Anh cảnh báo Ukraine sẽ tăng cường làm liều với Nga

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 26/04/2024 09:11 AM (GMT+7)
Ukraine sẽ tăng cường các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Anh ngày 25/4 dự đoán.
Bình luận 0
Anh cảnh báo Ukraine sẽ tăng cường làm liều với Nga- Ảnh 1.

Tham mưu trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh, Đô đốc Tony Radakin tại London vào ngày 13/3/ 2023. Ảnh AFP

Đô đốc Tony Radakin cũng cho rằng viện trợ sắp tới của phương Tây sẽ giúp Kiev chiếm thế thượng phong bất chấp tình hình "khó khăn".

Trước đó ngày 22/4 chính phủ Anh đã công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD), bao gồm một số lượng tên lửa tầm xa Storm Shadow chưa được tiết lộ.

Hai ngày sau, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một gói viện trợ quốc phòng khổng lồ trị giá 61 tỷ USD cho Kiev. Việc lập pháp đã bị bế tắc kể từ mùa thu năm ngoái do tranh cãi chính trị tại Quốc hội.

Trong khi bày tỏ lòng biết ơn đối với Washington, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói với tờ Guardian hôm thứ Tư rằng "không một gói hàng nào có thể ngăn chặn được người Nga", và cần có sự cam kết lâu dài của phương Tây cho việc này.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov dự đoán rằng "những lô vũ khí mới này… sẽ không làm thay đổi động lực trên tiền tuyến".

Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times hôm thứ Năm, Radakin nói rằng "khi Ukraine có thêm năng lực cho cuộc chiến tầm xa… khả năng tiếp tục các hoạt động sâu sẽ ngày càng trở thành một đặc điểm" của cuộc xung đột.

Trong khi thừa nhận rằng "Nga đã có thể tiến hành các cuộc tấn công tầm xa hiệu quả hơn so với năm ngoái", đô đốc Anh cảnh báo không nên tập trung vào "bức ảnh chụp nhanh" ảm đạm hiện nay. Ông lập luận rằng các xu hướng dài hạn có thể có lợi cho Ukraine vì có nhiều vũ khí phương Tây hơn cho phép Kiev "định hình cuộc chiến theo những cách mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây".

Ngày 24/4, một số phương tiện truyền thông Mỹ, dẫn lời một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên, đưa tin rằng Washington đã bí mật cung cấp cho Kiev một số lượng tên lửa ATACMS tầm xa không xác định vào tháng 3.

Tháng 9 năm ngoái, Mỹ đã chọn chỉ chuyển giao phiên bản sửa đổi tên lửa tầm trung cho Ukraine, với lý do có nguy cơ xung đột leo thang không thể kiểm soát.

Quân đội Ukraine bị cáo buộc đã sử dụng loại vũ khí mới có tầm bắn lên tới 300 km vào thứ Tư tuần trước, nhằm vào một sân bay Nga.

Đầu tháng này, Đại sứ lưu động của Nga về tội ác ở Ukraine, Rodion Miroshnik tiết lộ rằng từ ngày 1/1 đến ngày 31/3, 201 thường dân Nga, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ pháo kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga, cùng hàng trăm người khác bị thương.

Nhà ngoại giao này khẳng định lực lượng Kiev chủ yếu sử dụng đạn pháo do phương Tây cung cấp trong các cuộc tấn công, đồng thời cáo buộc những người ủng hộ Ukraine đã nhắm mắt làm ngơ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem