Trung Quốc vẫn có nhu cầu nhập gạo rất lớn

Mai Hương Thứ ba, ngày 12/08/2014 14:37 PM (GMT+7)
Theo quan điểm của lãnh đạo Bộ Công Thương, việc buôn bán thông thương bình thường 2 chiều đều có lợi cho cả nước ta và Trung Quốc, bởi hiện nhu cầu nhập gạo của Trung Quốc vẫn rất lớn, nhằm phục vụ tiêu dùng nội địa.
Bình luận 0

Về việc Trung Quốc siết chặt nhập khẩu gạo của ta qua biên giới trong thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay đã có chủ trương làm việc với một số cửa khẩu, phối hợp với hải quan và các cơ quan chức năng để sớm có phương án kiểm soát đúng lượng gạo xuất khẩu (XK) qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc, hàng tháng có thống kê đầy đủ.

Trả lời NTNN, ông Đỗ Thắng Hải- Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, hiện nay, các hoạt động giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, phía Trung Quốc có tăng cường giám sát chặt chẽ hơn về việc xuất nhập cảnh hàng hóa (chủ yếu là các mặt hàng nông sản, trong đó có gạo) tại các cửa khẩu. Đó là việc hiện nay Việt Nam cũng đang phải làm. “Chúng ta phải mở rộng, đa dạng hóa thị trường nhưng vẫn cần phải tiếp tục tăng cường các hoạt động xuất nhập khẩu với thị trường Trung Quốc, cần phải đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là gạo qua đó cũng góp phần làm giảm nhập siêu”- ông Hải nói.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tiếp tục đẩy mạnh việc mở các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc. “Trong mọi trường hợp, một thị trường với số dân gần 1,4 tỷ người là không thể bỏ qua” - ông Hải khẳng định. Chuyên trách về lĩnh vực XK gạo, trả lời báo chí mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng nhìn nhận, dự báo năm 2014 lượng gạo XK sang Trung Quốc sẽ không có đột biến so với năm 2013. Theo ông Tuấn Anh, theo quy định của luật pháp Việt Nam, chúng ta không có hình thức giao dịch thương mại tiểu ngạch, hàng hóa XK của Việt Nam đều được hải quan quản lý và thống kê đầy đủ. 6 tháng đầu năm 2014, tổng lượng gạo XK của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 1,34 triệu tấn, trị giá trên 576 triệu USD, tăng 5,38% về lượng và tăng 8,89% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Quan hệ thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, do biến động nhu cầu của thị trường Trung Quốc, kim ngạch XK một số mặt hàng của Việt Nam cũng có những dấu hiệu sụt giảm ở một số thời điểm. Hai năm qua, Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất từ Việt Nam với trên 30% tổng sản lượng. Nói chung, theo quan điểm của lãnh đạo Bộ Công Thương, việc buôn bán thông thương bình thường 2 chiều đều có lợi cho cả nước ta và Trung Quốc, bởi hiện nhu cầu nhập gạo của Trung Quốc vẫn rất lớn, nhằm phục vụ tiêu dùng nội địa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem