại với lưới sắt, hệ thống dẫn nước uống trực tiếp đến từng chuồng. Chất thải của chồn hương được xử lý mỗi ngày để giảm thiểu tối đa mùi hôi.

Đặc tính của chồn hương vốn là con động vật hoang dã là ăn tạp nên dễ nuôi, ít bị bệnh, ít tốn công chăm sóc. 

Thức ăn của con đặc sản này chủ yếu là chuối, mít, cá da trơn,... nên mỗi con chồn chỉ tốn khoảng 2.000-3.000 đồng thức ăn mỗi ngày. 

Chồn thích ăn trái thanh long, chuối nên ông dành 0,2ha đất trồng chuối để cung cấp thức ăn cho chồn. Mỗi năm, chồn đẻ 3 lứa, mỗi lứa 2-5 con. 

Hiện tại, mỗi con chồn giống có giá khoảng 20 triệu đồng. Thời gian qua, ông bán 100 con chồn giống, có lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng.

Từ việc xây dựng chuồng trại bài bản, nuôi đúng cách giúp chồn phát triển tốt, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.

Minh Trực (Báo Long An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem