Quảng Trị: Nuôi hàng ngàn con cá leo to bự trong ao đất, chưa bắt bán thương lái đã "gạ" mua

Ngọc Nhân (Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị) Thứ bảy, ngày 15/08/2020 19:01 PM (GMT+7)
Năm 2019 hội viên, nông dân Trần Đình Xảo ở chi hội thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã nuôi thử nghiệm cá leo thương phẩm trong ao với diện tích mặt nước 0,8 ha mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận 0

Mô hình nuôi cá leo của ông Trần Đình Xảo, thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) nhằm chuyển giao các đối tượng thủy sản nước ngọt mới có giá trị kinh tế cao.

Quảng Trị: Nuôi hàng ngàn con cá leo to bự trong ao đất, chưa bắt bán thương lái đã "gạ" mua - Ảnh 1.

Mô hình nuôi cá leo của gia đình ông Trần Đình Xảo, thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị).

Năm 2019, ông Xảo mua 2.700 con cá leo với giá 80.000 đồng/con về nuôi trong ao đất nhằm chuyển đổi các loại cá thường nuôi trước đây.

Thời gian nuôi và cho thu hoạch loài cá leo định kỳ là 2 lần/năm, hiệu quả kinh tế cao hơn các loại cá khác. Năm đầu tiên gia đình ông Xảo thu hoạch cá leo 1 lần, trọng lượng cá đạt từ 1kg-1,5kg,  trừ mọi chi phí, lợi nhuận khoảng 30 - 40 triệu đồng.

Theo ông Xảo, thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), đặc điểm loài cá leo là loại cá da trơn, thường sống trên các sông nước ngọt hoặc nước lợ, khả năng thích nghi tốt với sự biến đổi của môi trường.

Cá leo có những ưu điểm vượt trội so với các loại cá khác, như: Dễ nuôi, ít dịch bệnh, thời gian tăng trưởng nhanh, thịt thơm ngon, có giá trị kinh tế cao, có thể nuôi trong ao hồ, lồng bè. 

Ngoài thức ăn chính của cá leo, ông Xảo còn mua thêm cá biển về xay nhuyễn trộn với bột ngô, bột vỏ lạc mịn cho đàn cá leo ăn.

Năm 2020, ông Xảo thả gần 1.500 cá leo giống, ít hơn năm trước vì khó khăn trong việc vận chuyển giống cá leo từ các tỉnh miền Tây ra tỉnh Quảng Trị. Vừa rồi, cá leo nuôi trong ao nhà ông Xảo đã bắt đầu cho thu hoạch.

Bên cạnh nuôi cá leo, ông Xảo vẫn thả nuôi các loại cá như: Cá mè, trắm đen, diếc…Gia đình nuôi các loài cá này với số lượng ít, vừa tận dụng tối đa các phụ phẩm dư thừa trong sản xuất nông nghiệp vừa tiết kiệm diện tích mặt nước.

Ngoài ra, mỗi năm gia đình ông Trần Đình Xảo, thôn Thủy Khê, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) nuôi 3 lứa heo thịt/năm, từ 20 - 30 con/lứa, bán ra thị trường đạt từ 1,5 - 2 tấn thịt, trọng lượng lúc xuất chồng mỗi con heo đạt từ 60 – 65 kg. 

Với diện tích đất gần 5 sào trong vườn nhà, gia đình ông Xảo chuyển đổi các loại cây màu khoai, sắn, đậu sang trồng các loại cây ăn quả như: Ổi, xoài, na…nhằm tăng thêm thu nhập. Trừ mọi chi phí, tổng thu nhập của gia đình ông Xảo từ nuôi cá, nuôi heo thịt, trồng cây ăn quả đạt từ 200 - 300 triệu đồng/năm.

Bà Trần Thị Thuỷ, Chủ tịch Hội nông xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: Thời gian tới, Hội nông dân xã sẽ liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân trong việc chọn mua nguồn cá leo giống, xây dựng thương hiệu cho cá leo, đồng thời nhân rộng mô hình nuôi cá leo nhằm giúp người dân tăng thu nhập./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem