dd/mm/yyyy

người đứng đầu

NTM Hà Giang: Những đảng viên gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Mê

Xác định học Bác từ những việc nhỏ, việc làm cụ thể và phải bắt đầu từ mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, với những cách làm thiết thực, hiệu quả, Đảng bộ huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) đã đưa việc học và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp Nhân dân.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu thay thế người đứng đầu đùn đẩy, sợ trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện đùn đẩy công việc, có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không dám quyết định công việc thuộc thẩm quyền.


Thanh tra Tổng cục Lâm nghiệp vào cuộc, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu 2 Ban nộp "khẩn" 3,8 tỷ đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý dự án NNPTNT và Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh, khẩn trương nộp tiền trồng rừng thay thế với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.


Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung: “Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, doanh nghiệp”

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành phải tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp; cố gắng giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nếu có.


Huyện Mai Châu (Hòa Bình): Thông tin vụ cưỡng chế nhà xây dựng trên hành lang giao thông

Vụ cưỡng chế xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm hành lang giao thông của gia đình ông Đỗ Văn Nam tại xóm Nhót (xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đã diễn ra cách đây gần 1 năm. Tuy nhiên, gần đây có 1 số thông tin định hướng dư luận mang tính trái chiều xung quanh vụ việc này. Vậy đâu là sự thật ?


Cà Mau đề xuất 2 sản phẩm vào Top đặc sản Việt Nam 2020

Hai sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Cà Mau là Cua Năm Căn Cà Mau và Bánh phồng tôm Mũi Cà Mau được UBND tỉnh này chọn tham gia đề cử Tóp đặc sản Việt Nam 2020.


Thủ tướng: "Gần 100 cán bộ cấp cao bị xử lý là không hề ít"

Theo Thủ tướng Chính phủ, số lượng cán bộ bị xử lý trong nhiệm kỳ này là lớn. Gần 100 cán bộ cao cấp bị xử lý không phải ít.