Thủ tướng Đức Angela Merkel và tình yêu tuyệt vời dành cho bóng đá

Chủ nhật, ngày 26/09/2021 19:00 PM (GMT+7)
Nhà viết kịch nổi tiếng người Úc, David Williamson đã từng lên tiếng rằng: “Tình yêu của bà Merkel dành cho trái bóng là thật và nó rất dễ lan tỏa.”
Bình luận 0

Bà Angela Merkel sinh năm 1954 tại Hamburg, miền tây nước Đức và là con gái của một mục sư. Bà  là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận chức Thủ tướng tại Đức, đồng thời cũng là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nước Đức kể từ khi xứ sở này trở thành một quốc gia độc lập năm 1871. Tính đến năm 2006, bà còn là thủ tướng trẻ tuổi nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Theo bình chọn của tạp chí Forbes năm 2006, Angela Merkel đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, và liên tục giữ vị trí này trong 13 năm sau đó.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và tình yêu tuyệt vời dành cho bóng đá - Ảnh 1.

Bà Angela Merkel, vị nữ Thủ tướng đầu tiên của nước Đức. Ảnh: The Business Times

Có lẽ khó có ai biết được tình yêu dành cho bóng đá của bà Merkel bắt đầu từ khi nào và ở đâu. Có thể là từ thời còn chưa được báo chí chú ý tới. Sau này, một tờ báo đã đưa tin rằng: "Bà Merkel là một trong những cổ động viên cuồng nhiệt nhất trong số 100.000 khán giả trên sân vận động thành phố Leipzig, cổ vũ cho đội tuyển Đức gặp đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng loại của giải Euro năm 1976." Vào năm 2006, người ta mới bắt đầu nhắc đến sự quan tâm tới bóng đá của bà Merkel khi đội tuyển quốc gia có trận bóng ngay trên sân nhà. Năm 2008, bà Merkel tiếp tục gây chú ý khi có mặt tại nước Áo để cổ vũ cho đội Đức trong lượt trận của Euro Cup. Cánh báo chí khi đó đã đặt ra câu hỏi đầy mỉa mai rằng liệu sự có mặt của bà tại đây có liên quan tới cuộc đua cho vị trí Thủ tướng nước Đức 1 năm sau đó hay không.

Tuy nhiên, tới năm 2012, bà Merkel đã đưa ra một câu trả lời không thể thuyết phục hơn cho những hoài nghi trước đó về tình yêu bóng đá của mình. Sau cuộc họp căng thẳng về Cuộc khủng hoàng đồng Euro và nguy cơ Anh sẽ rút khỏi EU, bà Merkel vẫn gác lại tất cả để bay thẳng từ Rome sang Ba Lan, cuồng nhiệt trong những giây phút bóng lăn cùng đội tuyển quốc gia. Bà Angela Merkel từng chia sẻ rằng: "Tôi đoán chắc ít ai ngờ rằng tôi là một fan của bóng đá. Chỉ đến lúc tôi trở thành người đứng đầu nội các mọi người mới phát hiện ra điều đó". Thật không khó để thấy bóng đá và chính trị với vị thủ tướng này là hai đường thẳng song song không liên quan tới nhau.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và tình yêu tuyệt vời dành cho bóng đá - Ảnh 3.

Bà Merkel và những giây phút tại cuồng nhiệt với bóng đá. Ảnh: Getty

World Cup năm 2014 tại Brazil, khi hàng loạt các trang báo đưa tin về "cổ động viên cao cấp nhất trên khán đài", tình yêu bóng đá của nữ thủ tướng Angela Merkel một lần nữa được khẳng định. Trong chuyến đi gấp rút vượt Đại Tây dương, người phát ngôn của chính phủ Đức đưa thông tin rằng Thủ tướng của họ sẽ tới Brazil để có những cuộc gặp mặt chính trị quan trọng kèm theo một vài công tác ngoại giao nơi bà sẽ có cuộc trao đổi với các sinh viên và các nhà hoạt động môi trường. Tuy nhiên, dù không tuyên bố nhưng ai cũng nhận ra rằng bà đã có mặt ngay tại sân vận động quốc gia Brazil đúng giờ để dõi theo trái bóng lăn trong vũ điệu rộn ràng của xứ sở samba. Có thể nói, bà Merkel luôn có mặt sát cánh cùng đội nhà trong các trận đấu then chốt và sẽ không khó để tìm lại những khoảnh khắc đời thường, những niềm vui không thể che giấu của người phụ nữ này mỗi lần đội tuyển ghi bàn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và tình yêu tuyệt vời dành cho bóng đá - Ảnh 4.

Thủ tướng Angela Merkel và lần chụp ảnh chung với đội tuyển quốc gia. Ảnh: Getty

Giới chính khách luôn dành một sự ưu ái cho các môn thể thao, đặc biệt là môn thể thao vua - bóng đá. Tuy nhiên, với bà Merkel, bóng đá còn là tình yêu, sự gần gũi và tôn trọng. Tại sân bóng, bà chỉ là một người hâm mộ chứ không còn là nữ thủ tướng đứng đầu một quốc gia. Rất nhiều lần bà được bắt gặp tới tận phòng nghỉ của các cầu thủ để xin chụp ảnh lưu niệm hay sau nhiều trận thắng của đội tuyển, bà đã không ngại ngần xuống tận sân cỏ để chúc mừng và cảm ơn sự cống hiến của toàn bộ cầu thủ cũng như huấn luyện viên.

Sau tất cả những nghi ngờ về tình yêu dành cho bóng đá của người phụ nữ này, người ta cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng: Bà Merkel đúng là có một tình yêu đối với trái bóng tròn, tình yêu này rất thật và rất dễ lan tỏa, đúng như lời của nhà viết kịch nổi tiếng người Úc đã từng nói trước đó.

Hà Trang (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem