Chinh phục thành công loài hoa nghe tên đã thấy sướng, anh nông dân Thủ đô kéo cả HTX cùng làm giàu

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 08/09/2023 19:01 PM (GMT+7)
4h30 phút sáng, khi mặt trời đỏ rực vừa nhô lên khỏi chân trời đằng Đông và bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống mặt đất cũng là lúc anh Bùi Văn Khá – Giám đốc HTX hoa Đồng Tháp (Đan Phượng, TP Hà Nội) bước ra khu nhà màng thu hái những luống hoa đồng tiền đang đua nhau khoe sắc thắm rực rỡ.
Bình luận 0
Chinh phục thành công loài hoa nghe tên đã thấy sướng, anh nông dân Thủ đô kéo cả HTX cùng làm giàu - Ảnh 1.

Đưa hoa đồng tiền về trên đất lúa

Bước chân nhanh thoăn thoắt, bàn tay nhẹ nhàng, thao tác dứt khoát, anh Khá cầm từng gốc cuống hoa đồng tiền bẻ nghiêng cho gãy tại chỗ sát gốc cuống đó. Sau khi thu hái xong, anh Khá cắm ngay những bông hoa đồng tiền rực rỡ sắc màu vào xô nước sạch để cuống hoa hút no nước và tăng thêm độ cứng của hoa.

Theo anh Khá, kỹ thuật thu hái và bảo quản hoa đồng tiền là một trong những khâu rất quan trọng, quyết định đến chất lượng, độ bền của hoa và hiệu quả kinh tế của cây hoa. "Cắt hoa đồng tiền vào lúc sáng sớm, lúc này cuống hoa đang chứa nhiều nước, bông hoa đồng tiền sẽ tươi được lâu hơn" - anh Khá giải thích.

Chinh phục thành công loài hoa "công chúa khó tính", anh Khá “kéo” HTX cùng giàu - Ảnh 1.

Anh Bùi Văn Khá – Giám đốc HTX hoa Đồng Tháp chăm sóc những luống hoa đồng tiền. Ảnh: Nguyễn Chương

Tiếp theo, anh Khá bó mỗi bó 20 cành hoa rồi lồng vào bịch và đưa vào thùng giấy để thương lái đến đưa đi. Vào mỗi dịp lễ Tết, anh Khá đón trước thời cơ giá hoa đồng tiền tăng nên việc chăm sóc càng được anh cẩn thận, tỉ mỉ hơn để có những bông hoa đẹp.

Vừa nhẹ nhàng lồng hoa vào bịch, anh Khá vừa nói: "Trồng hoa đồng tiền khá nhàn nhã nhưng nhiều công đoạn tỉ mỉ. Hoa khi được hái, các thành viên HTX hoa Đồng Tháp sẽ dùng bịch để lồng vào bông, điều này giúp hoa không bị nở bung và hư hỏng trong quá trình vận chuyển".

Là người đầu tiên đưa nghề trồng hoa về trồng trên đất lúa ở xã Đồng Tháp, anh Khá cho biết, bao đời ông bà, bố mẹ anh đều gắn bó với cây lúa, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Sinh ra trong gia đình thuần nông, anh luôn trăn trở để tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. "Có làm giàu cho bản thân và gia đình thì mới đóng góp, cống hiến cho xã hội được"-anh Khá bộc bạch.

Chinh phục thành công loài hoa "công chúa khó tính", anh Khá “kéo” HTX cùng giàu - Ảnh 2.

Hiện nay, HTX hoa Đồng Tháp trồng thành công hơn chục loại giống hoa đồng tiền kép với đủ các bảng màu được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Nguyễn Chương

Lấy vợ quê đất hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm), năm 2000, nhận thấy nông dân trồng hoa ở đây có thu nhập cao, anh Khá bèn đưa cây hoa về trồng trên đất lúa ở xã Đồng Tháp.

Ban đầu anh Khá trồng nhiều loại hoa khác nhau như hoa cúc, hoa hồng, đồng tiền… Nhận thấy cây hoa đồng tiền đặc biệt phù hợp với đồng đất xã Đồng Tháp, được khách hàng ưa chuộng, giá bán cao, từ năm 2003, anh Khá chuyển sang chuyên canh giống hoa này.

Anh Khá cho biết, ban đầu chưa có vốn anh trồng hoa đồng tiền ngoài trời, năm được năm mất do chịu ảnh hưởng của thời tiết, mưa bão, cây dễ bị chết, thối. Mỗi khi trời mưa lụt dài ngày, thoát nước chậm, bất kể là đêm hay ngày, vợ chồng anh đều lao ra ruộng tát nước cứu hoa. 

Sau 7 năm trồng hoa đồng tiền, tích lũy được chút vốn và kinh nghiệm, năm 2010, anh Khá cũng là người đầu tiên ở xã Đồng Tháp đầu tư hệ thống nhà màng vững chãi phủ nilon để trồng hoa đồng tiền. Nhờ đầu tư bài bản, mô hình hoa đồng tiền trong nhà màng của anh Khá cho năng suất, chất lượng cao hơn hẳn. Từ đó anh dần dần mở rộng mô hình.

Từ vài sào trồng hoa ban đầu đến nay anh Khá có 1,5ha hoa đồng tiền được trồng luân canh trong nhà màng. Nhờ đó, ngày nào anh Khá cũng có hoa được thu thu hoạch.

Bình quân mỗi ngày vào mùa hè anh Khá thu hái từ 3.000 – 4.000 bông hoa. Sang tiết trời thu mát mẻ, hoa đồng tiền nở rộ nhiều hơn, mỗi ngày anh Khá thu hái từ 5.000 – 6.000 bông hoa. "Giá bán hoa đồng tiền tuỳ từng thời điểm, dao động từ 500 – 1.500 đồng/bông"- anh Khá cho biết.

Thấy anh Khá trồng hoa đồng tiền cho hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ dân ở xã Đồng Tháp cũng học tập, chuyển sang trồng hoa đồng tiền. Nhằm chuyên nghiệp trong sản xuất, năm 2020, anh Khá đã liên kết các hộ nông dân khác thành lập HTX hoa Đồng Tháp ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội với diện tích canh tác hơn 20ha, hỗ trợ nhau cùng sản xuất, tiêu thụ.

Chinh phục thành công loài hoa "công chúa khó tính", anh Khá “kéo” HTX cùng giàu - Ảnh 3.

HTX hoa Đồng Tháp ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội với diện tích canh tác hơn 20ha, hỗ trợ nhau cùng sản xuất, tiêu thụ. Ảnh: Nguyễn Chương

Xây dựng thương hiệu cho hoa đồng tiền Đồng Tháp

Hiện nay, HTX hoa Đồng Tháp do anh Bùi Văn Khá làm Giám đốc là một trong những vùng chuyên canh hoa đồng tiền lớn nhất Thủ đô.

"Đầu năm 2023, sản phẩm hoa đồng tiền của HTX đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Hoa đồng tiền của HTX bước đầu xây dựng được thương hiệu nên toàn bộ sản phẩm hoa của HTX đều được thương lái bao tiêu, thu mua, các hộ dân không phải lo về đầu ra"- anh Khá phấn khởi cho biết.

Hiện nay, HTX hoa Đồng Tháp trồng thành công hơn chục loại giống hoa đồng tiền với đủ các bảng màu được khách hàng ưa chuộng như: màu cam nhụy xanh cánh kép, đỏ nhụy vàng xanh, đỏ nhụy đen, đỏ nhụy xanh cánh kép, vàng nhụy đen, vàng nhụy xanh, hồng sen nhụy xanh, hồng sen nhụy đen, hồng sen xanh, trắng nhụy đen nhí, vàng nhụy xanh nhí, kem nhụy xanh nhí, hồng nhụy xanh trung, trắng nhụy xanh trung...

Anh Khá bộc bạch: "Hoa đồng tiền bảo dễ trồng cũng đúng, mà nói khó trồng cũng không sai. Anh em trong HTX thường gọi vui hoa đồng tiền là "công chúa khó tính" vì phải chăm sóc rất cầu kỳ, tỉ mẩn".

Theo anh Khá, đặc tính cây hoa đồng tiền không ưa ánh sáng trực tiếp, không ưa nước, không chịu được nóng và cũng không chịu được rét. Chính vì vậy để cây hoa đồng tiền phát triển tốt nhất trong quá trình xuống giống đến khi thu hoạch xong, người trồng hoa đừng tiết kiệm quá mà hãy đầu tư bài bản.

Chinh phục thành công loài hoa "công chúa khó tính", anh Khá “kéo” HTX cùng giàu - Ảnh 4.

Anh Bùi Văn Khá (trái) – Giám đốc HTX hoa Đồng Tháp chia sẻ về hoạt động HTX với Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Cường. Ảnh: Nguyễn Chương

Hiện nay, các thành viên HTX hoa Đồng Tháp đều đầu tư nhà màng, phủ nilon bên trên mái để che nắng, chắn mưa. Trên mái nhà màng phủ nilon, HTX còn lắp thêm lưới đen ở dưới (hôm nào nắng quá sẽ kéo lưới đen để che bớt ánh sáng trực tiếp chiếu xuống hoa). Bên cạnh đó, HTX còn đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt kết hợp với bón phân xuống từng gốc cây.

Theo anh Khá, bình quân mỗi sào trồng hoa đồng tiền cần đầu tư chi phí từ 58 – 62 triệu đồng từ phay đất, làm bờ, cây giống, phân bón, nhà màng. Trồng hoa đồng tiền chỉ sau 3 – 3,5 tháng là cho thu hoạch. Ưu điểm của hoa đồng tiền là đầu tư trồng 1 lần nhưng thời gian thu hoạch kéo dài 4 - 5 năm.

Chia sẻ kỹ thuật trồng hoa đồng tiền anh Khá cho biết: "Để cây hoa đồng tiền phát triển tốt thì đất trồng phải tơi xốp, độ thoáng cao, nhiều mùn, chủ động tưới tiêu. Cây hoa phải được trồng trên luống cao 30 - 35cm, rộng 1,8 - 2m để tránh cho cây khỏi bị úng thân thối rễ. Cây hoa trồng cách nhau 30 – 35 cm; các luống cách nhau 40cm. Thời vụ trồng hoa đồng tiền thích hợp là vụ Xuân (tháng 2 - tháng 4) và vụ Thu (tháng 9 - tháng 10) khi đó sẽ cho thu hoạch vừa đúng vào dịp Tết Nguyên Đán.

Bên cạnh đó, anh Khá và các thành viên HTX thường bón phân hữu cơ cho cây để có được những bông hoa đồng tiền mập mạp, đẹp và bền màu. Các ngày 1, 10, 20 trong tháng cần phun thuốc phòng các bệnh như nấm đen, nhện đỏ, sâu vẽ bùa hay đốm mắt cua. Theo anh Khá, các loại sâu bệnh hại này sinh sản theo chu kì 10 ngày nên người trồng hoa cần phun phòng chứ không phun chữa.

Anh Nguyễn Ngọc Cường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tháp nhận xét: "Không chỉ mày mò, tìm kiếm kỹ thuật sản xuất mới, Giám đốc HTX hoa Đồng Tháp Bùi Văn Khá còn nhiệt tình chia sẻ nhiều bí quyết giúp nông dân ở địa phương trồng hoa mang lại thu nhập cao. Bình quân, mỗi ha hoa đồng tiền áo dụng công nghệ cao ở xã Đồng Tháp cho giá trị kinh tế 500 triệu đồng/ha, cao gấp 2 đến 3 lần so với diện tích trồng hoa truyền thống".

"Thời gian tới, HTX hoa Đồng Tháp tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số, đặt mục tiêu tiếp tục giữ chất lượng sản phẩm OCOP 3 sao với hoa đồng tiền, đồng thời tiếp tục nâng cấp lên sản phẩm OCOP 4 sao" - Anh Bùi Văn Khá – Giám đốc HTX hoa Đồng Tháp.
Chinh phục thành công loài hoa nghe tên đã thấy sướng, anh nông dân Thủ đô kéo cả HTX cùng làm giàu - Ảnh 7.

Mời bạn tham gia Giải báo chí toàn quốc viết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam"

- Tác phẩm dự thi phải viết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam", ưu tiên cho chủ đề về "Nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với chuyển đổi số", là những tác phẩm phản ánh đúng sự thực khách quan. Ban Tổ chức Giải báo chí không nhận các tác phẩm hư cấu, tác phẩm văn học.

- Thể loại của các phẩm dự thi là ký sự, phóng sự, bút ký, bài phản ánh, bài phản biện viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

- Bài gửi dự thi trên báo in (đăng trên Báo Nông thôn Ngày nay): Bài viết có dung lượng 1.000-1.500 chữ + 2-3 ảnh, không vi phạm bản quyền hình ảnh.

- Bài dự thi trên báo điện tử (đăng trên Báo điện tử Dân Việt- Danviet.vn): Bài viết có dung lượng tối đa không quá 2.500 từ + 3-4 ảnh + clip, không vi phạm bản quyền hình ảnh.

- Đối với các tác phẩm từ các cơ quan báo chí khác, bài dự thi là một tác phẩm hoặc một chùm bài được đăng tải trên báo, tạp chí in hoặc báo, tạp chí điện tử.

- Mỗi cơ quan báo chí được gửi tối đa 05 tác phẩm về Ban Tổ chức Giải báo chí viết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" để chấm giải (với báo, tạp chí in, phải gửi tác phẩm, kèm số báo đăng tác phẩm, có xác nhận của cơ quan; bài đăng trên báo, tạp chí điện tử phải in tác phẩm ra và gửi kèm đường link, có xác nhận của cơ quan).

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 12/2023. (Trong đó, thời gian nhận bài bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc ngày 15/11/2023 để Ban Tổ chức tổng hợp, chấm Giải).

Địa chỉ nhận tác phẩm:

Các tác phẩm gửi về để đăng trên Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt gửi về hòm thư điện tử nhận bài dự thi: buihongliendv@gmail.com.

Điện thoại: 0902026692 (Nhà báo Bùi Hồng Liên- Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, thư ký Giải).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem