Quảng Ngãi: Dân trồng cây thuốc gì dưới tán rừng mà hái quả phơi khô bán 150 ngàn đồng/ký?

Thứ ba, ngày 07/07/2020 19:15 PM (GMT+7)
Từ lâu, đồng bào Hrê ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã biết thu hoạch quả sa nhân tím tự nhiên để làm thuốc chữa bệnh. Tiến tới trồng thử nghiệm để tạo ra nguồn thu nhập cao từ loại dược liệu này, các hộ dân nơi đây đang nhận được tín hiệu vui khi cây sinh trưởng tốt, đã đơm hoa, kết trái.
Bình luận 0

Cây sa nhân tím trồng dưới tán rừng phòng hộ thuộc xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau 3 năm trồng, 4,5ha sa nhân tím ở rừng phòng hộ thuộc xã Ba Liên, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đạt tỷ lệ sống hơn 90%. 

Hiện chiều cao bình quân mỗi cây sa nhân tím từ 1m đến 1,5m. Từ 1 cây sa nhân mẹ ban đầu đã nhảy ra trên 10 cây con. Nhiều cây sa nhân tím đã cho hoa và quả bói đầu tiên.

Quả sa nhân tím có chất kháng sinh tự nhiên, được dùng trị các bệnh về đường tiêu hóa. Sau khi trồng khoảng 3 năm, cây sa nhân tím bắt đầu cho quả và có thể thu hoạch 5 - 6 năm liền. 

Với giá 100 đến 150 nghìn đồng/kg quả khô, mỗi héc-ta trồng cây sa nhân dưới tán rừng tự nhiên trong năm đầu tiên sẽ cho thu nhập khoảng 20-30 triệu đồng/ha và những năm tiếp theo còn cao hơn gấp 2 – 3 lần.

PV-CTV (Báo Quảng Ngãi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem